xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barca vào “hang hùm”

TRẦN ĐOÀN

Lần đầu tiên trong nhiều mùa bóng, Barcelona bị đánh giá là “kèo dưới” khi họ phải làm khách trước Bayern Munich đang sung mãn ở lượt đi bán kết Champions League vào 1 giờ 45 phút ngày 24-4 (VTV3 truyền hình trực tiếp)

Không ai dám đánh giá thấp Real Madrid hoặc Borussia Dortmund nhưng xét về phong độ, cặp Bayern Munich - Barcelona xứng đáng là trận chung kết sớm của Champions League mùa này.

img

Bayern đang là đội có phong độ tốt nhất ở các giải vô địch quốc gia lớn tại châu Âu. Ảnh: REUTERS

Cả hai đang dẫn đầu giải nội địa với cách biệt rất lớn về điểm số, thậm chí Bayern Munich còn sớm vô địch Đức cách đây 2 tuần. Hai CLB này đều đã 4 lần vô địch Champions League, chơi bóng với phong cách tấn công, gây sức ép ngay phần sân đối phương và ưu tiên sử dụng cầu thủ trong nước. Họ cũng có mối liên hệ trên ghế HLV: HLV Van Gaal bị CLB Đức sa thải cách đây 2 năm là người đã hồi sinh đội bóng xứ Catalan với 2 chức vô địch La Liga thập niên 90 thế kỷ XX.

Mùa tới, Guardiola sẽ dẫn dắt Bayern sau khi có 3 mùa bóng tuyệt vời với 14 danh hiệu cùng Barca, trong đó có 2 chức vô địch Champions League. Chủ tịch CLB Đức, ông Uli Hoeness, cho rằng chính sự tương đồng giữa Bayern và Barca về triết lý bóng đá là lý do chính khiến nhà cầm quân Tây Ban Nha tháng 1-2013 nhận lời nắm Bayern từ mùa bóng tới.

“Hùm xám” xứ Bavaria được xếp là “kèo trên” trước trận lượt đi rạng sáng 24-4 nhờ hàng công cực mạnh dù vắng 2 trụ cột là tiền đạo M. Mandzukic và tiền vệ T. Kroos. Trong 3 trận gần nhất ở  trong nước, Bayern toàn thắng với 14 lần phá lưới đối phương, trong đó có 2 trận thắng cùng tỉ số 6-1 trước Wolfsburg tại bán kết Cúp Quốc gia Đức và đè bẹp chủ nhà Hannover đêm 20-4 dù HLV J. Heynckes cho 8 trụ cột dưỡng sức! Hiếm khi nào các ngôi sao Bayern đoàn kết đến thế khi không có chuyện phân biệt đội hình A hay B. Ở 2 trận tứ kết, Juve chơi chắc chắn nhưng vẫn không ghi nổi 1 bàn vào lưới đối thủ Đức, ngược lại bị lọt lưới 4 lần.

Vấn đề của HLV Heynckes là ông sẽ chọn tiền đạo D. Pizarro hay M. Gomes đá chính khi tiếp Barca, đội đang đau đầu chọn người đá cặp trung vệ với G. Pique sau khi C. Puyol, J. Mascherano chấn thương và Adriano bị treo giò. Hậu vệ Abidal có thể đá cạnh Pique nhưng cầu thủ người Pháp không nhanh nhẹn, trong lúc M. Bartra non kinh nghiệm.

Bayern được đánh giá cao hơn nhưng đừng quên Barca có Messi sẵn sàng bùng nổ sau khi siêu sao Argentina được dưỡng sức cuối tuần qua. CLB Đức chắc còn nhớ bài học của AC Milan: Ở vòng 2, đội bóng Ý thắng 2-0 ở lượt đi nhưng vẫn bị loại vì lượt về thua 0-4.

Gặp trọng tài may mắn

Tin vui cho Barca là UEFA chỉ định trọng tài V. Kassai cầm còi. Trọng tài người Hungary này đã điều hành 23 trận đấu ở Champions League và đội chủ nhà thắng đến 63% nhưng ông được xem là “thần may mắn” của Barca và bóng đá Tây Ban Nha. Cách đây hơn 1 tháng, ông cầm còi trận Barca thắng Milan 4-0 ở vòng 2 và từng điều hành trận Barca thắng M.U 3-1 tại trận chung kết năm 2011. Cuối tháng 3, ông cũng làm nhiệm vụ ở trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-1 trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo