xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bùng nổ kỷ lục từ đường chạy Olympic

ĐÔNG LINH

Ba kỷ lục thế giới, 3 kỷ lục Olympic và hàng loạt thành tích giá trị khác được thiết lập chỉ trong vòng 1 tuần tranh tài của môn điền kinh Olympic Tokyo, được cho là gắn với mặt đường chạy trị giá 1,5 triệu USD

Sáu trong 8 VĐV tham dự đợt chạy chung kết 100 m nữ về đích với thành tích "kinh hoàng" dưới 11 giây và người giành HCV, không ngoài dự đoán, chính là Elaine Thompson-Herah, ngôi sao người Jamaica đã thống trị đường chạy ngắn của nữ suốt nửa thập niên qua.

Không chỉ bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại Olympic Rio 2016, Thompson-Herah còn xô đổ kỷ lục 10 giây 62 mà Florence Griffith-Joyner thiết lập tại Seoul 1988 với thông số mới 10 giây 61.

Chỉ một ngày sau, Lamont Marcell Jacobs (Ý) bất ngờ giành chiến thắng ở cự ly 100 m nam với thành tích ấn tượng 9 giây 80, xô đổ kỷ lục châu Âu và tiếp bước Usain Bolt nắm giữ danh hiệu "Người chạy nhanh nhất thế giới". Giới điền kinh tá hỏa bởi Jacobs xuất thân là một VĐV nhảy xa, chẳng có tên tuổi gì trước khi trở thành người chấm dứt 25 năm thống trị của các VĐV chạy tốc độ đến từ châu Mỹ tại đấu trường Olympic.

Bùng nổ kỷ lục từ đường chạy Olympic - Ảnh 1.

Sydney McLaughlin lập kỷ lục thế giới 400 m rào nữ trên đường chạy Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: REUTERS)

Được cho là tiếp sức để những tân kỷ lục gia Olympic và thế giới thăng hoa tại Tokyo có lẽ chính là mặt đường chạy do Hãng Mondo của Ý sản xuất và cung cấp. Kinh phí lắp đặt lớp thảm cao su đỏ tươi này lên đến 1,5 triệu USD, đắt đỏ nhưng xứng đáng khi giúp cải thiện thành tích cho các VĐV tới… 2%.

Mondo được thành lập từ năm 1947 và là nhà cung cấp đường chạy cho 12 kỳ Olympic với chất lượng ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tại Olympic Tokyo, chỉ trong vòng 1 tuần tranh tài, bảng điện tử liên tục nhấp nháy, báo hiệu 3 kỷ lục thế giới, 3 kỷ lục Olympic, 2 kỷ lục châu Âu, nhiều kỷ lục Nam Mỹ và vô số kỷ lục quốc gia lần lượt được đưa vào dĩ vãng.

Đội ngũ kỹ sư thiết kế của Mondo đã mất gần 3 năm ròng rã nghiên cứu, thử nghiệm nhiều loại vật liệu khác nhau đồng thời với việc tham khảo ý kiến từ dàn VĐV ngôi sao. Các ý kiến phản hồi tích cực về lớp thảm cao su dễ dàng hấp thụ những cú va đập mạnh, tạo ra sức nảy và cho phép hoàn trả năng lượng đã là động lực để Mondo chính thức công bố - tất nhiên với sự chấp thuận của Liên đoàn Điền kinh thế giới (trước có tên gọi IAAF và nay đổi thành World Athletics).

Trong một môn thể thao mà nạn sử dụng doping chưa bao giờ chấm dứt, việc cải thiện thành tích bằng các ứng dụng khoa học không khó để được tiếp nhận. Nhiều người tiếp thu tích cực nhưng cũng không ít VĐV phàn nàn về đường chạy ở Olympic Tokyo khi cơ thể họ bị "đẩy" đi khó kiểm soát, kể cả rủi ro dẫn đến chấn thương.

World Athletics cũng công nhận hơn một nửa số kỷ lục thế giới trong 20 năm qua được lập ra trên đường chạy do Mondo thiết kế.

Sydney McLaughlin (Mỹ) vừa lập kỷ lục thế giới 51 giây 90 hồi tháng 6, đã phá kỷ lục của chính mình với thành tích 51 giây 46 trên đường chạy rào 400 m nữ.

Quách Thị Lan tại vòng loại nội dung này đạt thông số tốt nhất mùa 55 giây 71 và ở bán kết, trời đổ mưa rất to khiến cô và 23 VĐV khác đều chạy dưới sức. Đây là điều đáng tiếc đối với đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tại Olympic Tokyo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo