xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thảm hoạ thiên tai

Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Phá hàng chục ha rừng trong vài tháng

Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Phá hàng chục ha rừng trong vài tháng

Cả một hệ thống chính trị của một địa phương để lâm tặc phá hoại hơn 64 ha rừng trong vòng mấy tháng mà không ai biết là không thể chấp nhận được

Viện Chấn thương Chỉnh hình nghìn tỉ tại TP HCM đi vào hoạt động

Viện Chấn thương Chỉnh hình nghìn tỉ tại TP HCM đi vào hoạt động

(NLĐO) - Với việc đưa vào hoạt động Viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trở thành một quần thể y khoa hiện đại chuyên sâu, là tuyến cuối trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, sẵn sàng cấp cứu biển đảo, phục vụ chiến đấu, phòng chống thảm họa thiên tai...

Mỹ tăng chi tiêu cho quốc phòng

Mỹ tăng chi tiêu cho quốc phòng

Nhiều hoạt động quân sự của Trung Quốc, trong đó có quân sự hóa biển Đông, xung đột với trật tự quốc tế dựa trên quy tắc

Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam ứng phó thảm họa thiên tai

Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam ứng phó thảm họa thiên tai

(NLĐO) - Sáng nay, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19) chính thức được triển khai

Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão ở châu Phi

Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão ở châu Phi

(NLĐO)- Ngày 26-3, tại TP cảng Beira, tỉnh Sofala của Mozambique đã diễn ra lễ bàn giao lô hàng cứu trợ của Công ty Movitel (liên doanh của Viettel tại Mozambique) cho cơ quan tiếp nhận viện trợ của địa phương.

Thiên tai ngày càng dị thường

Thiên tai ngày càng dị thường

Thời tiết diễn biến ngày càng trái quy luật, cộng với sự tác động của con người vào thiên nhiên là những nguyên nhân khiến cuộc sống con người chịu thiệt hại lớn do thiên tai

Mỗi năm hơn 400 người chết do thiên tai

Mỗi năm hơn 400 người chết do thiên tai

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai.

Hơn 400 người chết, thiệt hại 1-1,5% GDP mỗi năm do thiên tai

Hơn 400 người chết, thiệt hại 1-1,5% GDP mỗi năm do thiên tai

(NLĐO)- Trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm trên 400 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 1-1,5% GDP và ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống cũng như các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo khả năng bão Nida giật cấp 15-16 đổ bộ vào Bắc Bộ

Cảnh báo khả năng bão Nida giật cấp 15-16 đổ bộ vào Bắc Bộ

(NLĐO)- Bão Nida dự báo đi vào Biển Đông trong đêm 31-7 rạng sáng 1-8 và có khả năng đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc với gió giật cấp 15-16, song lưu ý bão vẫn có khả năng đổi hướng di chuyển, hướng vào Bắc Bộ nước ta.

Bão số 4 hướng thẳng vào vịnh Bắc Bộ, càng gần bờ càng mạnh

(NLĐO)- Sáng 2-10, bão Mujigae giật cấp 9-10 đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông thành cơn bão số 4, hướng thẳng vào Vịnh Bắc Bộ và càng gần bờ càng tăng cấp.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lở đất ở Cao Bằng

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lở đất ở Cao Bằng

(NLĐO)- Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở đất ở xã Cần Nông (Cao Bằng) khiến 3 người chết.

Ngập lụt chưa từng thấy ở Quảng Ninh

Ngập lụt chưa từng thấy ở Quảng Ninh

(NLĐO)- Những hình ảnh mới nhất về trận mưa lũ, ngập lụt lớn nhất ở tỉnh Quảng Ninh trong nửa thế kỷ qua hiện đã làm 17 người chết, hơn 3.700 hộ dân bị ngập lụt.

Bão Chan-hom càn quét Nhật Bản, hướng về Đài Loan, Trung Quốc

Bão Chan-hom càn quét Nhật Bản, hướng về Đài Loan, Trung Quốc

(NLĐO) - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm 10-7 cho biết bão Chan-hom đã ập vào quần đảo Okinawa của nước này và tiếp tục hướng về Đài Loan, Trung Quốc.

Bão số 1 bất ngờ mạnh thêm, giật cấp 12

Bão số 1 bất ngờ mạnh thêm, giật cấp 12

(NLĐO)- Bão số 1 đang hoành hành ở vùng biển đảo Bạch Long Vĩ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, mạnh hơn trước 1 cấp, cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình khoảng 70 km về phía Đông Nam, có thể đổ bộ vào đây trong 12 giờ tới.

Lời kể của người Việt tháo chạy khỏi Nepal

Lời kể của người Việt tháo chạy khỏi Nepal

(NLĐO)- Chị Kim Cương, người Việt vừa rời khỏi Nepal 2 ngày sau động đất, cho biết ngay khi sân bay Tribhuvan ở Thủ đô Kathmandu mở cửa trở lại, hàng vạn người đã chen lấn, chờ đợi để rời khỏi đây.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo