xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cristiano Ronaldo tìm ký ức ở tuổi 36

Tường Phước

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 trở thành cột mốc quan trọng, có thể làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới khi 2 siêu sao hàng đầu làng túc cầu lần lượt có những quyết định gây sốc

18 ngày sau khi đội trưởng tuyển Argentina Lionel Messi rời bỏ "cái nôi" La Masia đã tạo nên danh tiếng của mình, để đầu quân cho đội bóng "nhà giàu" nước Pháp Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo gây sốc làng túc cầu bằng cách tái hợp CLB Manchester United - ngôi nhà đã giúp đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha được cả thế giới biết đến.

Tiến thoái lưỡng nan

Messi - một người "dứt áo" rời bỏ mảnh đất được xem là quê hương thứ 2 của mình và Ronaldo - một người quay lại mái nhà xưa sau bao thăng trầm của cuộc đời cầu thủ. Cả hai siêu sao kể trên đại diện cho một triều đại bóng đá đã tồn tại gần 2 thập kỷ và đang vào thời kỳ quá độ. Họ đều là những hảo thủ được nhiều đội bóng mơ ước sở hữu lúc đương thời nhưng ở quãng cuối sự nghiệp, mỗi người một số phận.

Cristiano Ronaldo tìm ký ức ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo tái hợp Man United đã gây sốc làng túc cầu thế giới .Ảnh: REUTERS

Sau 4 năm gắn bó với CLB Juventus, Cristiano Ronaldo không còn nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý. Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng gờm song siêu sao 36 tuổi này không được lòng ban huấn luyện lẫn các đồng đội Juve bởi lối đá quá cá nhân, thiếu tinh thần tập thể. Đó cũng là nguyên nhân khiến Ronaldo ít nhận được sự chào mời từ các đội bóng nổi tiếng hơn so với Lionel Messi.

Ở ngưỡng tuổi không còn trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng Ronaldo vẫn muốn thử thách bản thân, chinh phục những danh hiệu mới và anh đã nhắm đến bến đỗ mới là CLB PSG đang thi đấu tại giải Ligue 1. Thế nhưng, khi "ông lớn" nước Pháp này trình làng ngôi sao Messi cho hành trình chinh phục danh hiệu vô địch mùa giải 2021-2022, Ronaldo biết rằng cơ hội được khoác áo PSG gần như không còn và người đại diện của anh nhanh chóng chuyển hướng, đánh tiếng đến các đội bóng Giải Ngoại hạng Anh.

Trong tình thế thiếu vắng một "tay săn bàn" thượng thặng ở mùa giải mới, Manchester City là đội bóng đầu tiên "để mắt" đến chân sút từng đoạt 5 danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League cảm thấy lãng phí khi bỏ tiền chiêu mộ một ngôi sao đã 36 tuổi ở thời điểm hiện tại nên nhanh chóng rút lui khỏi thương vụ đình đám. Hơn nữa, Ronaldo cũng tự nhủ lòng sẽ không thi đấu cho bất cứ đội bóng nào ở Anh ngoại trừ Manchester United.

Trở về mái nhà xưa

Thấu hiểu nguyện vọng học trò cũ, Sir Alex Ferguson đích thân dàn xếp phi vụ giải cứu, giúp Man United tái hợp Ronaldo, khiến người hâm mộ đội bóng thành Manchester bùng nổ hạnh phúc. Cựu chiến lược gia danh tiếng này đã trực tiếp tác động đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện Man United để hoàn thành tâm nguyện đưa cậu học trò cưng trở lại Old Trafford với mức giá khoảng 20 triệu bảng (bao gồm phụ phí). Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn… 2 giờ, nhanh và bất ngờ hệt như cái cách lúc ông cầm quân thắng trận.

Ronaldo tái hợp Man United mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ "nhức đầu" trong việc tính toán, sắp xếp đội hình thi đấu của M.U bởi ông từng có khoảng thời gian 4 năm sát cánh thi đấu cùng Ronaldo trên cương vị cầu thủ.

Nhưng việc Ronaldo tái hợp M.U cũng mang lại nhiều điều tích cực cho đội bóng. Dàn sao của đội chủ sân Old Trafford như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Luke Shaw hay Raphael Varane… rất háo hức được sát cánh cùng "đàn anh" danh tiếng, chinh phục những danh hiệu cao quý ở mùa giải năm nay.

Dễ nhận ra việc số đông cổ động viên đội bóng "quỷ đỏ" trên khắp thế giới hoan hỉ và trông chờ ngày được chứng kiến cảnh tượng Ronaldo tung hoành trong màu áo của Man United. Số lượng theo dõi trên các trang truyền thông của M.U cũng tăng vọt, lên đến hàng triệu lượt.

Từng được Sir Alex Ferguson chiêu mộ từ CLB Sporting Lisbon với giá 12,2 triệu bảng, Ronaldo nhanh chóng nổi tiếng sau khi ghi được 118 bàn thắng trong 292 trận khoác áo “quỷ đỏ”. Lần trở lại này, Cristiano Ronaldo sẽ khoác áo Man United từ năm 2021 với hợp đồng có thời hạn 2 năm và có thể tự động gia hạn thêm 1 năm. Siêu sao 36 tuổi này sẽ hưởng mức lương 480.000 bảng/tuần, trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất Giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo