xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea lại lên ngôi nhờ HLV tạm quyền

Minh Ngọc

Đánh bại Benfica 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của trung vệ Ivanovic, Chelsea chính thức đăng quang Europa League 2013 và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử châu Âu vô địch Champions League rồi ngay sau đó lên ngôi ở Europa League. Chelsea là đội thứ 4 trong lịch sử bóng đá châu Âu sau Bayern Munich, Juventus và Ajax Amsterdam vô địch cả ba cúp C1 (nay là Champions League), C2 và C3 (nay đổi thành Europa League).

Vậy công thức nào đã giúp Chelsea liên tục tạo nên những cột mốc đáng nhớ dưới thời của tỉ phú Nga Abramovich? Tiền chưa chắc đã đúng bởi so với Chelsea, Man City cũng đầu tư không hề kém cạnh nhưng thành tích ở đấu trường châu Âu bết bát hơn rất nhiều. Truyền thống cũng không thể là tiêu chí để xem xét sự thành công của đội bóng thành London bởi so với rất nhiều ông lớn khác như M.U, Liverpool, Barcelona, Real Madrid hay AC Milan..., Chelsea kém tiếng hơn rất nhiều. Theo báo chí Anh ví von sau trận chung kết Europa League, công thức để vô địch của Chelsea không giống bất cứ ai, họ đăng quang nhờ chịu khó dùng... HLV tạm quyền.

img
 Chỉ làm HLV tạm quyền nhưng Benitez đã giúp Chelsea đăng quang Europa League đầy thuyết phục. Ảnh: REUTERS

Theo The Sun, tỉ phú Abramovich dường như đã rút ra được bài học rằng: “Muốn vô địch cúp châu Âu, Chelsea chỉ cần tìm một HLV về làm tạm quyền, sau đó thủng thẳng... chờ đoạt cúp!”. Bằng chứng là năm ngoái, khi đưa trợ lý Di Matteo lên thay HLV Villas Boas trong thời điểm Chelsea khủng hoảng, chỉ mất đúng 3 tháng, HLV tạm quyền người Ý đã giúp Chelsea vô địch Champions League trong sự vui mừng không tả xiết của tỉ phú Abramovich. Khi “công thần” Di Matteo bị “trảm” hồi tháng 11 năm ngoái, tỉ phú Nga cũng chỉ mất 6 tháng để nâng cúp Europa League với HLV tạm quyền Benitez.

Europa League tuy giá trị không sánh bằng Champions League nhưng đó cũng là một thành công ngoài mong đợi, cứu đội bóng thành London thoát cảnh trắng tay. Xét toàn diện, thầy trò HLV Benitez vô địch không hề may mắn. The Blues sở hữu Fernando Torres, tiền đạo thường xuyên bị chê là “chân gỗ” khi về Chelsea nhưng tính tổng số danh hiệu lớn, chẳng chân sút đẳng cấp thế giới nào có thể sánh bằng trung phong người Tây Ban Nha (2 lần vô địch Euro 2008, 2012, vô địch World Cup 2010, đăng quang Champions League 2012 và giờ là Europa League 2013).

Với sở thích xoay vòng HLV của tỉ phú Abramovich, Benitez chắc chắn phải ra đi. Tuy nhiên, với người được mệnh danh là “vua đấu cúp”, khả năng thất nghiệp của ông sẽ rất ít khi mà đội bóng nhà giàu PSG có dấu hiệu muốn ký với Benitez để đề phòng trường hợp HLV Carlo Ancelotti chuyển sang Real.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo