xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng dáng nhà vô địch

Đông Linh

Bất chấp chuỗi trận thăng hoa để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của Arsenal cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea (thắng Southampton 3-1), Man City âm thầm tiến bước từ “bệ phóng” Etihad. Đó là nơi đoàn quân của HLV M. Pellegrini duy trì mạch trận toàn thắng.

Đánh bại Swansea City với tỉ số 3-0 ở vòng 13, Man City đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên sân nhà Etihad kể từ đầu mùa. Một thành tích không phải bất kỳ đội bóng lớn nào ở châu Âu cũng có quyền nghĩ đến, nhất là khi được “bổ sung” bằng các thông số rất thuyết phục: Ghi 29 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 lần; trong đó, ở 3 vòng đấu gần nhất, họ ghi đến 16 bàn thắng và giữ nguyên vẹn mành lưới nhà.

Giới chuyên môn ở châu Âu cùng thống nhất một nhận định: Đấy chính là phong độ cần có của một nhà vô địch. Vấn đề là liệu Man “xanh” có duy trì được sức mạnh này trong suốt quãng đường dài phía trước để tìm lại vầng hào quang của danh hiệu vô địch Premier League mùa 2011-2012…?

img
Man City đang có bộ đôi tiền đạo Negredo (trái) và Aguero rất lợi hại Ảnh: REUTERS

Sân nhà mới là một phần của câu chuyện dài mang tên giải ngoại hạng khi chỉ đáp ứng 50% số lượng trận đấu toàn mùa. Kết quả ì ạch của những lần rời xa sân Etihad đã và đang là chuyện đau đầu của Man “xanh”. Trong 6 chuyến làm khách, Man City chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng và thua đến 4 lần, dù đối thủ chỉ là Sunderland, West Ham, Aston Villa (2-3) và Cardiff (2-3). Nếu không sơ sẩy quá nhiều, có lẽ Man City (25 điểm) đã bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng chứ không phải đợi đến thời điểm này mới lặng lẽ giành lấy vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, sau Arsenal (31 điểm) và Chelsea (27 điểm).

Thách thức sẽ đến ngay trong tuần lễ bận rộn của giải ngoại hạng khi giữa tuần này, Man City làm khách trên sân của West Brom và cuối tuần, họ di chuyển đến Southampton. Chưa kể giữa tuần sau, họ phải thi đấu tại sân Allianz Arena của Bayern Munich để tranh ngôi đầu bảng D vòng loại Champions League.

Tin vui cho HLV M. Pellegrini là trung vệ đội trưởng V. Kompany đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương, giúp gia cố hàng thủ khá mong manh. Mặt khác, bên cạnh S. Aguero đã có 10 bàn thắng sau 13 vòng đấu, chân sút người Tây Ban Nha A. Negredo cũng cho thấy khoản đầu tư vào anh là cực kỳ có giá trị. Sau 19 trận trên mọi đấu trường, Negredo đã có đến 11 bàn thắng (6 tại giải ngoại hạng), là chân sút đạt hiệu suất cao nhất tại Champions League với 43,4 phút/bàn, tỉ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng lên tới 41,7%...

Cơ hội để Man City chứng tỏ mình vẫn còn ở phía trước nếu như đoàn quân giàu tiềm năng này phát huy hết sức mạnh của một tập thể nhiều sao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo