xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch CLB Quảng Nam sẽ bị phạt?

Anh Dũng

Dù trợ lý trọng tài Phan Việt Thái thừa nhận mắc sai sót khi công nhận bàn thắng việt vị của HAGL tối 2-4 nhưng người hâm mộ rất sốc khi nghe Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng phát biểu rằng “VPF, VFF đào tạo trọng tài ở trường mù”...

Không chỉ khiến ông bầu Đoàn Nguyên Đức nổi giận vì lôi câu chuyện “lì xì trọng tài tiền USD” cách đây 13 năm để ám chỉ HAGL luôn được trọng tài ưu ái, Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng còn khiến dư luận bức xúc trước những lời xúc phạm đối với trợ lý trọng tài Phan Việt Thái nói riêng và các trọng tài Việt Nam nói chung.

Trong đoạn ghi âm được báo chí ghi lại, ông Lê Nguyên Hồng đã bức xúc vì trợ lý trọng tài Phan Việt Thái công nhận bàn thắng ở vị trí việt vị của tiền vệ Châu Ngọc Quang bên HAGL khiến Quảng Nam thua 0-1 trên sân Pleiku ở vòng 11 V-League diễn ra tối 2-4. Chủ tịch CLB Quảng Nam đã phát biểu: “Trọng tài Thái hoặc là yếu chuyên môn hoặc là có vấn đề về tư tưởng. Tình huống đó mà công nhận bàn thắng thì rõ ràng VFF và VPF đã đào tạo trọng tài Việt Nam ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Nên nhớ bầu Đức là người đầu tiên bỏ phong bì trọng tài bằng USD”.

Ông Lê Nguyên Hồng tặng hoa cho tổ trọng tài ở ngày khai mạc mùa giải 2017Ảnh: Phi Hải
Ông Lê Nguyên Hồng tặng hoa cho tổ trọng tài ở ngày khai mạc mùa giải 2017Ảnh: Phi Hải

Những lời phát biểu trên nhắm vào sự việc bầu Đức từng “lì xì 100 USD” cho tổ trọng tài sau thất bại của HAGL trước ĐTLA ở sân Pleiku năm 2004. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 3-4, ông Đoàn Nguyên Đức bức xúc: “Thông qua truyền thông, tôi nhắn với ông Hồng rằng HAGL không đặt nặng thắng, thua, rớt hạng hay không, vì thế ông ta đừng gợi lại quá khứ đã qua. Có ai đi đút lót cho trọng tài để đội nhà nhận thua hay không? Ông Hồng nói như thế là bị bất bình thường. Tôi từng xác nhận là cho trọng tài, giám sát, bảo vệ đúng 27 Tết nguyên đán mỗi người 100 USD, đó là quà tặng không phải đút lót hay bồi dưỡng. Khi đó, cơ quan chức năng đòi truy tố tôi nhưng không có bằng chứng nên thôi” - bầu Đức nói.

“Nếu Quảng Nam kiện, đòi mổ băng, nếu VFF có luật nào xử phạt cho đá lại, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận… Mục đích của HAGL là đào tạo cầu thủ, không cần tranh chấp. Hôm qua, tôi đến sân để xem U17 HAGL đá rồi sẵn tiện xem luôn đội 1 thi đấu. Nếu lúc này ai nói bầu Đức lo lót, bồi dưỡng cho trọng tài là người đó có vấn đề…” - bầu Đức kết luận.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng nhận xét: “Để bóng đá chuyên nghiệp hơn thì các CLB có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là các lãnh đạo đội bóng. Chuyện trọng tài đúng hay sai đã quá rõ ràng. Nhưng nói về nguyên tắc, các đội bóng phải chấp hành cuộc chơi”. Đặt vấn đề bầu Đức và Chủ tịch Lê Nguyên Hồng có nhận văn bản cảnh cáo hay bị phạt vì những phát ngôn gây sốc, ông Chóng trả lời: “BTC sẽ xem xét. Có trường hợp phát biểu sai sẽ bị ban kỷ luật phạt, còn chưa đến mức phạt sẽ bị BTC nhắc nhở” - ông Chóng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo