xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cameroon và Algeria có nguy cơ mất vé dự VCK World Cup 2014

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Chỉ ít ngày sau khi cùng giành quyền tham dự VCK World Cup 2014, Cameroon và Algeria đang phải đối mặt với các vụ kiện từ Tunisia và Burkina Faso. Liệu hai đội bóng này có phải đối mặt với nguy cơ bị loại ngay trước thềm ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới?

Sau khi hòa 0-0 trong trận lượt đi ở Rades, trên sân nhà Yaoundé hôm 17-11, Cameroon đã dễ dàng đè bẹp Tunisia với tỉ số 4-1, trong đó có “cú đúp” của Jean Makoun cùng hai pha lập công của Pierre Webo và Benjamin Moukandjo, chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 7 trong lịch sử đội bóng này. Tuy nhiên, chưa đầy 48 giờ sau khi trận đấu kết thúc, tạp chí Akhbar (xuất bản tại Tunisia) đã tung ra nguồn tin LĐBĐ nước này đã chính thức gửi đơn kiện lên FIFA, tố cáo Cameroon có hành vi gian lận về nhân sự trong trận tranh suất vào VCK ở trận lượt về. 

img
Eric Maxim Choupo-Moting và Joel Matip

Theo nguồn tin trên, hai cầu thủ Joel Matip và Eric Maxim Choupo-Moting, từng thi đấu cho đội tuyển trẻ Đức, đã được HLV Volker Finke đăng ký vào danh sách thi đấu trận lượt về Cameroon - Tunisia. Nếu như Matip ngồi dự bị cả trận thì Choupo-Moting đã được tung vào sân ở phút 63 thay cho Pierre Webo.

Còn nhớ tại vòng đấu bảng, Tunisia từng khiếu nại thành công vụ việc tương tự khi phát hiện Cape Verde sử dụng cầu thủ sai luật (hậu vệ Fernando Varela đang thụ án treo giò nhưng vẫn được vào sân bằng cách thay số áo khác). Vì thế, dù thất bại 0-2 trước Cape Verde nhưng Tunisia vẫn được FIFA xử thắng ngược 3-0, qua đó, lọt tiếp vào vòng loại cuối để đối đầu cùng Cameroon, tranh một trong năm suất vé của khu vực châu Phi đến World Cup.

img
Eric Maxim Choupo-Moting trong màu áo Mainz 05 ở Bundesliga

Liệu việc khiếu nại lần này của Tunisia có tiếp tục đem lại kết quả như mong đợi? Theo luật FIFA, nếu Joel Matip và Eric Maxim Choupo-Moting chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Đức thì cả hai có quyền lựa chọn khoác áo đội tuyển Cameroon, ngay cả khi đã thi đấu cho đội tuyển trẻ của Đức. Người ta chỉ có thể cho rằng Tunisia, cụ thể là chủ tịch LĐBĐ Wadii Jary, người ký tên vào bản khiếu nại này, có thêm những chứng cứ xác đáng để “lật tẩy” đối phương từ những sai lầm trong quá khứ. Tính đến nay, Matip - đang thi đấu cho CLB Schalke 04  - đã 16 lần khoác áo đội tuyển Cameroon trong khi Choupo-Moting (Mainz 05) cũng đã có 20 lần ra sân trong thành phần của “Những chú sư tử bất khuất”.

Vụ việc liên quan tới tư cách tham dự World Cup 2014 của Cameroon còn đang nóng hổi, đến lượt LĐBĐ Burkina Faso (FBF) gửi đơn khiếu nại đến FIFA về việc Algeria sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận lượt về Algeria - Burkina Faso. 

img
Hậu vệ đội trưởng Madjid Bougherra (2), tác giả bàn thắng đưa Algeria vào VCK

FBF cho rằng hậu vệ đội trưởng Madjid Bougherra do đã nhận đủ hai thẻ vàng từ trước đó (trận gặp Mali và trận lượt đi với Burkina Faso) nên không đủ tư cách tham dự trận lượt về. Chính Madjid Bougherra là tác giả bàn thắng duy nhất, đem về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà Algeria ở trận lượt về, qua đó, giúp Algeria lọt vào vòng chung kết nhờ ưu thế bàn thắng trên sân khách khi hai đội hòa nhau với tổng tỉ số 3-3 (Burkina Faso thắng 3-2 trận lượt đi).

FBF cũng phàn nàn về cung cách điều hành trận lượt về Algeria - Burkina Faso của trọng tài người Senegal, Badara Diatta khi ông cho trận đấu kết thúc sớm hơn 4 phút bù giờ, làm giảm thiểu cơ hội tìm kiếm bàn thắng của Burkina Faso!

img
Niềm vui của các tuyển thủ Algeria

Thật ra, ai cũng hiểu Burkina Faso vì quá muộn phiền do mất cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự vòng chung kết World Cup nên khiếu nại lung tung. Theo các trang thống kê về vòng loại World Cup 2014, gồm cả website chính thức của FIFA, đều xác nhận, Madjid Bougherra chỉ nhận thẻ vàng ở trận gặp Mali ngày 11-9 còn ở trận Burkina Faso - Algeria ngày 12-10, cầu thủ này không hề dính thẻ…

FIFA đã tiếp nhận hai đơn kiện kể trên và sẽ có thông báo chính thức trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2014 vào ngày 5-12 tới đây ở Bahia, Brazil.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo