xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá Anh trắng tay ở Champions League: Nhiều tiền không mua được cúp

Trần Đoàn

Với thất bại 0-1 của Man City trước Barcelona rạng sáng 19-3, bóng đá Anh lần thứ hai trong 3 mùa bóng không còn đại diện nào tại vòng tứ kết Champions League dù tự hào sở hữu giải quốc nội có bản quyền truyền hình đắt nhất thế giới

Bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh tăng liên tục, đầu năm nay đã đạt thỏa thuận lên đến 5,1 tỉ bảng Anh trong giai đoạn 2016-2019. Nhờ đó, các CLB Anh có điều kiện lôi kéo ngôi sao, làm tăng tính cạnh tranh của giải đấu. Nghịch lý là khi bước ra đấu trường châu Âu, đặc biệt tại Champions League, thành tích của bóng đá Anh lại đang đi xuống.

Thủ môn J.Hart với 10 pha cứu thua giúp Man City tránh được thất bại ê chề trong ngày bị loại Ảnh: REUTERS
Thủ môn J.Hart với 10 pha cứu thua giúp Man City tránh được thất bại ê chề trong ngày bị loại Ảnh: REUTERS

Sự thống trị của bóng đá Anh thể hiện rõ qua 3 mùa giải 2006-2009 với 11 suất trong tổng số 24 đội vào tứ kết. Nếu lùi lại một năm, thời điểm Liverpool đăng quang ngoạn mục tại Istanbul, nước Anh có đến 8 đại diện trong số 20 đội vào chung kết. Đặc biệt là mùa 2006-2007 và 2007-2008, bóng đá xứ sương mù có đến 3 đội vào bán kết, với trận chung kết nội bộ năm 2008 và chức vô địch thuộc về “quỷ đỏ” sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11 m tại Moscow.

M.U vào đến chung kết năm 2011 và Chelsea vô địch năm 2012 là 2 điểm sáng cuối cùng của bóng đá Anh ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB. Mùa 2012-2013 chứng kiến cuộc khủng hoảng của bóng đá Anh khi đương kim vô địch Chelsea và Man City không qua nổi vòng bảng, còn M.U và Arsenal dừng chân ở vòng 1/8. Mùa này, lịch sử lặp lại, dù thành tích có khá hơn chút ít: Chỉ Liverpool bị loại ở vòng bảng, xếp sau cả Basel nhỏ bé!

Các HLV hàng đầu và giới chuyên môn ở Anh cho rằng bóng đá Anh sa sút ở Champions League 3 mùa gần đây vì lịch thi đấu dày đặc khiến các trụ cột quá tải. Trong khi 4 giải Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý có kỳ nghỉ đông kéo dài từ 2 đến 4 tuần thì các CLB ở Premier League thậm chí thi đấu còn nhiều hơn vào giai đoạn này, tham dự thêm Cúp Liên đoàn và đấu lại ở Cúp FA nếu hòa trước vòng bán kết!

Trong giai đoạn “vàng” 2006-2009, bóng đá Anh cũng không có nghỉ đông nhưng các đại gia của họ vẫn giành thành tích tốt. Điều này cho thấy gần đây, tính cạnh tranh đã tăng cao tại giải ngoại hạng và các đội mạnh chơi tồi ở Champions League vì sự ngây thơ về chiến thuật, thiếu tập trung ở các cuộc đối đầu 2 lượt đi - về vốn cần sự quyết tâm cao độ.

Man City có lẽ là đại gia gây thất vọng nhất ở Anh. HLV M.Pellegrini sau trận thua Barcelona 0-1 rạng sáng 19-3 đã đổ lỗi cho... số phận khi 2 năm liền gặp đội bóng có Messi, siêu sao tỏa sáng đều đặn ở cúp châu Âu. Tuy nhiên, các ông chủ từ UAE hẳn thất vọng khi 4 mùa liên tục, “gã nhà giàu” mới nổi thành Manchester chưa bao giờ có mặt ở vòng tứ kết Champions League dù đội hình chất lượng và là CLB bóng đá trả lương cao nhất thế giới.

Ở trường hợp Man City, rõ ràng nhiều tiền chưa hẳn nâng được vị thế, chứ đừng nói “mua” được cúp vô địch Champions League. Với nguy cơ không bảo vệ được chức vô địch Anh, Man City mùa tới thậm chí sẽ bị tụt xuống nhóm III khi LĐBĐ châu Âu bốc thăm vòng đấu bảng, nghĩa là bước lùi về đẳng cấp.

Hôm nay, bốc thăm vòng tứ kết

Trong đêm Messi tỏa sáng trong màu áo Barcelona nhưng không thể phá lưới thủ môn J.Hart của Man City thì đồng hương C.Tevez của anh đã gây ấn tượng mạnh ở tính hiệu qua với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Juventus thắng đậm chủ nhà Dortmund 3-0. “Lão bà” thành Turin vào tứ kết với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt.

Lúc 18 giờ hôm nay, 20-3, LĐBĐ châu Âu sẽ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết và các đội cùng quốc gia không được miễn trừ gặp nhau. Tám đội vào tứ kết gồm: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich, Juventus, PSG, Monaco và Porto.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo