xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10 tài năng trẻ chờ tỏa sáng ở Premier League mùa này

Châu Tuấn (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Khỏe và tài năng, những cầu thủ tuổi dưới 20 ở Premier League hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trong mùa giải mới. Họ là 10 gương trẻ do Sportsmail bầu chọn có nhiều khả năng sẽ trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá thế giới.

1. Serge Gnabry (CLB Arsenal). Tuổi: 18, vị trí: tiền vệ/tiền vệ cánh.

img

Gnabry được HLV Wenger tin tưởng là người thay thế hoàn hảo cho vị trí của Theo Walcott. Tiền vệ trẻ người Đức thường ra sân ở những phút cuối trận nhưng để lại ấn tượng rất tốt với những cú sút xa cực mạnh. Tuy còn trẻ nhưng mùa rồi, Gnabry được ông Wenger thường xuyên cho rèn luyện ở môi trường Champions League khắc nghiệt.

2. Bertrand Traore (Chelsea). Tuổi: 17, vị trí: tiền vệ tấn công.

img


Cầu thủ đến từ Burkina Faso hiện đang thử việc tại Chelsea đã thể hiện mình rất nhiều trong chuyến du đấu ở vùng Viễn Đông vừa qua với 2 bàn thắng. Vì thế, HLV Jose Mourinho đang cân nhắc để ký hợp đồng với cầu thủ này vào tháng 9 tới.

3. Jordan Rossiter (Liverpool). Tuổi: 16, vị trí: tiền vệ.

 
img
Jordan Rossiter (trước)
 
Khi chứng kiến Rossiter thi đấu ở NextGen Series 2013 (giải đấu được coi là Champions League dành cho các cầu thủ trẻ thuộc các CLB lớn tại châu Âu), cựu tuyển thủ Anh Robbie Fowler đã thốt lên “đây sẽ là một Steven Gerrard trong tương lai” mặc dù cầu thủ này có vóc dáng hơi nhỏ bé. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của học viện bóng đá Liverpool này chỉ 16 tuổi và còn nhiều thời gian để cải thiện thể hình cũng như thể lực.

4. Jose Angel Pozo (Man City). Tuổi: 17, vị trí: tiền đạo.
 
img
Jose Angel Pozo (trái)

Cầu thủ của lò đào tạo Real vừa ký hợp đồng 5 năm với Man City vào tháng 3 rồi với giá khoảng 5 triệu bảng Anh. Cũng như Jordan Rossiter, cầu thủ người Tây Ban Nha này gây được sự chú ý sau khi tham dự giải NextGen Series. Pozo đã chọn Man City dù có 2 lời mời khác từ Arsenal và Liverpool.

5. Adnan Januzaj (M.U). Tuổi: 18, vị trí: tiền vệ trái.

img


Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Januzaj, cầu thủ trẻ chơi hay nhất trong chuyến du đấu châu Á của M.U. Cầu thủ người Bỉ này luôn biết cách tạo ra nguy hiểm bên cánh trái cho các đối thủ. Cùng với các cầu thủ trẻ khác như Lingard, Welbeck... M.U hy vọng sẽ lập lại thành tích của thế hệ vàng năm 1999 với cú ăn 3 lịch sử.

6. Kenny McEvoy (Tottenham). Tuổi: 18, vị trí: tiền vệ cánh.

img


Sở hữu vẻ bề ngoài cũng như những bước chạy tốc độ giống hệt tiền vệ đang được Real trả 85 triệu bảng Gareth Bale, McEvoy đang được kỳ vọng sẽ là một Gareth Bale thứ hai của Tottenham. Hai bàn thắng mà cầu thủ này ghi vào lưới West Ham ở FA Youth Cup vào tháng 1 vừa qua với tốc độ cao cho thấy McEvoy có đủ tố chất để bùng nổ mọi thời điểm. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ này là thiếu dứt khoát trong những pha xử lý bóng của mình.
 
7. Adam Campbell (Newcastle). Tuổi: 18, vị trí: tiền đạo/tiền vệ cánh.
 
img
Adam Campbell (trái)
 
Campell là một sản phẩm của CLB Wallsend Boys. Anh có lối đá giống Paul Scholes nhưng cách ghi bàn lại giống như Wayne Rooney, một thể lực sung mãn với một khả năng ghi bàn bùng nổ.
 
8. Noe Baba (Fulham). Tuổi: 16, vị trí: hậu vệ.

img


CLB Fulham đã đánh bại M.U để có chữ ký của cầu thủ đa năng này. Ngoài vị trí hậu vệ, Baba cũng có thể chơi như một tiền đạo thực thụ. Anh sinh ra tại Cameroon nhưng chuyển đến Ireland vào năm 10 tuổi. Baba cho thấy được tiềm năng của mình khi còn là một thủ lĩnh của đội tuyển U17 Ireland. Baba ban đầu chơi như một tiền đạo khi vừa đến Ireland nhưng vì không giỏi tiếng Anh nên đã được yêu cầu chơi ở hàng phòng ngự và anh cũng đã thực hiện khá tròn vai.

 
9. Samir Carruthers (Aston Villa). Tuổi: 20 Chức vụ: Tiền vệ cánh.

img


Đội trưởng của đội U21 Ireland là một tiền vệ năng động với kỹ thuật cũng như thể lực vượt trội. Vì thế, AstonVilla đã nhanh chóng ký bản hợp đồng 2 năm với anh. Carruthers có đủ điều kiện để chơi cho tuyển Morocco, Ireland và Anh.

10. John Lundstram (Everton). Tuổi: 19, vị trí: tiền vệ.

img


John Lundstram được cho CLB Doncaster Rovers ở League One mượn mùa trước và chỉ thi đấu 14 trận. Tuy nhiên, cầu thủ có cái chân trái khéo léo đã gây ấn tượng ở Giải U20 thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 6 vừa qua. Vì thế, anh sẽ được HLV Roberto Martinez của Everton cân nhắc cho ra sân nhiều hơn ở mùa giải mới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo