xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán kết bóng đá nữ, VN-Malaysia 4-0: Thắng lớn, VFF chưa thưởng

Anh Dũng

Đánh bại Malaysia 4-0 chiều tối 18-12, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp vào chung kết các kỳ SEA Games

Một ngày sau khi U23 Việt Nam bị Malaysia loại ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã đòi lại món nợ cho bóng đá nước nhà khi đè bẹp tuyển nữ Malaysia 4-0 ở trận bán kết diễn ra chiều tối 18-12 trên SVĐ Mardalar Thiri ở cố đô Mandalay - Myanmar.

Tiền đạo Minh Nguyệt tiếp tục tỏa sáng giúp đội đương kim vô địch duy trì mạch toàn thắng trên đất Myanmar. Tuy nhiên, trận bán kết ghi dấu ấn lớn của hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến khi cô thường xuyên có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công rất hay.

Trong tình huống Minh Nguyệt đệm bóng mở tỉ số ở phút 11, chính Xuyến đã có pha đá phạt góc làm rối loạn hàng thủ Malaysia. Dù không ghi bàn ở trận này nhưng Xuyến có đến 2 tình huống dứt điểm chạm xà, trong đó một lần được Huỳnh Như tận dụng cơ hội băng vào đá bồi ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 75.

img
Huỳnh Như (9) ghi 1 bàn trong chiến thắng đậm của nữ Việt Nam Ảnh: NGỌC LINH

Malaysia cũng đã thi đấu rất nỗ lực ở hiệp đầu tiên và chỉ chịu thua 1 bàn. Tuy nhiên, khi thể lực sa sút ở hiệp 2, hàng thủ Malaysia đã không còn duy trì được sự tỉnh táo trước sức ép liên tục của đội Việt Nam, dẫn đến vỡ trận khi liên tiếp bị Tuyết Dung, Minh Nguyệt và Huỳnh Như sút tung lưới. Dẫn trước với khoảng cách an toàn, HLV Trần Vân Phát liền rút các trụ cột, dưỡng sức họ cho trận chung kết.

Sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho biết ông chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn trong hiệp 1 của các học trò. Nhiều cầu thủ thi đấu với thái độ chủ quan, do đó Malaysia mới duy trì được một thế trận ngang ngửa ở 45 phút đầu tiên. Sau khi được nhắc nhở ở giờ giải lao, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung hơn nên chiến thắng đậm là kết quả tất yếu. “Trận chung kết sẽ rất khó khăn nên tôi muốn toàn đội rút kinh nghiệm về hiệp đấu thứ nhất với Malaysia” - HLV trưởng người Trung Quốc giải thích.

Với chiến thắng 4-0 trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp vào chung kết các kỳ SEA Games (năm 2011, Indonesia không tổ chức bóng đá nữ). Đây là một thành tích tuyệt vời nhưng cho đến thời điểm này, VFF vẫn chưa công bố khoản thưởng cụ thể. Điều rất nghịch lý là U23 Việt Nam từng được treo thưởng đến 2 tỉ đồng nhưng lại thi đấu bết bát và dừng bước từ vòng bảng. 
 

Gặp Thái Lan ở chung kết

Tuyển nữ Thái Lan đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ sau khi vượt qua Myanmar 9-8 ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận bán kết thứ nhì diễn ra tối 18-12 trên sân Mardalar Thiri.

Ngay ở phút 20, Sungngoen đã dội gáo nước lạnh lên 40.000 CĐV chủ nhà khi dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số cho Thái Lan. Đội chủ nhà tấn công dồn dập nhưng phải đến phút 90, họ mới gỡ hòa 1-1. Ở phút hiệp phụ thứ nhất, Thái Lan lại dẫn 2-1 nhưng đến phút 116, Myanmar gỡ hòa 2-2.

Bước vào loạt đá luân lưu 11m. Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 9-8 sau 10 lượt sút.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo