xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

90% bạn đọc tán thành rút lui, trả quyền đăng cai ASIAD 18

Châu Tuấn tổng hợp

(NLĐO) - Theo thăm dò ý kiến trên Báo Người Lao Động Online, có đến gần 90% bạn đọc đồng ý Việt Nam nên rút lui đăng cai tổ chức ASIAD 18 dù phải chịu nộp phạt đến 1 triệu USD.

Niềm vui giành quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á 2019 (ASIAD 18) của Việt Nam chưa được kéo dài bao lâu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ dư luận khi nhiều người cho rằng trong bối cảnh kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, tổ chức một cuộc thi lớn như vậy sẽ để lại khoản nợ không nhỏ sau này.

Đừng để người dân è cổ ra trả nợ

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài “Tổ chức ASIAD 18: Lo mất nhiều hơn được”, hàng loạt ý kiến độc giả của báo từ khắp nơi gửi về mong muốn chính phủ ta nên cân nhắc rút lui nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Bạn đọc (BĐ) Kim Xuân nói thẳng: “Rút lui là tốt nhất cho dân và đất nước. Uy tín và uy thế Việt Nam đã và đang lên cao mà không cần thể thao. Mong rằng chính phủ sáng suốt (như đã từng sáng suốt trong dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A) để tự rút lui, đừng vì uy tín hay cái gì gì đó do một vài cá nhân trong hai cơ quan là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) vẽ “trên mây” để người dân è cổ trả nợ. Và cũng đừng nói đồng thuận xã hội hóa, người dân Việt chỉ ủng hộ và đồng thuận khi những việc làm đó đưa đến lợi ích cho dân...”

 

Cung Điền kinh Hà Nội, nơi rất ít diễn ra các hoạt động thể thao quốc tế gần đây, gây lãng phí cho đất nước  Ảnh: MẠNH DUY
Cung Điền kinh Hà Nội, nơi rất ít diễn ra các hoạt động thể thao quốc tế gần đây, gây lãng phí cho đất nước Ảnh: MẠNH DUY

 

Được nhiều người đồng tình nhất là ý kiến của BĐ lấy nickname “Dân nghèo”: “Tranh cãi chỉ tốn thời gian, họp hành tốn tiền, người nọ, người kia ý kiến cho rôm rả thôi! Đã quyết rồi, hỏi Bộ trưởng VH-TT-DL, chắc chắn ông nói là “hiệu quả, tiết kiệm”? Ông nào chẳng nói hay, dự án nào cũng hiệu quả, chi tiền xong, nghiệm thu, sử dụng vài bữa rồi cho phép bán hàng, thả trâu bò...”.

Trong khi bạn “HLV chân đất” có vẻ am hiểu thể thao khi cho rằng để tổ chức một kỳ ASIAD phải tốn ít nhất 1 tỉ USD, chứ không như dự kiến ban đầu.

“Năm nước nộp đơn đăng cai rút hết 3 còn 2, “anh” nghèo hơn trúng thầu. Có ASIAD nào dưới 1 tỉ USD đâu? 150 triệu USD như muối bỏ biển nhưng cũng là gánh nặng lắm rồi, kiếm đâu ra bù lại. Trả lại cho rồi, thời buổi khó khăn chẳng ai chê cười đâu mà sợ”.

“Năm xã hội” thì phân tích như một chuyên gia kinh tế: “Bình quân một người dân Việt Nam đang phải cõng nợ công là 20 triệu đồng x (nhân) cho 90 triệu dân... Xin các ông đừng đổ thêm nợ cho người dân chúng tôi gánh thêm nữa, xin cảm ơn!

Nhìn chung các bức xúc của mọi người đều có chung một yêu cầu là “Chính phủ phải nghe dân” như bình luận ngắn gọn của BĐ Trần Chân.

“Đừng có bệnh sĩ nữa”

Lòng dân đã rõ, tuy nhiên chỉ sợ những nhà chức trách trong việc này chỉ vì lo mất sĩ diện nên không không dám mạnh dạn đứng ra từ chối. Trước đó, ngày 29-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị nên rà soát lại kinh phí và cũng tính đến phương án rút lui khiến nhiều BĐ mừng thầm ủng hộ.

 

Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP HCM - công trình phục vụ SEA Games 22 hiện nay rất ít được sử dụng         Ảnh: TẤN THẠNH

Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP HCM - công trình phục vụ SEA Games 22 hiện nay rất ít được sử dụng                       Ảnh: TẤN THẠNH

 

“Các nước khác rút lui hết nên khi Việt Nam ngỏ quyền đăng cai ASIAD 18 thì họ mừng rỡ đồng ý liền. Đúng ra trước khi muốn đăng cai phải thăm dò ý kiến người dân đã chứ. Bây giờ rút lui cũng chưa muộn đâu, đừng có bệnh “sĩ” nữa!” - BĐ Thu Lan góp ý. Đồng ý, Lê Công Khanh nói thêm: “Chỉ cầu mong sao quan bớt bệnh “sĩ” thì may ra dân mới bớt khổ”. 

Việc tổ chức kỳ đại hội lớn như ASIAD là một việc trọng đại của quốc gia và nó chỉ thực sự thành công trọn vẹn khi có sự đồng tình, nhất trí từ mọi tầng lớp nhân dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo