xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các tay vợt Pháp gặp bất lợi ở Paris Masters 2013

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Lễ bốc thăm giải Master 1.000 cuối cùng trong năm tại Paris không tạo bất cứ lợi thế nào cho các tay vợt Pháp đang nỗ lực giành điểm tham dự ATP World Tour Finals sẽ diễn ra sau đây một tuần. Đó là trường hợp của Richard Gasquet và Jo-Wilfried Tsonga…

Gasquet hiện xếp thứ 9 trong cuộc đua đến London, nhiều khả năng sẽ giành suất vé thứ 8 tham dự ATP World Tour Finals do tay vợt số 3 Andy Murray dính chấn thương phải rút lui. Tuy vậy, anh chỉ nhiều hơn 65 điểm so với đồng hương Jo-Wilfried Tsonga đang xếp ở vị trí thứ 10 (3.120 và 3.055 điểm). 

img
Richard Gasquet

Đưa ra sự so sánh này để thấy, hoàn toàn sẽ không có chuyện cả hai tay vợt Pháp cùng có mặt ATP World Tour Finals vì họ sẽ phải loại nhau ngay từ vòng ba Paris Masters, đồng nghĩa với việc một trong số họ không thể tích lũy thêm điểm. Một đối thủ cạnh tranh bị loại, áp lực sẽ giảm đi nhiều đối với các tay vợt còn lại, cụ thể là với tay vợt đang đứng ở vị trí số 8 ở cuộc đua đến London là Stanislas Wawrinka (3.150 điểm). Nhiều khả năng tay vợt người Thụy Sĩ này sẽ vào tứ kết gặp hạt giống số 2 Novak Djokovic, khi đó, điểm số sẽ được cộng thêm rất nhiều. 

img
Roger Federer có kết quả bốc thăm thuận lợi

Lợi thế cũng sẽ xảy đến cho Roger Federer, người đang đứng ở vị trí thứ 7 với 3.325 điểm. Nếu FedEx giành được ngôi vô địch tại giải Basel Indoors trên sân nhà vào ngày 27-10, anh sẽ nghiễm nhiên giành quyền dự ATP World Tour Finals mà không cần quan tâm đến kết quả thi đấu ra sao tại Paris Masters! Federer từng 6 lần vô địch ở ATP World Tour Finals và anh đang hướng tới việc góp mặt lần thứ 12 liên tiếp ở sân chơi này. Trong trường hợp chưa tích lũy đủ điểm số ở Basel Indoor, tức không giành được ngôi vô địch, Federer cũng vẫn còn cơ hội nhờ lá thăm có phần may mắn ở Paris Masters. Chỉ cần vào đến tứ kết giải đấu trên đất Pháp là Federer chắc chắn giành được vé dự  ATP World Tour Finals.

img
Nadal nhiều khả năng giữ được ngôi số 1 toàn mùa tại Paris Masters

Ngoài cuộc đua đến London hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn đối với 4 tay vợt kể trên, Paris Masters còn là màn khởi động đầy ý nghĩa với những tay vợt hàng đầu khác. Rafael Nadal được xếp hạt giống số 1 giải đấu ở Paris và mục tiêu của anh không gì khác hơn việc giành vé vào bán kết. Nếu thành công, anh sẽ chính thức giữ luôn vị trí số 1 của năm 2013 mà không cần quan tâm đến nỗ lực rượt đuổi của người vừa bị anh tiếm ngôi – Novak Djokovic. 

Để làm được điều này, Nadal sẽ phải đánh bại á quân 2012 Jerzy Janowicz ở vòng 3, vượt qua người thắng của cặp Gasquet – Tsonga ở vòng 4 và nhiều khả năng sẽ đối đầu cùng đồng hương, hạt giống số 3 và là đương kim vô địch David Ferrer ở bán kết. 

img
David Ferrer sẽ chiến đấu bảo vệ ngôi số 1 của giải

Trong khi đó, đường vào chung kết của Novak Djokovic sẽ tràn ngập khó khăn đến từ các rào cản như John Isner (vòng 3), Stanislas Wawrinka (tứ kết) và người thắng của cặp đấu Roger Federer – Juan Martin Del Potro (bán kết).

Paris Masters diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà tại tổ hợp thể thao Palais Omnisports de Paris-Bercy (Pháp) từ ngày 28-10 đến 3-11.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo