xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấm chuyển nhượng ở Real và Atletico Madrid, lợi cho ai?

Đông Linh (theo Marca, AS)

(NLĐO) – FIFA quyết định cấm hai đội bóng thủ đô Madrid không được tham gia thị trường chuyển nhượng trong hai năm do vi phạm những quy định về việc ký kết hợp đồng với các cầu thủ trẻ.

Barcelona từng phải chịu án phạt tương tự và lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ vào đầu năm 2016, tức ngay trước kỳ chuyển nhượng hiện tại ở châu Âu. Giờ đây, đến lượt hai đội bóng Madrid bị cấm mua bán, sang nhượng cầu thủ ở hai kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa Đông 2016, đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể tăng cường lực lượng ngay ở thời điểm này hoặc đợi đến sau 18 tháng nữa.

 


Arda Turan và Aleix Vidal từng phải nghỉ đá 6 tháng vì lệnh cấm của FIFA ở Barcelona

Arda Turan và Aleix Vidal từng phải nghỉ đá 6 tháng vì lệnh cấm của FIFA ở Barcelona

 

Theo thống kê của nhật báo AS, các CLB Tây Ban Nha đã “nhập khẩu” quá nhiều các cầu thủ trẻ dưới độ tuổi quy định, chiếm đến 22% con số này trên phạm vi toàn cầu, cụ thể là 1.607 người. Bồ Đào Nha dù xếp thứ hai trong danh sách kể trên nhưng cũng chỉ đưa về số lượng cầu thủ khiêm tốn là 188 người.

 


Real Madrid sẽ không được tăng cường lực lượng trong hai năm

Real Madrid sẽ không được tăng cường lực lượng trong hai năm

 

Tờ AS dẫn số liệu cụ thể, Real Madrid đã đem về 25 cầu thủ người Trung Quốc dưới 14 tuổi trong khi Atletico nhận “đào tạo” quá nhiều cầu thủ trẻ không mang quốc tịch Tây Ban Nha, cụ thể là từ 27 quốc gia khắp năm châu, trong đó có 8 người từ các nước châu Phi. Hai trường hợp tiêu biểu ở tuyến trẻ Atletico Madrid là cầu thủ người Senegal Arona Sane và Xu Xin đến từ Trung Quốc. Cả hai đã luyện tập với đội hình chính của Atletico suốt mùa hè vừa qua và được cho là đã ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 14 và 16 tuổi, vi phạm điều 19 của Luật chuyển nhượng FIFA, nghiêm cấm các giao kết đối với các cầu thủ dưới 18 tuổi.

 


Atletico Madrid chung nỗi lo với Real Madrid

Atletico Madrid chung nỗi lo với Real Madrid

 

Trong khi đó, Real Madrid có liên quan đến việc ký kết với 2 cầu thủ trẻ Venezuela là Macías và Godoy bên cạnh 37 cầu thủ vị thành niên khác từ Nhật Bản, Mỹ, Romania và Pháp đang tập luyện ở lò đào tạo trẻ của đội bóng này. Án phạt của FIFA xoay quanh 8 bản hợp đồng trái luật được ký kết thành công tại đây.

Trước mắt, Real Madrid đã rút lại tuyên bố “sẽ kháng án”, còn Atletico sẽ đưa vụ việc ra tòa tại Tây Ban Nha, không loại trừ đưa lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) để vẫn có đủ thời gian mua sắm cầu thủ ở mùa hè 2016.

Xoay quanh ba án phạt lần lượt dành cho các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha, báo chí nước này đặt nghi vấn, liệu có “tay trong” để đưa chuyện nội bộ kể trên lên FIFA… Không phải vô cớ khi ở thời điểm tháng 12-2014, Phó Chủ tịch Pedro López Jiménez của Real Madrid đã phải lên báo thanh minh rằng CLB của ông không nhúng tay vào việc tố cáo Barcelona lên FIFA! Ông này cam đoan: “Là một ủy viên của Tiểu ban kiểm tra tư cách cầu thủ thuộc FIFA, tôi đánh giá cao công tác đào tạo của lò La Masia ở Barcelona, thậm chí còn đề nghị khen thưởng cho học viện này. Không có lý do gì để tôi tham gia bàn bạc việc trừng phạt Barcelona!”.

 


Ronaldo và Bale khó lòng quay về nướ Anh vì án phạt của FIFA

Ronaldo và Bale khó lòng quay về nướ Anh vì án phạt của FIFA

 

Khi án phạt được tuyên với Real Madrid và Atletico Madrid, câu hỏi tương tự được đặt ra cho phía Barcelona với khả năng “trả đũa” từ đội bóng này dành cho các đối thủ của họ! Tất nhiên, Barcelona phủ nhận ngay nghi vấn này. Người phụ trách Học viện La Masia, Albert Soler, khẳng định: “Tôi không có ý niệm gì để liên kết hai sự việc với nhau. Trước sau, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ được phát huy năng lực của mình và nghĩ các đội bóng khác cũng cần làm như thế”.

 


Coentrao có cơ hội quay về Real Madrid

Coentrao có cơ hội quay về Real Madrid

 

Trong khi chưa tiếp nhận bất cứ tân binh nào, Real Madrid có thể sẽ phải nhanh chóng “triệu hồi” những cầu thủ được đem cho mượn thời gian qua như Fabio Coentrao (Monaco), Lucas Silva (PSG), Marco Asensio (Espanyol), Jesús Vallejo (Zaragoza). Một số cầu thủ trưởng thành từ đây như Álvaro Medrán, Diego Llorente, Omar Mascarell và Burgui đang chờ cơ hội được thể hiện ở đội lớn.

 


Eden Hazard được HLV Zinedine Zidane rất ngưỡng mộ

Eden Hazard được HLV Zinedine Zidane rất ngưỡng mộ

 

“Đau lòng” nhất với 2 án phạt dành cho các đội bóng Madrid có lẽ chính là… giải Ngoại hạng Anh, nơi dự kiến mất trắng trên 200 triệu bảng, khoản ngân sách mà Real Madrid dự trù chi đậm vào mùa hè 2016 để đổi lấy chữ ký của các ngôi sao hàng đầu gồm David De Gea (Man United, 30 triệu bảng), Eden Hazard (Chelsea, 80 triệu), John Stones (Everton, 70 triệu) và Sergio Aguero (Man City), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), tính chung khoảng 70 triệu bảng nữa!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo