xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Crystal Palace - M.U: Thua nữa thì nguy

Đào Tùng

Không ngăn nổi ngày đăng quang sớm của Chelsea, Crystal Palace chuyển hướng “phá bĩnh”, quyết ngáng đường M.U chen chân vào Top 3 giải Ngoại hạng. Cuộc chiến trên sân Selhurst Park đêm 9-5 (SCTV15, Thể thao TV trực tiếp lúc 23 giờ 30 phút) vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Chuỗi ba trận thua liên tiếp đồng thời không ghi nổi bàn nào trước Chelsea, Everton và West Brom khiến M.U như đang ngồi trên lửa. Nếu không thể cán đích trong Top 3, đồng nghĩa với việc phải dự tranh Champions League từ vòng sơ loại, “Quỷ đỏ” được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn cả về nhân sự lẫn chu trình chuẩn bị cho mùa giải mới (thông thường, đấy là thời điểm M.U dẫn quân du đấu ở Bắc Mỹ, chưa kể một số trụ cột phải quay về nước tham dự Copa America 2015 trước đó nên không chắc tất cả sẽ có được thể lực tốt nhất cho cuộc chiến ở đấu trường châu Âu).

Chẳng những thế, trong bối cảnh Liverpool đang bám đuổi rất sát với khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn 4 điểm, chỉ cần sơ sẩy như ở các vòng đấu vừa qua, M.U nhiều khả năng sẽ còn mất “cả chì lẫn chài” do giải chỉ còn ba vòng đấu, không còn nhiều cơ hội để sửa sai.

 

Niềm tin chiến thắng sẽ trở lại với M.U tại Selhurst Park

Niềm tin chiến thắng sẽ trở lại với M.U tại Selhurst Park - Ảnh: REUTERS

 

Về lý thuyết, Palace không phải là đối thủ xứng tầm khi đội bóng này cũng vừa để thua liền ba trận và trong 16 lần gặp gỡ suốt 14 năm qua, họ chưa bao giờ thắng nổi M.U. Tuy nhiên, các số liệu thống kê đang “phản” lại M.U khi thành tích đối đầu rất tốt của họ trước nhiều đối thủ “chiếu dưới” như Sunderland, Newcastle hay West Brom… đều đã lần lượt bị chặn đứng trong hai mùa giải gần đây, từ chỗ toàn thắng nay bị cầm chân, thậm chí thua lại chính các đội bóng này!

Các cựu cầu thủ M.U như W.Zaha hay F.Campbell đều cho rằng, đây chính là thời điểm tốt nhất để đánh bại đội bóng cũ từng ruồng rẫy họ. Đã chắc suất trụ hạng mùa này, Palace với tâm trạng “không có gì để mất” sẽ là rào cản đáng ngại cho M.U, như họ từng gây khó dễ đến tận phút chót ở trận đấu với Chelsea cuối tuần trước. Chính HLV A.Pardew cũng khẳng định, Palace nhất quyết không “buông” như dư luận đồn đại và mục tiêu của đội bóng này là phấn đấu đạt hơn điểm số mùa trước (45, hiện đã có 42 điểm).

Việc M.U tuyên bố đã có chữ ký của tân binh M.Depay và sắp tới là vô số ngôi sao khác chắc chắn sẽ là động lực để các thành viên của đội thêm gắng sức nếu không muốn phải chia tay sân Old Trafford sau chưa đầy một tháng nữa. Palace (9-5) và Hull City (24-5) sẽ là “ngân hàng điểm” để thầy trò Van Gaal khai thác, cũng nhằm ngăn ngừa khả năng họ không làm hơn được Arsenal trên sân nhà ở lượt trận ngày 17-5.

Lịch thi đấu ba vòng cuối của M.U, Liverpool và Man City đều có những khó khăn, thuận lợi riêng nhưng với việc “tứ bề thọ địch” như M.U hiện tại, vừa lo Liverpool bám đuổi vừa phải tính chuyện vượt mặt Man City, đây sẽ là khoảng thời gian nặng nề nhất, bài toán thử thách bản lĩnh của Van Gaal cùng các cầu thủ ngôi sao do ông dẫn dắt.

 

* HLV Van Gaal khẳng định M.Carrick sẽ vắng mặt đến hết mùa giải do chấn thương bắp chân của tiền vệ này nặng hơn dự kiến. Anh dính chấn thương ở chiến thắng 4-2 trước Man City. Như chính nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định, một trong những nguyên chân chính khiến M.U thất trận ba vòng gần nhất chính là từ sự vắng mặt của Carrick.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo