xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea, M.U đều “khát” cúp

TRẦN ĐOÀN

Trong mùa bóng thất bát, chiếc Cúp FA trở nên có giá với nhiều đội bóng lớn ở Anh và điều này hứa hẹn trận tứ kết đấu lại giữa Chelsea và M.U vào 18 giờ 30 phút ngày 1-4 (HTVC truyền hình trực tiếp) căng thẳng hơn cuộc gặp gỡ cách đây 3 tuần

Ở trận tứ kết cách đây 3 tuần, M.U tưởng chừng cầm chắc vé bán kết khi dẫn trước Chelsea 2-0 trong vòng 11 phút đầu với 2 bàn thắng của J. Hernandez và Rooney. Nhưng sự chủ quan khiến “quỷ đỏ” suýt trả giá. Chelsea vùng lên trong hiệp 2 nhờ HLV R. Benitez điều chỉnh chiến thuật và sự tỏa sáng của E. Hazard, người ghi 1 bàn trước khi Ramires gỡ hòa 2-2. Trong những phút cuối trận, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn De Gea mới ngăn M.U thua trận trên sân nhà.

HLV Alex Ferguson sau trận thừa nhận M.U hòa may mắn và viện lý do các cầu thủ của ông đã đuối sức sau trận lượt về vòng 2 Champions League thua Real Madrid trên sân nhà. Tái đấu Chelsea tối 1-4, nhà cầm quân người Scotland tin rằng M.U sẽ thể hiện bộ mặt khác. Với những toan tính của Sir Alex, chắc chắn  Rooney, J. Hernandez (biệt danh Chicharito) - những người có duyên phá lưới The Blues - sẽ trở lại đội hình chính trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge cùng Evra, Rio Ferdinand, Nani.

img
Ramires (phải) trong pha ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Chelsea ở trận gặp M.U cách đây 3 tuần. Ảnh: REUTERS

Cầm chắc chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh do hiện hơn đội xếp nhì là Man City đến 15 đểm nên M.U khao khát giành Cúp FA để gỡ gạc lại chút uy danh sau khi bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn Anh và Champions League. Nếu loại Chelsea, M.U sẽ đối mặt với Man City (nhà vô địch 2011) ở bán kết vào ngày 14-4 tại sân Wembley.

Không chỉ 2 đại gia thành Manchester khát cúp mà Chelsea cũng muốn giữ lại danh hiệu này sau khi chỉ còn 1 mục tiêu ở giải ngoại hạng là lọt vào tốp 4 giành suất trở lại Champions League mùa sau. Vấn đề của đội bóng thành London là họ phải xoay vòng lực lượng vì vẫn còn tham dự Europa League và cuối tuần này sẽ tiếp Rubin Kazan của Nga ở trận tứ kết lượt đi.
 
Đêm 30-3, HLV R. Benitez đã cất nhiều trụ cột như D. Luiz, Mata, A. Cole, Cahill và D. Ba cho chuyến làm khách tại Southampton, một trong những nguyên nhân khiến The Blues thua 1-2, mất vị trí thứ 3 về tay Tottenham. Vì thế, chỉ có chiến thắng của Chelsea trước M.U tối 1-4 mới giúp làm vơi đi sức ép đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nếu không, ông sẽ còn bị CĐV Chelsea gọi là vua “đá” cúp sau khi đội bóng thành London trở thành nhà vô địch Champions League bị loại ngay vòng bảng và thua trong trận chung kết World Cup CLB. Đầu mùa, Chelsea cũng thua Man City trong trận tranh Siêu Cúp Anh dù lúc đó HLV Di Matteo vẫn còn nắm đội.

Liverpool đòi nợ thành công

Thua Aston Villa 1-3 trên sân nhà ở lượt đi vào tháng 12 năm ngoái, Liverpool đã đòi nợ thành công khi lội ngược dòng thắng đối thủ miền Trung nước Anh 2-1 trong trận đấu muộn vòng 31 Giải Ngoại hạng Anh vào tối 31-3. Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục xếp vị trí thứ 7, duy trì hy vọng giành suất dự Europa League mùa sau, trong lúc Aston Villa vẫn chôn chân ở hạng 18, vị trí phải xuống hạng mùa tới.

Benteke mở tỉ số trước cho Aston Villa nhưng Liverpool vùng lên, tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng tốt trong 15 phút đầu hiệp 2. Henderson gỡ hòa 1-1 ở phút 47 trước khi Gerrard nâng tỉ số từ chấm 11 m. Điều đáng tiếc là L. Suarez không thể ghi bàn cho Liverpool trận này dù anh tạo ra quả phạt đền.
T.Đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo