Theo kế hoạch, buổi lễ diễn ra tối 27-8 tại Trung tâm Diễn đàn Grimaldi (Monaco) còn có thêm phần bỏ phiếu bầu chọn và công bố sau đó giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2014-2015” từ danh sách rút gọn ba ứng viên là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez. Tương tự sẽ là phần công bố giải thưởng dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất mùa giải.
Tuy nhiên, hạng mục quan trọng nhất, chắc chắn thu hút sự quan tâm của đông đảo các đội bóng và người hâm mộ vẫn phải là lễ bốc thăm chia bảng vòng đấu chính Champions League, khởi đầu cho các cuộc tranh tài kéo dài đến tận mùa hè năm sau, ngay trước khi diễn ra vòng chung kết Euro 2016.
Hai lượt đấu play-off mới nhất hồi giữa tuần đã cung cấp thêm danh tính 10 đội bóng sẽ góp mặt ở Champions League. Ba trong số này gồm Man United, Valencia và Bayer Leverkusen nghiễm nhiên có mặt trong tốp đội hạt giống số 2, tức đứng ngang bằng với những Arsenal, Man City, Real Madrid hay Atletico Madrid dù các đội bóng này đã chắc chắn có suất ngay từ khi mùa giải trước kết thúc. Cũng với sự xuất hiện của Man United và Leverkusen, nhiều CLB mạnh như Lyon và Sevilla bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3, đồng nghĩa với việc “bảng tử thần” có khả năng xuất hiện và không chỉ một lần.
Theo cách thức sắp xếp của UEFA, nhóm hạt giống số 1 bao gồm đội vô địch Champions League mùa trước và đội vô địch của 7 giải quốc gia hàng đầu châu Âu, tất nhiên, theo quy định xếp hạng của UEFA. Do Barcelona giành cả ngôi vô địch Tây Ban Nha lẫn chức vô địch Champions League nên PSV Eindhoven (Hà Lan - hạng 8) được đặc cách “đôn” lên nhóm 1.
Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 được phân chia trên cơ sở điểm số bảng xếp hạng thành tích trong 5 mùa gần nhất của UEFA. Vì thế, dù không thể góp mặt ở cúp châu Âu mùa trước nhưng Man United vẫn có trong tay số điểm 103,078, được xếp vào nhóm 2 cùng với các “đại gia” khác như Real Madrid, Arsenal, Porto, Atletico Marid hay Man City.
Nhóm hạt giống số 3, cùng với Lyon và Sevilla còn là những đội bóng không dễ đá như Shakhtar Donetsk, AS Roma, Kiev hay Galatasaray. Ngay cả nhóm 4, sự hiện diện của hai đội bóng Đức Mönchengladbach và Wolfsburg bên cạnh “ngựa ô” BATE Borisov hay Malmoe, Astana cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.
Các nhóm hạt giống:
Nhóm 1: Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit, Eindhoven
Nhóm 2: Real Madrid, Atletico Madrid, Porto, Arsenal, Man United, Valencia, Bayer Leverkusen, Man City
Nhóm 3: Shakhtar Donetsk, Sevilla, Lyon, Dynamo Kyev, Olympiakos, CSKA Moscow, Galatasaray, AS Roma
Nhóm 4: BATE Borisov, Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Malmoe, Astana
Với tiêu chí mỗi bảng phải bao gồm thành viên của 4 nhóm hạt giống, các đội cùng quốc gia không phải sớm gặp nhau cùng với đại diện Nga và Ukraine không có mặt chung bảng, giới chuyên môn nhanh chóng đưa ra dự báo về sự xuất hiện của không chỉ một mà có thể đến hai, ba “bảng tử thần”…
Số phận của Man United, một “thợ săn không có súng”, sẽ ra sao nếu họ chạm trán Barcelona, AS Roma và Wolfsburg? Từng thắng Barcelona 3-1 ở Champions Cup 2015 nhưng Man United khó có thể lặp lại thành tích này ở giải đấu chính thức như Champions League... Chelsea đang bay cao ở mặt trận quốc nội sẽ như thế nào nếu sớm đối đầu cùng đội bóng cũ của ông thầy Jose Mourinho là Real Madrid bên cạnh Galatasaray và Moenchengladbach? Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra cho bảng đấu (dự kiến) gồm Bayern Munich, Man City, Sevilla, Maccabi Tel-Aviv hay PSG, Arsenal, CSKA Moscow, Dinamo Zagreb…
Bình luận (0)