Chính quyền Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm được áp dụng 10 ngày qua ở thủ đô Bangkok và 23/76 tỉnh, thành trong cả nước.
Cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng trong hòa bình
(NLĐO)- Các tòa nhà bốc cháy, cướp bóc hoành hành, đụng độ tiếp diễn… Bangkok vẫn chưa tìm lại bình yên sau cuộc bố ráp của quân đội và sự đầu hàng của 7 thủ lĩnh áo đỏ hôm 19-5.
Bảy thủ lĩnh “áo đỏ” đầu hàng cảnh sát; Nhân viên hai tờ báo The Bangkok Post và The Nation bị phe “áo đỏ” đe dọa
(NLĐO)- Không chịu nổi sức ép từ chiến dịch trấn áp của quân đội Thái, 7 thủ lĩnh áo đỏ đã đầu hàng tại sở chỉ huy Cảnh sát Hoàng gia vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 19-5.
(NLĐO)- Sau một ngày tạm lắng, sáng nay 19-5, quân đội Thái tiếp tục bắn vào khu cắm trại của phe áo đỏ ở trung tâm thủ đô Bangkok. Xe bọc thép cũng chọc thủng hàng rào bằng tre và vỏ xe mà những người biểu tình dựng lên.
(NLĐO)- Đến sáng nay 17-5, phe áo đỏ đã yêu cầu đàm phán để “chấm dứt chết chóc”, nhưng chính phủ Thái Lan bác bỏ, kiên quyết thực hiện kế hoạch trấn áp.
Phe “áo đỏ” tại Thái Lan có thể động viên lực lượng biểu tình ở nhiều nơi khác
Chiều 15-5, hãng thông tấn TNA của Thái Lan đưa tin phe “áo đỏ” nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với chính phủ nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và rút binh sĩ khỏi khu vực xung đột.
(NLĐO)- Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol, hay còn gọi là Seh Daeng – thủ lĩnh an ninh của phe áo đỏ đã bị bắn trúng đầu tối qua 13-5 tại Bangkok, Thái Lan. Theo các bác sĩ, ông này khó có hy vọng sống sót.