xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết World Cup các CLB: Lần thứ 700 cho Casillas

Đông Linh

Thủ môn Iker Casillas sẽ có lần ra sân thứ 700 của mình trong màu áo Real Madrid và sẽ đáng nhớ hơn nếu anh cùng đồng đội giành được chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong màu áo CLB.

Để làm được điều này, họ phải đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ San Lorenzo. Cả hai góp mặt ở trận chung kết diễn ra đêm 20-12 theo cách rất khác nhau dù chỉ tham dự giải từ bán kết: Real Madrid đánh bại Cruz Azul (Mexico) với tỉ số thuyết phục 4-0 thì San Lorenzo chật vật vượt qua đối thủ nghiệp dư Auckland City (New Zealand) với tỉ số 2-1 sau 120 phút.

 

Casillas đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao và góp phần giúp Real thăng hoa  Ảnh: REUTERS
Casillas đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao và góp phần giúp Real thăng hoa Ảnh: REUTERS

 

Bất kể mọi con số đang chống lại mình, San Lorenzo vẫn hy vọng sẽ đánh bại được Real Madrid. Thiệt thòi cho CLB Argentina khi họ có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, lại mất quá nhiều sức ở trận đấu kéo dài 120 phút ở bán kết.

Sau một mùa giải mất vị trí chính thức, Casillas đã giành lại chỗ đứng trong khung gỗ. Ở tuổi 33, trẻ so với tuổi thọ của một thủ môn, đội trưởng Real chứng tỏ mình vẫn đang trong giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp: “Tôi không nghĩ mình phải chứng tỏ bất kỳ điều gì nữa. Tôi luôn có sự tự tin cần thiết dù bất cứ giải nào, đối thủ ra sao”.

Casillas đã phán đoán và cản phá được quả phạt đền của G.Torrado ở bán kết, khi Real đang dẫn trước Cruz Azul 2 bàn, tạo tiền đề để đội giành chiến thắng chung cuộc 4-0. Nếu tiếp tục giữ nguyên vẹn mành lưới ở trận chung kết, Casillas sẽ bổ sung danh hiệu còn thiếu vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của CLB cũng như của riêng anh sau lần đầu tiên tham dự giải đấu này năm 2000 khi mới 19 tuổi (Real Madrid lần ấy chỉ về đích ở vị trí thứ tư).

Real Madrid đang có được chuỗi 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, chỉ còn kém kỷ lục thế giới của CLB Curitiba (Brazil) đúng 3 trận và Casillas tin đội bóng của anh sẽ xô đổ được cột mốc tồn tại suốt từ tháng 5-2011 đến nay.

Cùng là nhà vô địch châu lục nhưng Real Madrid được đánh giá cao hơn San Lorenzo, chủ yếu từ bộ ba tấn công xuất sắc Ronaldo - Bale - Benzema, những người đóng góp đáng kể vào 79 pha lập công trong chuỗi 21 trận toàn thắng vừa qua (hiệu suất 3,76 bàn/trận) trong khi chỉ để lọt lưới 10 lần (0,48 bàn/trận).

HLV C.Ancelotti đứng trước cơ hội trở thành HLV đầu tiên của Los Blancos giành đến 4 danh hiệu một năm (sau Champions League, Siêu cúp châu Âu, Cúp Nhà vua). “Quý ngài Italy” này cũng sẽ có cơ hội vô địch World Cup các CLB lần thứ nhì (cùng Milan vô địch năm 2007) trong khi 2 học trò của ông sẽ làm được điều tương tự khi T.Kroos đã đăng quang năm 2013 trong màu áo Bayern Munich và Ronaldo từng cùng M.U vô địch năm 2008.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo