xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đấu kiếm hoàn thành nhiệm vụ

Bài và ảnh: Quang Liêm

Bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình, Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã giúp đấu kiếm Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Bước vào ngày thi đấu thứ hai (4-6), các kiếm thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện thế mạnh khi có mặt trong 3 trận chung kết kiếm chém cá nhân nữ, kiếm ba cạnh nữ và liễu kiếm cá nhân nam. Trong trận chung kết kiếm ba cạnh nữ, nhà vô địch SEA Games 26-2011 Trần Thị Len khá tự tin khi bước vào hành trình bảo vệ chiếc HCV của mình sau 4 năm (SEA Games 27-2013 không có đấu kiếm). Thua đối thủ Philippines Harlene Paguin 3-5 ở hiệp 2, Len nhanh chóng lấy lại thế chủ động để chiến thắng 8-2, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 11-7.

Trần Thị Len vui mừng sau khi bảo vệ danh hiệu vô địch nội dung kiếm chém nữ
Trần Thị Len vui mừng sau khi bảo vệ danh hiệu vô địch nội dung kiếm chém nữ

Trong khi đó, Nguyễn Thị Lệ Dung tiếp tục là “độc cô cầu bại” ở kiếm chém nữ tại SEA Games. Không cho đối thủ Sirawalai Starrat (Thái Lan) nhiều cơ hội, Lệ Dung sớm kết thúc trận bằng thắng lợi 15-5. Bốn năm trước, Lệ Dung cũng vô địch nội dung trên ở SEA Games 26-2011.

Như vậy, với 4 HCV, trong đó có 2 HCV đấu kiếm nam, các tay kiếm nam đã vượt qua nỗi đau và sự ám ảnh đeo bám trong 15 năm. Trước khi đến Singapore, suốt một thời gian dài, dù đã thành công ở rất nhiều đấu trường, kể cả giành suất chính thức dự Olympic và có huy chương Á vận hội nhưng các kiếm thủ nam chưa một lần chạm tới HCV SEA Games. Tại SEA Games 2011, chính Tiến Nhật đã thua trong trận chung kết dù được đánh giá có đẳng cấp hơn hẳn đối thủ. “Cái huông” giờ đây đã được hóa giải bằng chính sự xuất sắc cùng nỗ lực, khát khao và niềm tin cao độ của Tiến Nhật, Thành An.

Trước đó, đội Việt Nam đã thua đáng tiếc trong trận chung kết liễu kiếm cá nhân nam. Nỗ lực của tuyển thủ Nguyễn Minh Quang lọt tới chung kết cá nhân liễu kiếm nam là kết quả đáng ghi nhận bởi liễu kiếm nam Việt Nam không mạnh. Minh Quang đã thắng đầy giằng co ở bán kết với tỉ số 15-14 trước Nathaniel Perez (Philippines). Tại trận chung kết, Quang chơi đầy cố gắng nhưng vẫn thua đương kim vô địch Nontapat Pancha (Thái Lan) với kết quả 11-15.

Đoàn Việt Nam vẫn xếp thứ hai với 4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ; sau chủ nhà Singapore (7, 4, 7) và trên Thái Lan (2, 3, 7).

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo