xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Alves: Hậu vệ thích kiến tạo hơn ghi bàn

Ch. Tuấn

(NLĐO) - Dù là một hậu vệ nhưng khả năng kiến tạo và ghi bàn của Dani Alves không thua kém gì các tiền vệ.

Alves: Hậu vệ thích kiến tạo hơn ghi bàn - Ảnh 1.

Dani Alves góp công lớn cho chiến tích loại Monaco với 3 kiến tạo và 1 bàn thắng sau 2 lượt trận

Dani Alves để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Juventus trước Monaco ở bán kết Champions League. Nếu ở lượt đi, hậu vệ người Brazil để lại ấn tượng với 2 pha kiến đạo đẳng cấp cho Higuain lập công thì trong trận lượt về rạng sáng 10-5, anh không chỉ kiến tạo cho Mandzukic ghi bàn mà tự mình lập công với cú vô lê tuyệt đẹp.

Sự tỏa sáng của Alves đôi lúc khiến người hâm mộ nghĩ anh là tiền đạo cánh trong đội hình Juventus, tuy nhiên phát biểu sau trận, cựu hậu vệ Barcelona thú nhận thích kiến tạo cho đồng đội hơn là ghi bàn.

"Điều quan trọng nhất là tôi đã giúp đội bóng của mình giành chiến thắng, cho dù là ghi bàn hay hỗ trợ đồng đội. Tôi không thường xuyên ghi bàn nên đêm nay tôi rất hạnh phúc vì đã làm được điều đó. Nhưng tôi thích kiến tạo hơn vì nó tạo ra niềm vui cho cả hai" - Alves nói với Mediaset Premium.

Sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, Alves đã ăn mừng theo kiểu quen thuộc là tạo hình trái tim. Anh giải thích: "Biểu tượng trái tim là dành cho bạn gái của tôi. Cô luôn luôn ở đó. Tại thời điểm đặc biệt này, tôi muốn nhớ những người đặc biệt trong cuộc sống của tôi và cảm ơn tất cả những ai bên tôi mỗi ngày. Khoảnh khắc này là dành cho họ. Đây là một cơ hội mà cuộc sống đã ban cho tôi, để tôi có mặt trong đội hình này với những đồng đội này. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận chung kết, khi đó tất cả chúng tôi mới thực sự hạnh phúc".

Alves: Hậu vệ thích kiến tạo hơn ghi bàn - Ảnh 2.

Trong khi đó, đồng đội của Alves là thủ môn Buffon cũng vô cùng hạnh phúc vì giấc mơ vô địch Champions League của anh sắp thành hiện thực. Thủ môn của Juve không chắc mình sẽ lên ngôi tại Cardiff nhưng cho biết đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Buffon trước đó đã 2 lần vào đến trận đấu cuối cùng nhưng đều thất bại trước Milan (2003) và Barcelona (2015).

"Tôi rất hạnh phúc, bởi vì tôi đang ở đây với tâm trạng tốt nhất và không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các đồng đội để tôi một lần nữa có mặt trong trận chung kết Champions League. Hai năm trước, mọi người cho rằng đó là trận chung kết Champions League cuối cùng của tôi nhưng mọi chuyện đã không như vậy. Bạn phải có niềm tin vào những giấc mơ của bạn" - Buffon cho biết. 

Alves: Hậu vệ thích kiến tạo hơn ghi bàn - Ảnh 3.

Buffon không dễ từ bỏ giấc mơ vô địch Champions League

Juventus - Monaco 2-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo