xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đè bẹp Macau 8-1, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng

Châu Tuấn - Ảnh: Quang Liêm - Clip: VTV

(NLĐO) - U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Macau 8-1 ở lượt trận thứ hai bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra tối 21-7 trên SVĐ Thống Nhất, qua đó vượt qua U23 Hàn Quốc để dẫn đầu bảng I.

Đè bẹp Macau 8-1, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

Giành 3 điểm trước U23 Macau nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-0 trước Timor Leste ở trận mở màn hôm 19-7. Mục tiêu tiếp theo của U23 Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước U23 Macau, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng I. Nếu thắng trận thứ hai này, U23 Việt Nam sẽ chiếm vị trí nhất bảng I do U23 Hàn Quốc vừa bất ngờ bị U23 Timor Lleste cầm hòa 0-0. Bên cạnh đó, đội chủ nhà cần tận dụng tốt cơ hội để ghi thật nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh ở các bảng đấu khác.

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng có 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận mở màn, trong đó đáng chú ý có thủ môn Minh Long thay Tiến Dũng và Xuân Trường, Quang Hải, Đông Triều, Thanh Bình... đá chính ngay từ đầu.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Việt Nam: Minh Long; Văn Kiên – Văn Khánh – Đình Trọng – Thanh Thịnh; Văn Toàn – Đông Triều – Xuân Trường – Quang Hải; Công Phượng; Thanh Bình

U23 Macau (Trung Quốc): Lo Weng Hou, Hun Seng Kuai, Kam Chi Hou, Lam Wai Cheong, Ng Wa Seng, Cheong Tin Long, Ng Wa Keng, Cheong Hoi San, Leong Hou In, Wan Tin Iao, Mok Koi Hei.


Hiệp 1:

Tận dụng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đã triển khai tấn công từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Phút thứ 5, từ cú sút xa của Văn Toàn bị thủ môn đẩy ra, Thanh Bình đã có mặt kịp thời sút tung lưới U23 Macau, mở tỉ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, lần lượt Văn Toàn, rồi Công Phượng thay nhau lập công đưa chủ nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 11 phút.

Đè bẹp Macau 8-1, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 5.

Cú sút không thể cản phá của Văn Toàn


Đè bẹp Macau 8-1, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 7.

Thanh Bình ăn mừng bàn mở tỉ số

Với thế trận 1 chiều, dự đoán U23 Việt Nam sẽ còn dội cơn mưa gôn vào lưới U23 Macau. Chủ nhà áp đặt được lối chơi lên đối thủ trong ngày hôm nay một phần nhờ mặt sân Thống Nhất không bị sũng nước như trận thắng U23 Timor Leste trước đó.

Phút 20, Thanh Bình lập được cúp đúp sau khi ghi bàn thắng thứ tư cho U23 Việt Nam.

Ba phút sau, Xuân Trường cũng ghi tên mình vào bảng danh sách lập công với bàn thắng từ chấm 11 m. Trước đó một hậu vệ của U23 Macau đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Phút 26, Văn Khánh nâng tỉ số lên 6-0 bằng cú đánh đầu quyết đoán.

Đến lúc này, U23 Việt Nam vô cùng thoải mái trong việc áp đạt lối chơi lên đối thủ. Tất cả các miếng đánh đều được chủ nhà sử dụng nhưng sở trường vẫn là phối hợp nhanh, ngắn và kỹ thuật. Trong khi đó, bên ngoài đường biên, HLV Hữu Thắng đã nghĩ đến trận đấu với U23 Hàn Quốc khi rút Công Phượng ra nghỉ, thay vào đó là tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Có lẽ ông Thắng muốn tiền đạo này lấy lại cảm giác ghi bàn sau chấn thương.

Đè bẹp Macau 8-1, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng - Ảnh 11.

U23 Macau hoàn toàn suy sụp

Hiệp 2:

Chủ nhà vẫn duy trì sức ép lên đối thủ ngay khi trận đấu trở lại. Khán giả không đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng thứ bảy của chủ nhà. Phút 49, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Hồng Duy là người lập công với cú lốp bóng tinh tế.

Với chiến thắng gần như chắc chắn này, U23 Việt Nam chỉ cầm cầm hòa U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 23-7 là giành vé chính thức dự VCK. 

Phút 63, tỉ số đã là 8-0 cho U23 Việt Nam sau pha chạm đá nối của Văn Toàn từ đường chuyền của Xuân Trường. 

U23 Việt Nam có phần tự mãn sau khi dẫn 8 bàn. Điều này tạo cơ hội cho Macau có được bàn thắng danh dự ở phút 64 do công của Wa Keng.

Việt Nam đang cố gắng ghi thêm bàn nhưng vẫn không thể bởi một phần vấp phải sự tranh chấp quyết từ đối thủ, mặt khác do các tiền đạo chúng ta, cụ thể là Tuấn Tài, không tận dụng tốt cơ hội.

Tỉ số 8-1 giữ nguyên đến hết trận. Với kết quả này, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng I với 6 điểm, xếp trên U23 Hàn Quốc (4 điểm) và U23 Timor Leste (1 điểm). Macau vẫn chưa có điểm sau 2 lượt trận, xếp chót bảng. 

Thể thức thi đấu vòng loại U23 châu Á 2018

Vòng loại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á có 40 đội tham dự được chia thành 10 bảng, trong đó Việt Nam là chủ nhà bảng I, bảng đấu gồm có U23 Hàn Quốc, U23 Timor Leste và U23 Macau, diễn ra tại TP HCM từ ngày 19 đến 23-7.

10 đội nhất bảng cùng 5 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK vào năm sau tại Trung Quốc. Do chủ nhà vẫn đấu vòng loại nên nếu đội bóng này nằm trong nhóm đoạt vé kể trên thì chiếc vé thứ 16 sẽ dành cho đội có thành tích tốt thứ 6 vòng loại.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo