xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Còi vàng” đắt sô quốc tế

Minh Ngọc

Trong bức tranh ảm đạm của làng trọng tài Việt, “còi vàng” Võ Minh Trí vẫn là điểm sáng hiếm hoi được AFC ghi nhận, thường xuyên mời chạy sô ở nhiều giải đấu quốc tế uy tín

Sau khi V-League 2015 kết thúc, trọng tài Võ Minh Trí bị một số chỉ trích vì nhận danh hiệu “còi vàng” mùa giải 2015 trong khi ít được làm nhiệm vụ trong nước mà chỉ chăm chăm chạy sô quốc tế. Tuy nhiên, điều này chỉ càng làm tăng uy tín của “vua áo đen” người TP HCM vốn được xem là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của giới trọng tài Việt.

Với danh hiệu trọng tài FIFA nhiều năm liền, trọng tài Võ Minh Trí được LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá rất cao, thường xuyên chỉ định ông đi làm nhiệm vụ ở các giải của châu Á. Thậm chí, trong năm 2015, hầu như tháng nào “còi vàng” Việt Nam cũng phải chạy sô quốc tế. Mới đây nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều khiển 2 trận đấu giữa U19 Hàn Quốc thắng U19 Đài Loan 7-1 và U19 Thái Lan thắng đảo Marina 7-0 tại vòng loại Giải U19 châu Á 2016 ở Thái Lan, trọng tài Trí cùng trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu sẽ tiếp tục lên đường đến Hàn Quốc theo lời mời của LĐBĐ nước này để điều khiển 1 trong 2 trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Úc diễn ra vào ngày 9 và 12-10 tại thủ đô Seoul.

 

Trọng tài Võ Minh Trí (thứ hai từ phải sang) cầm còi chính ở trận đấu giữa đội tuyển Úc gặp Bangladesh ở vòng loại World Cup 2018 vào đầu tháng 9 vừa qua. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Trọng tài Võ Minh Trí (thứ hai từ phải sang) cầm còi chính ở trận đấu giữa đội tuyển Úc gặp Bangladesh ở vòng loại World Cup 2018 vào đầu tháng 9 vừa qua. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Theo chia sẻ của trọng tài Võ Minh Trí, LĐBĐ Hàn Quốc rất tín nhiệm ông nên thường xuyên mời điều khiển các trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia nước này. Ông Trí cùng với 2 trợ lý Phạm Mạnh Long và Nguyễn Trung Hậu từng cầm còi ở trận giao hữu giữa tuyển Hàn Quốc và Venezuela hồi tháng 9 năm ngoái (Hàn Quốc thắng 3-1). Gần đây nhất, ông Trí cùng các trọng tài Phạm Mạnh Long và Nguyễn Trọng Thư được mời điều hành trận giao hữu mà tuyển Hàn Quốc thắng đậm UAE 3-0 vào tháng 6 vừa qua.

“Được AFC phân công làm nhiệm vụ quốc tế luôn là vinh dự cá nhân mà tôi và mọi trọng tài Việt Nam đều trân trọng. Tôi sẽ cố gắng tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Trọng tài đã giao và tín nhiệm” - trọng tài Trí thổ lộ. Với bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn cộng thêm khả năng ngoại ngữ rất tốt nên trọng tài Võ Minh Trí không gặp trở ngại nào khi thường xuyên đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Thậm chí, ông còn được AFC xếp vào nhóm trọng tài Elite (trọng tài hàng đầu châu Á) nhờ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Chính lợi thế về ngoại ngữ góp phần đáng kể giúp ông thể hiện được sự uy nghiêm trước các cầu thủ ngoại binh khiến cho lực lượng “lính đánh thuê” này phải kiêng dè và nể phục.

 

Không lơ là nhiệm vụ

Trước một số thông tin cho rằng do mải chạy sô quốc tế mà lơ là nhiệm vụ trong nước, trọng tài Võ Minh Trí không xứng đáng được nhận “còi vàng” mùa giải 2015, Trưởng Ban Trọng tài - ông Nguyễn Văn Mùi - đã phản bác: “Mùa này, trọng tài Trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên không có đối thủ cạnh tranh là điều dễ hiểu. Bằng chứng là mùa giải có 26 vòng thì trọng tài FIFA này đã làm nhiệm vụ ở 24 lượt trận, bắt 16 trận và 5 trận trong số đó có độ khó cao. Vì thế, anh Trí được chấm điểm cao nhất và dễ dàng giành danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất...”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo