xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tàu tấn công đổ bộ

Trực thăng quân sự Iran thách thức tàu tấn công Mỹ USS Essex

Trực thăng quân sự Iran thách thức tàu tấn công Mỹ USS Essex

(NLĐO) - Ngày 15-11, trên các kênh Telegram của Iran lưu hành một video cảnh máy bay trực thăng quân sự Iran lượn sát nhiều vòng quanh tàu tấn công đổ bộ USS Essex của Mỹ.

Nhóm tàu tác chiến hải quân Úc thăm Việt Nam

Nhóm tàu tác chiến hải quân Úc thăm Việt Nam

(NLĐO)- Nhóm 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc cùng khoảng 700 cán bộ sỹ quan hôm nay 20-9 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hải quân Mỹ mất 30 triệu USD "xuống xác" tàu chiến USS Bonhomme Richard

Hải quân Mỹ mất 30 triệu USD "xuống xác" tàu chiến USS Bonhomme Richard

(NLĐO) - Hải quân Mỹ đã quyết định dỡ bỏ tàu chiến USS Bonhomme Richard bị cháy, sau khi đánh giá thiệt hại cho thấy việc khôi phục con tàu sẽ tiêu tốn hàng tỉ USD.

Động thái chưa từng có của Hàn Quốc: Đóng tàu sân bay đầu tiên

Động thái chưa từng có của Hàn Quốc: Đóng tàu sân bay đầu tiên

(NLĐO) - Ngày 12-8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo kế hoạch bắt đầu đóng tàu sân bay đầu tiên vào năm 2021 và mua chiến đấu cơ hoạt động trên tàu này.

Tàu chiến Mỹ phát nổ và cháy dữ dội ngay tại cảng

Tàu chiến Mỹ phát nổ và cháy dữ dội ngay tại cảng

(NLĐO) – Ít nhất 21 người bị thương sau một vụ nổ và hỏa hoạn trên một tàu chiến Mỹ tại căn cứ hải quân ở TP San Diego, đài CNN dẫn lời Đô đốc Patricia Kreuzberger cho biết hôm 12-7.

Mỹ "dàn trận" ở Tây Thái Bình Dương

Mỹ "dàn trận" ở Tây Thái Bình Dương

Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục duy trì các nhiệm vụ bảo đảm tự do hàng hải và sự hiện diện ở Tây Thái Bình Dương, trong khi lực lượng quân sự các nước khác điều chỉnh lại hoạt động do lo ngại dịch Covid-19.

Lính thủy đánh bộ Mỹ diễn tập ở biển Đông, Hoa Đông

Lính thủy đánh bộ Mỹ diễn tập ở biển Đông, Hoa Đông

(NLĐO) - Đơn vị lính thùy đánh bộ viễn chinh (MEU) số 31 của Mỹ đã duy trì sự hiện diện trên tàu tấn công đổ bộ USS America ở biển Đông từ ngày 17 đến 24-4-2020.

Trung Quốc "phá hoại sự ổn định của khu vực"

Trung Quốc "phá hoại sự ổn định của khu vực"

Ba tàu chiến Mỹ đã đến vùng biển gần nơi tàu khảo sát Hải Dương địa chất 08 của Trung Quốc bị nghi đang thăm dò dầu khí

Lính hải quân Mỹ nhiễm Covid-19 trên tàu

Lính hải quân Mỹ nhiễm Covid-19 trên tàu

(NLĐO) – Một thuỷ thủ trên tàu USS Boxer của hải quân Mỹ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Mỹ triển khai lực lượng đa nhiệm đặc biệt ứng phó Trung Quốc

Mỹ triển khai lực lượng đa nhiệm đặc biệt ứng phó Trung Quốc

(NLĐO) – Quân đội Mỹ sẽ mở rộng các nỗ lực đối phó Trung Quốc bằng cách triển khai một lực lượng đặc nhiệm đến Thái Bình Dương. Lực lượng này có khả năng tiến hành các hoạt động thông tin, điện tử, chiến tranh mạng và tên lửa chống lại Bắc Kinh.

Hải quân Mỹ hủy tập trận chung ở Morocco, điều hơn 2.000 lính đến Trung Đông

Hải quân Mỹ hủy tập trận chung ở Morocco, điều hơn 2.000 lính đến Trung Đông

(NLĐO) – Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan chở theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ vừa hủy một cuộc tập trận theo lịch trình ở Morocco và đang tiến gần đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Nhóm tàu chiến Mỹ làm dậy sóng biển Đông

Nhóm tàu chiến Mỹ làm dậy sóng biển Đông

(NLĐO) - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu sẵn sàng đổ bộ Boxer của Mỹ vừa tập trận chung ở biển Đông trong nỗ lực đảm bảo một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở.

Hình ảnh hạm đội tàu sân bay “ẩn” của Trung Quốc

Hình ảnh hạm đội tàu sân bay “ẩn” của Trung Quốc

(NLĐO) – Tất cả sự chú ý đều tập trung vào tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – Liêu Ninh – và một số tàu sân bay khác đang phát triển mà ít ai quan tâm đến việc Bắc Kinh còn sở hữu một loạt tàu sân bay trực thăng và tàu tấn công đổ bộ.

Trung Quốc “cấm cửa” tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông

Trung Quốc “cấm cửa” tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông

(NLĐO) - Trung Quốc đã từ chối để 2 tàu của Hải quân Mỹ cập cảng Hồng Kông, các quan chức Washington cho biết hôm 13-8.

Iran: "Mỹ có thể đã bắn nhầm UAV của mình"

Iran: "Mỹ có thể đã bắn nhầm UAV của mình"

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 19-7 tái khẳng định nước này không mất bất kỳ máy bay không người lái (UAV) nào ở Eo biển Hormuz hoặc nơi nào khác.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo