xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh báo từ Thái Lan, Philippines

ANH DŨNG

Chủ nhà bảng A Thái Lan chào đón sự trở lại của chân sút số 1 Teerasil Dangda. Philippines cũng khẳng định các cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất của họ sẽ kịp trở lại dự AFF Cup 2012, khởi tranh từ ngày 24-11

Trong khi HLV trưởng Phan Thanh Hùng chẳng có nhiều lựa chọn khi đội tuyển Việt Nam chỉ còn vừa đúng 23 cầu thủ khỏe mạnh để đăng ký dự AFF Cup 2012 thì 2 đối thủ chung bảng A là Philippines và chủ nhà Thái Lan liên tiếp đón tin vui về lực lượng. Thái Lan có sự trở lại của ngôi sao Teerasil Dangda, Philippines cũng đã gọi được 8/11 ngoại binh nhập tịch cùng các cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu khắp nơi trên thế giới về để sẵn sàng chinh phục AFF Cup.

Sau 10 năm trắng tay ở Giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), các CLB trong nước cũng thua liểng xiểng khi dự các giải đấu khu vực và châu lục, năm nay, bóng đá Thái quyết tâm đòi lại danh hiệu “anh cả” của bóng đá khu vực bằng mọi giá. Dù Giải Vô địch quốc gia Thái Lan mới chỉ kết thúc hơn 2 tuần nhưng thầy trò HLV người Đức Winfried Schaefer đã có 3 trận giao hữu làm nóng cho AFF Cup.
 
Họ thắng đương kim vô địch Đông Nam Á Malaysia 2-0, hạ đội bóng Bhutan 5-0 với đội hình 2 và hôm 17-11 đè bẹp Bangladesh 5-0, trong đó có cú hat-trick của tiền đạo vừa bình phục chấn thương Teerasil Dangda. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Thai-League mùa rồi chỉ thi đấu 60 phút nhưng đã liên tục ghi bàn, đủ để phát đi thông điệp cảnh báo đến mọi đối thủ nặng ký khác.
img
Quang Hải trong pha uy hiếp thủ môn Etheridge của Philippines ở AFF Cup 2010.
Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Philippines sẽ quyết định đến cơ hội vào bán kết của 2 đội. Ảnh: QUANG LIÊM
Với lợi thế sân nhà, Thái Lan chắc chắn đã giăng sẵn bẫy chờ đón các đối thủ. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam còn có một mối lo khác về Philippines, đội được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé thứ hai bảng A vào bán kết. Chỉ với đội hình gồm 4 cầu thủ nhập tịch, Philippines đã dễ dàng thắng Singapore 1-0 trong trận giao hữu giữa tuần qua.
 
Trong buổi trả lời báo chí Philippines ngày 18-11, HLV Michael Weiss khẳng định đội bóng của ông sẽ đón thêm 4 ngoại binh nhập tịch trong ngày 19-11 là tiền đạo Guirado (CLB Salgaocar - Ấn Độ), tiền vệ Cagara (CLB Karlsruher - Đức), hậu vệ Lucena (CLB Esbjerg FB - Đan Mạch) và tiền vệ Paul Mulders (CLB ADO Den Haag - Hà Lan). LĐBĐ Philippines cũng đang chờ câu trả lời của 3 trụ cột khác là thủ môn Neil Etheridge, tiền vệ Roland Muller và tiền đạo Stephan Schorck trước khi gút lại danh sách tham dự AFF Cup 2012.

Những cầu thủ gốc Philippines và ngoại binh nhập tịch kể trên đều là thành viên chủ lực từng giúp đội bóng này giành hạng ba ở Challenger Cup 2012, giải đấu mà CHDCND Triều Tiên vô địch, Uzbekistan xếp thứ nhì. Trong 11 tháng vừa qua, Philippines đã thi đấu giao hữu đến 15 trận (thắng 7, hòa 5) nên chắc chắn lối chơi đã rất gắn kết. Cộng thêm việc triệu tập được 8/11 cầu thủ nhập tịch, Philippines đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ không chỉ ở trong bảng A mà còn cả khu vực: Họ sẽ là ứng viên vô địch thay vì chỉ đóng vai “ngựa ô” như các giải gần nhất.

Chia tay Phước Vĩnh

Tối 18-11, đội tuyển Việt Nam đã vào TPHCM và ngay trong sáng 19-11, toàn đội dự buổi lễ xuất quân và công bố áo thi đấu do VFF, UBND TPHCM cùng các nhà tài trợ phối hợp tổ chức. Sau đó, HLV Phan Thanh Hùng nói lời cảm ơn và chia tay trung vệ Phước Vĩnh, người không may gặp chấn thương trong những ngày cuối cùng ở Nha Trang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo