Ảnh: REUTERS
Thất bại này giống như kết cục của Tomic trong lần gặp Federer tại vòng 4 cũng ở giải này năm ngoái. Tomic và thế hệ trẻ của anh tiến bộ nhưng chưa đủ giỏi để lật đổ tượng đài như “tàu tốc hành” Thụy Sĩ hoặc “chín sớm” như chính Federer, Nadal. Trước Tomic, tay vợt người Bulgaria S. Dimitrov - được mệnh danh là “tiểu Federer” - thậm chí bị loại ngay vòng 1. Cần nhắc lại là A. Murray đến 25 tuổi mới giành được Grand Slam đầu tiên (Mỹ mở rộng 2012) và Djokovic có được phong độ ổn định từ năm 24 tuổi, dù anh đã vô địch Grand Slam đầu tiên (Úc mở rộng 2008) năm 21 tuổi.
Làm buồn lòng CĐV Úc bằng chiến thắng ấn tượng nhưng Federer biết cách xoa dịu nỗi buồn của nước chủ nhà khi khen ngợi tiềm năng Tomic đã khiến anh phải nỗ lực hết mình và cảm ơn “các bạn đã mời tôi dự giải mỗi năm nhưng thắng người hùng chủ nhà không phải là phần ưa thích trong công việc của tôi!”.
Ở vòng 4, Federer phải chạm trán với một tay vợt trẻ đang lên khác là M. Raonic của Canada. Hạt giống số 15 này được xem là một trong những “cỗ máy giao bóng” hiện nay. Anh đang dẫn đầu danh sách giao bóng ăn điểm trực tiếp với 71 cú ace.
Cùng vào vòng 4 còn có các tay vợt mạnh A. Murray, Serena Williams (24 cú ace từ đầu giải) và đương kim vô địch V. Azarenka, người thắng vất vả J. Hampton (Mỹ) với tỉ số 6-4, 4-6, 6-2, một phần nhờ đối thủ tái phát chấn thương ở lưng.
Ngày thi đấu thứ 7, 20-1, diễn ra từ 7 giờ với các trận đáng chú ý: Kerber - Makarova, Ferrer - Nishikori, Flipkens - Sharapova, Anderson - Berdych, Ivanovic - Radwanska (từ 15 giờ), Djokovic - Wawrinka, Li Na - Goerges... |
Bình luận (0)