Thi thể của Yekini sẽ được chuyển về thị trấn Offa (bang Kwara) - nơi ông ra đời, để chôn cất.
Yekini hiện đang giữ kỷ lục là cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Nigeria với 37 bàn thắng/58 trận đấu. Đáng nhớ nhất là pha lập công mở tỉ số góp phần giúp những chú “đại bàng xanh” giành chiến thắng 3-0 trước Bulgaria tại World Cup 1994. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của tuyển Nigeria tại 1 kỳ World Cup.
Tính trên cấp độ CLB, Yekini khởi nghiệp tại UTNL Kaduna vào năm 1981. Trải qua 9 năm chơi bóng ở quê nhà, Yekini bắt đầu phiêu lưu sang châu Âu khi ký hợp đồng với Victoria Setubal (Bồ Đào Nha) mùa giải 1990-91.
Sau 4 năm thi đấu thành công tại Victoria Setubal với 90 bàn thắng/108 trận đấu, Yekini chia tay sân Estadio do Bonfim và lang bạt khắp châu Âu rồi châu Á trước khi trở về quê hương Nigeria chơi cho Julius Berger.
Năm 2005, dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng Yekini vẫn đồng ý tái xuất ở tuổi 41 trong màu áo Gateway United. Đây cũng là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1963. Tổng cộng, gần 24 năm chinh chiến, Yekini đã khoác áo cả thảy 14 CLB khác nhau.
Bình luận (0)