Indian Wells 2015 hấp dẫn không chỉ vì là Giải Quần vợt 1.000 điểm thưởng đầu tiên trong năm (1 trong 9 giải Masters đối với nam và cũng là giải bắt buộc với nữ) mà còn bởi sự tái xuất của 2 tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Serena Williams.
Mười bốn năm trước, Serena, lúc ấy 19 tuổi, không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào dù kết thúc giải đấu diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở bang California - Mỹ với ngôi vô địch. Cô cùng cha - ông Richards và người chị Venus thề sẽ không bao giờ trở lại giải đấu này dù sụt giảm thu nhập và bị trừ điểm. Sự tẩy chay đó là cách phản ứng lại hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào họ, bắt đầu từ vòng bán kết.
Trước trận bán kết “nội bộ” của nhà Williams, Venus thông báo bỏ cuộc vì chấn thương khiến nhiều khán giả la ó, cho rằng cô chị nhường người em. Đến trận chung kết 2 ngày sau đó, khi ông Richards và Venus đến xem Serena tranh tài, một nhóm khán giả đã hướng về phía họ la ó với lời lẽ phân biệt chủng tộc. Các CĐV này nói ông Richards là “đạo diễn” cho vụ nhường nhau giữa 2 chị em. Vì thế, ngay sau khi đánh bại K.Clijsters, Serena cùng cha và chị quyết không trở lại giải 1.000 điểm thưởng đầu tiên trong năm.
Trong cuốn tự truyện phát hành vào năm 2014, ông Richards viết về biến cố đó: “Không có gram tôn trọng nào dành cho con gái tôi. Chúng bị đối xử như những tội phạm hình sự”.
Nhưng sau thất bại trước A.Ivanovic ở vòng 4 Giải Úc mở rộng 2014 và xem xong bộ phim Một bước dài đến với tự do - nói về cố lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela, Serena bắt đầu học được cách tha thứ, gác những chuyện không vui của quá khứ để sống vui, sống tốt. Đó cũng là thời điểm Serena có dấu hiệu cho thấy cô sẵn sàng trở lại. Tên cô có trong danh sách các VĐV tham dự nhưng lại rút lui vì chấn thương.
Khi Serena giành chức vô địch Giải WTA (Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nữ) cuối mùa 2014 tại Singapore vào tháng 10 năm ngoái, quá trình thương thảo để tay vợt nữ số 1 thế giới trở lại Indian Wells bắt đầu. Kế hoạch ban đầu của một quan chức điều hành Indian Wells và người đại diện của Serena là để cô cùng chủ giải - tỉ phú Larry Ellison (nhà sáng lập hãng máy tính Oracle) - gặp nhau nói chuyện riêng. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tiếp phá sản vì lịch trình của cả 2 không trùng nhau. Mãi đến tháng 12-2014, thông qua cuộc hội thoại video trực tuyến có sự tham dự của 4 người kể trên, các bên đạt được thỏa thuận miệng.
Khi Ellison - nổi tiếng mê quần vợt và thường cho Nadal ở một trong những khu nhà của ông lúc dự giải - hỏi Serena cần gì để tái xuất ở Indian Wells, tay vợt nữ số 1 thế giới chỉ nói cô sẽ là người đầu tiên thông báo về sự trở lại, đặc biệt khi kết thúc Giải Úc mở rộng 2015. Bốn ngày sau khi đánh bại M.Sharapova ở trận chung kết của Grand Slam đầu tiên trong năm, Serena thông báo tin vui này trên tờ Time. Tuy nhiên, cô tiết lộ trước đó phải hỏi qua ý kiến cha mẹ và được cô chị Venus ủng hộ.
Giải Indian Wells và khán giả quần vợt hưởng lợi với sự tái xuất của Serena. Tay vợt Mỹ số 1 thế giới cũng gặp thuận lợi khi sắp xếp lịch thi đấu trong năm. Tham dự giải đấu này giúp cô bỏ những giải nhỏ và duy trì được điểm số, vị trí trong bảng xếp hạng trước sự cạnh tranh của Sharapova - người quyết tâm chinh phục Indian Wells và Miami Open ngay sau đó. Nếu vào chung kết Indian Wells, Serena sẽ vượt qua cột mốc 10.000 điểm trong bảng xếp hạng WTA.
Nhưng rõ ràng, sự tái xuất của Serena không phải là thắng lợi hoàn toàn bởi cha cô và chị ruột không được mời trở lại. Có lẽ Venus - hạng 17 thế giới - không có sức hút như người em...
Giải khởi tranh từ rạng sáng 13-3 nhưng chỉ có nội dung đơn nam được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của các ứng viên hàng đầu: Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Del Potro. Vòng 2 sẽ diễn ra từ 6 giờ ngày 15-3 và các ứng viên mới bắt đầu xuất trận sau khi được miễn vòng 1.
Bình luận (0)