(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30-3 đã cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran.
(NLĐO) – Theo thông tin độc quyền của Reuters, Iran đang giúp đồng minh Syria lách trừng phạt của phương Tây bằng cách chở giùm dầu đến Trung Quốc. Hành động này có thể “bơm” thêm khoảng 80 triệu USD cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Iran đang tăng cường nhập khẩu lúa mì nhằm lấp đầy kho dự trữ lương thực trước khả năng bị siết chặt cấm vận hơn nữa và thậm chí có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự
(NLĐO) – Lầu Năm Góc vừa tiến hành một cuộc tập trận bí mật mang tên “Internal Look” kéo dài hai tuần, giả định trường hợp Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ dẫn đến những hậu quả nào.
(NLĐO) - Ngày 17-3, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã gây sốc khi gọi Israel "là con chó thích sủa" nhưng không dám tấn công Iran.
(NLĐO) - Ngày 15-3, Mỹ phủ nhận thông tin từ báo Nga cho rằng Washington nhờ Moscow cảnh cáo Tehran đang đứng trước cơ hội cuối cùng để giải giải quyết tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này bằng con đường đối thoại.
(NLĐO) - Hải quân Mỹ ngày 15-3 cho biết sẽ tăng gấp đôi số tàu và trực thăng rà phá thủy lôi đóng tại vùng Vịnh.
(NLĐO) – Cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Iran vào tháng 4 tới sẽ là cơ hội cuối cùng cho Tehran. Nếu Iran không nhượng bộ, Mỹ sẽ tấn công, theo tin tức của Kommersant ngày 14-3.
Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Meir Dagan cảnh báo rằng hiện còn quá sớm để tấn công Iran vì điều đó có thể hủy hoại chính Israel.
(NLĐO) - Trả lời phỏng vấn trên tờ National Journal số ra ngày 9-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định Mỹ tấn công Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn so với Israel.