Ai cũng biết sự hậu thuẫn lớn nhất của ông Phạm Văn Tuấn lúc này chưa hẳn đến từ đội ngũ lãnh đạo của VFF mà từ phía Tổng cục TDTT, nơi ông Tuấn đang là phó tổng cục trưởng. Chiều 6-1, ông Tuấn khẳng định: “Tôi được Thường trực VFF ủy quyền tìm kiếm HLV trưởng tuyển Việt Nam. Chính vì thế, tôi có quyền đại diện cho tập thể lãnh đạo VFF nói lên quan điểm chọn người. Phương án tối ưu như tôi đã nói vẫn là HLV nội, hợp đồng chuyên trách và dài hạn”. Cũng theo phân tích của ông Tuấn, nếu chọn HLV ngoại sẽ mất ít nhất 3 tháng để có người thích hợp và chừng ấy thời gian đàm phán để đi đến ký kết được hợp đồng, chuyện khó khả thi ở thời điểm này.
Với quan điểm bất nhất trong việc chọn người của chính các thành viên VFF, cùng với câu chuyện tiền đạo Công Vinh vẫn có tên trong danh sách tập trung tuyển quốc gia dù trước đó bị loại khỏi bản danh sách 50 cầu thủ được đề nghị, khả năng thay đổi HLV trưởng từ nội sang ngoại hoàn toàn có thể xảy ra ở phút 89. Đó cũng là lý do HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn để ngỏ khả năng về làm cho XM.Hải Phòng.
Bình luận (0)