xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Bayern Munich ngồi tù 3,5 năm do trốn thuế

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Điều tệ hại nhất không được chờ đón đã trở thành hiện thực khi lãnh đạo cao nhất của đội đương kim vô địch châu Âu Bayern Munich, chủ tịch Uli Hoeness, đã chính thức bị kết án ba năm sáu tháng tù giam vì tội trốn thuế.

Sau bốn ngày xét xử, chiều tối 13-3, Tòa án thành phố Munich đã tuyên án tù giam đối với Uli Hoeness, cựu danh thủ bóng đá, chủ tịch đương nhiệm CLB Bayern Munich, vì tội trốn thuế với số tiền rất lớn. Nếu như biết rằng, những vụ trốn thuế với số tiền vượt quá 1 triệu euro đã có thể bị phạt tù và các thẩm phán ở Đức nổi tiếng nghiêm khắc với tội danh này, có thể hiểu kết cục bi thảm đang chờ đợi ông Hoeness ở phía trước.

 

Hoeness cùng vợ đến dự phiên tòa xét xử chính mình
Hoeness cùng vợ đến dự phiên tòa xét xử chính mình

 

Vụ việc của Uli Hoeness bị đánh giá là bê bối nhất trong làng thể thao Đức. Từ khi phiên xử bắt đầu hôm 10-3, khoản tiền trốn thuế của ông chủ tịch Bayern Munich được phơi bày dần theo hướng liên tục tăng lên. Số nợ thuế ban đầu của Hoeness được xác định là 3,5 triệu euro nhưng tăng dần lên 18,5 triệu và sau cùng, tòa xác định ông chủ tịch nổi tiếng này nợ thuế số tiền lên tới 27,2 triệu euro. Theo các điều tra viên, con số này đã được tính toán và công bố theo hướng có lợi cho bị cáo.

 

Trao đổi với luật sư tại phiên tòa
Trao đổi với luật sư tại phiên tòa

 

Vụ trốn thuế của ông Hoeness bị tung ra từ năm ngoái khi báo chí Đức tiết lộ ông cất giấu một số lượng tiền lớn tại một ngân hàng tại Thuỵ Sĩ. Bản thân ông Uli Hoeness cũng đã tự thú với cơ quan thuế vụ của Đức về việc này nhưng tòa án Đức ngay từ đầu đã nghi ngờ sự trung thực của ông.

 

Hoeness bình thản xem trận đấu Bayern Munich - Arsenal sáng 11-3
Hoeness bình thản xem trận đấu Bayern Munich - Arsenal sáng 11-3

 

Năm nay 62 tuổi, Uli Hoeness là một trong những huyền thoại sống của đội bóng thành Munich với bảng thành tích chói sáng hồi còn thi đấu cho đội ở thập niên 70. Uli Hoeness nổi lên cùng “thế hệ vàng” với Gerd Muller, Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Guenter Netzer, Jupp Heynckes..., góp sức giúp Bayern giành 3 danh hiệu Bundesliga liên tiếp (1972, 1973, 1974) và trong màu áo tuyển Đức, Hoeness giành danh hiệu vô địch EURO 1972 và World Cup 1974.

 

Hoeness nghe tuyên án
Hoeness nghe tuyên án

 

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Hoeness đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CLB Bayern Munich trong ba mươi năm trước khi được bầu vào cương vị lãnh đạo cao nhất của CLB giàu có nhất và nổi tiếng nhất nước Đức này. Nhờ tài thao lược của Hoeness, Bayern đã thống trị bóng đá Đức và vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm ở châu Âu, nhất là với thành tích “cú ăn ba” lịch sử mùa giải 2012-2013.

Theo tường thuật của hãng thông tấn DPA, các công tố viên đã đề nghị mức án tù giam 5 năm nhưng cuối cùng, án được tuyên ở mức 3 năm sáu tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo