Doanh nghiệp
21/12/2016 19:09

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng đầu

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tăng lên 57 tỉ USD trong 5 năm tới, trong đó xuất khẩu từ Mỹ đến Việt Nam sẽ tăng gấp đôi mức hiện nay, dù có TPP hay không

Ông Trần Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP HCM, cho biết như trên tại hội thảo về tương tác thương mại Việt - Mỹ sau năm 2016 vừa được tổ chức tại TP HCM. Các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) nhận định Mỹ sẽ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm tới.

Tiềm năng xuất khẩu rất lớn

Theo một dự báo đầy tham vọng, nhưng có cơ sở được ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty Tư vấn hội nhập toàn cầu GIBC, đưa ra là trong nhiều năm tới Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của hàng hóa Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng khác, chứ không chỉ hàng dệt may, da giày…

Về quan hệ thương mại Việt - Mỹ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, cho biết tốc độ tăng trưởng thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2006 đạt 8,8 tỉ USD, đến năm ngoái đạt trên 41 tỉ USD, mức tăng trưởng bình quân 19%/năm. Tại TP HCM, kim ngạch thương mại 2 chiều với Mỹ đã tăng từ 5 tỉ USD lên hơn 8 tỉ USD trong năm 2016. Hiện tại, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, không chỉ xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng mạnh, Việt Nam cũng là thị trường nhập khẩu hàng hóa rất lớn từ Mỹ. Năm 2015, xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng 24%, đạt 7,1 tỉ USD. Dự báo đến năm 2020, ngay cả không có TPP, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Mỹ sẽ đạt khoảng 57 tỉ USD.

Theo ông Trần Ngọc Châu, dù giới truyền thông luôn cho rằng Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng trên thực tế TPP giúp loại bỏ 18.000 khoản thuế nước ngoài đánh vào hàng hóa, dịch vụ sản xuất tại Mỹ. Lúc này, sẽ làm tăng đáng kể lượng xuất khẩu và đầu tư của Mỹ vào châu Á trong đó có Việt Nam. Nếu các loại thuế đánh vào hàng xuất khẩu của Mỹ hiện nay được loại bỏ theo TPP, xuất khẩu của Mỹ cũng sẽ tăng đáng kể trong tương lai.

Dệt may là một trong nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ Ảnh Cao Hường
Dệt may là một trong nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ Ảnh Cao Hường

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư ở Việt Nam

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP), cho rằng những công ty công nghệ của Mỹ như Intel vẫn tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam cho dù có TPP hay không. Sau tái cơ cấu của tập đoàn, hiện Intel vẫn đang gia tăng các chủng loại cũng như sản lượng sản xuất tại khu công nghệ cao. Riêng năm 2016, giá trị xuất khẩu của nhà máy Intel tại TP HCM tăng vượt bậc, đạt mức 4 tỉ USD.

Tại hội thảo, bà Mary Tarnowka, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM, cho biết các DN Mỹ đang quan tâm và mong muốn sẽ đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, hàng không, công nghệ cao, xây dựng TP thông minh hoặc hợp tác với DN Việt thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua Mỹ… Thời gian qua, quá trình cải cách của Việt Nam được đánh giá cao, qua đó tạo sân chơi bình đẳng và thúc đẩy các DN Mỹ tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Về phía DN Mỹ, ông Walter Blocker, nguyên chủ tịch Amcham tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Vietnam Trade Alliance, cho biết sự hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ không chỉ tăng lưu lượng hàng hóa giữa hai bên mà còn tăng tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm, gia tăng năng suất lao động tại các DN. Hiện các DN Mỹ đang hợp tác với phía Việt Nam nhằm tạo thuận lợi hóa trong thương mại giữa hai nước và hỗ trợ DN Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

SONG HÀ

Viết bình luận

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.