xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán độ, trưởng đoàn U23 Đông Timor bị bắt!

C. Tuấn

(NLĐO) - Trước khi trận đấu giữa U23 Đông Timor và U23 Malaysia ở SEA Games 28 diễn ra vào tối 30-5, thông tin trưởng đoàn bóng đá Đông Timor bị bắt vì tham gia dàn xếp tỉ số đã làm chấn động làng thể thao Đông Nam Á.

Tiếp tục điều tra vụ U23 Đông Timor bị nghi dàn xếp tỉ số trận gặp U23 Malaysia, cảnh sát Singapore dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Chống tham nhũng nước này đã tiến hành điều tra và bắt giữ một số đối tượng liên quan. Theo đó, nhân vật chủ chốt trong vụ việc này là Rajendran Kurusamy, 55 tuổi, một tay trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore.

 

Rajendran Kurusamy, 55 tuổi, một tay trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore.
Rajendran Kurusamy, 55 tuổi, một tay trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore.

 

Ngoài Rajendran, 3 người khác bị cảnh sát Singapore bắt vào hôm qua sẽ phải ra tòa vào hôm nay vì bị cáo buộc cùng tội danh trên. Ba người còn lại là Nasiruddin (52 tuổi, người Indonesia), Orlando Marques Henriques Mendes (49 tuổi, trưởng đoàn bóng đá Đông Timor) và Moises Natalino de Jesus (32 tuổi, một cựu cầu thủ bóng đá Đông Timor).

Theo Straits Times, Rajendran theo sự dàn xếp của Nasiruddin và Moises đã đưa cho Orlando 15.000 USD để dàn xếp cho tuyển U23 Đông Timor thua U23 Malaysia trong trận đấu vào tối nay (30-5). Rajendran và Orlando đã gặp nhau vào ngày 28-5 vừa qua để tiến hành giao dịch. Sau đó, họ đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ.

 

Các nghi can bị cảnh sát Singapore bắt giữ điều tra
Các nghi can bị cảnh sát Singapore bắt giữ điều tra

 

Rajendran từng bị phạt 27 tháng tù vào năm 1997 khi dự định hối lộ 3 cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Singapore. Hai năm sau, tên trùm này bị phạt thêm 24 tháng tù nữa vì hối lộ cảnh sát 20.000 USD để mang điện thoại vào nhà giam nhằm điều hành đường dây cá độ.

Trước tình hình trên, phía U23 Việt Nam đã thắt chặt an ninh, kiểm soát chặt chẽ nơi đội tuyển đóng quân. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sáng 30-5 cho biết sẽ theo dõi sát sao mọi sinh hoạt của các cầu thủ trẻ nhằm không để tiêu cực xảy ra.

 

Bóng đá Indonesia bị FIFA cấm thi đấu vô thời hạn

 

FIFA cấm vận bóng đá Indonesia vì sự can thiệp của chính phủ nước này
FIFA cấm vận bóng đá Indonesia vì sự can thiệp của chính phủ nước này

 

Ngày 30-5, FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về trường hợp của bóng đá Indonesia sau nhiều năm khủng hoảng. Theo đó, bóng đá Indonesia sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức và điều hành, án phạt có hiệu lực từ ngày 30-5-2015. Khi nào LĐBĐ Indonesia (PSSI) tìm được lối thoát và đưa giải VĐQG trở lại thi đấu bình thường thì án phạt mới được gỡ bỏ.

Như vậy, ĐTQG Indonesia sẽ không thể tham dự vòng loại kép World Cup và Asian Cup 2019 vào tháng 6 tới. Việt Nam sẽ chỉ còn phải đối đầu với 3 đối thủ là Thái Lan, Iraq và Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018.

Còn trường hợp của U23 Indonesia, đội bóng này vẫn sẽ tiếp tục tham dự SEA Games 28 như ban đầu. Lý do vì bóng đá SEA Games không nằm trong hệ thống các giải bóng đá được FIFA công nhận.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo