Hai ngày trước vòng 19 V-League diễn ra cuối tuần rồi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng đã gửi văn bản yêu cầu các đội bóng cam kết không tiêu cực ở những vòng đấu cuối nhằm bảo đảm sự trong sạch của giải đấu. Tuy nhiên, sau trận đấu bị nghi ngờ giữa K.Kiên Giang và XM Xuân Thành Sài Gòn đã dấy lên không ít nghi ngại liệu VPF có đủ sức ngăn chặn tiêu cực chỉ bằng những văn bản hay không?
Ở cuộc chiến trụ hạng, tính chất khốc liệt tuy không cao bằng vì chỉ có K.Kiên Giang và V.Ninh Bình phải tranh nhau né suất chơi Giải Hạng nhất mùa tới trong khi B.Bình Dương và ĐTLA đã gần như an toàn. Tuy nhiên, khoảng cách 3 điểm khi giải còn 3 vòng đấu hoàn toàn có thể được san lấp nên cả đội chót bảng K.Kiên Giang lẫn V.Ninh Bình đều nhìn nhau bằng ánh mắt e dè, thận trọng. Không phải chỉ vì chuyên môn mà vì lúc này, đội bóng nào có quan hệ rộng hơn sẽ có nhiều cơ hội thoát hiểm hơn đối thủ.
Đây cũng chính là những yếu tố khiến BTC giải lo ngại sẽ có tiêu cực. Đặc biệt sau trận đấu mà người trong giới ví von là XM Xuân Thành Sài Gòn đã “nằm” để cứu K.Kiên Giang, giúp thầy trò HLV Lại Hồng Vân giành 3 điểm ở vòng 19 để nuôi hy vọng thoát hiểm, rõ ràng VPF có lý do để lo lắng.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Ban chỉ đạo V-League đã có ý kiến yêu cầu BTC giải phải làm việc và có biện pháp với XM Xuân Thành Sài Gòn”. Trong khi đó Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly cũng cho biết: “HLV Trần Tiến Đại thừa nhận với chúng tôi đội bóng chơi dưới sức và nhiều cầu thủ, nhất là ở hàng phòng ngự, mắc những sai lầm khó hiểu. Sau khi CLB XM Xuân Thành Sài Gòn họp đội và có biện pháp xử lý với một số cầu thủ và cá nhân liên quan, họ sẽ gửi giải trình cho BTC giải”. Ban Tư vấn Đạo đức của VPF trước trận nhận tin nhắn đội bóng đang trú tại TP HCM sẽ thua và tổng số bàn thắng cả trận là 4! Kết quả diễn ra đúng với nghi ngờ.
Kể từ đầu mùa, một số đội bóng đã thẳng tay kỷ luật nội bộ với lý do “cầu thủ thi đấu không hết mình, sinh hoạt có vấn đề”. Điển hình như trường hợp trung vệ Vũ Như Thành, tiền đạo Antonio của XM V.Hải Phòng, trung vệ Ngô Anh Tuấn của Thanh Hóa, Phan Thanh Hưng của SHB Đà Nẵng hay mới nhất là thủ môn Bùi Tấn Trường của XM Xuân Thành Sài Gòn.
Tuy nhiên, đó chỉ là những hình thức giải quyết nội bộ, không mang tính tự giác trong cuộc chiến chống tiêu cực vốn đang đối mặt với quá nhiều tình huống mà dư luận thấy, BTC thấy nhưng không cách gì xử lý được vì thiếu bằng chứng.
Sa thải Tấn Trường để răn đe Chiều 13-8, chỉ ít giờ sau khi CLB XM Xuân Thành Sài Gòn chính thức thanh lý hợp đồng với thủ môn Bùi Tấn Trường vì thất vọng với thái độ hành xử của cựu thủ thành tuyển quốc gia này, chúng tôi liên lạc với HLV trưởng Trần Tiến Đại. Ông Đại không trực tiếp trả lời mà nhường quyền phát biểu cho Chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy.
Vị chủ tịch trẻ tuổi của CLB cho biết: “Trong mùa giải qua, Tấn Trường đã mắc những sai lầm không đáng có đối với trình độ của một thủ môn tuyển quốc gia nên tôi buộc phải sa thải. Không những vậy, thái độ trong sinh hoạt của Tấn Trường cũng thiếu nghiêm túc. XM Xuân Thành Sài Gòn là đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia nên tất cả phải làm gương cho các cầu thủ trẻ khác học hỏi”.
Theo ông Đại, sau Tấn Trường, 6 trụ cột khác sắp hết hợp đồng cũng sẽ bị thanh lý ngay sau khi V-League khép lại. |
Bình luận (0)