xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điềm Champions League!

Lê Nhi

Khi nhà vô địch thế giới 2010 Tây Ban Nha (TBN) bị hạ bệ chóng vánh tại Brazil, nhiều nhà phân tích chỉ ra nguyên nhân chính do bộ khung Barca hết thời.

Thật ra, vẫn còn 1 CLB nữa góp phần không nhỏ vào việc TBN bị loại sớm: Real Madrid nhưng không phải vì Real chơi kém mà vì ngược lại, Real chơi hay và đăng quang Champions League (CL) đúng năm diễn ra VCK World Cup!

Theo ghi nhận của chúng tôi, kể từ năm 1982 - thời điểm người hâm mộ Việt Nam bắt đầu được xem đầy đủ VCK World Cup, quốc gia châu Âu nào có CLB đăng quang tại Cúp C1 châu Âu/CL vào năm World Cup thì đừng hòng mơ cúp vàng. Năm 1982, Aston Villa (Anh) thắng C1, Ý lấy cúp vàng; năm 1990, AC Milan (Ý) thắng C1, Đức giành cúp vàng; năm 1998, Real Madrid lên ngôi, Pháp lần đầu vô địch World Cup; năm 2006, Barca thắng CL, cúp vàng về Ý; năm 2010, Inter Milan (Ý) giành CL, TBN lần đầu lên ngôi.

Nếu chỉ 2-3 lần trùng khớp, đó có thể thuần túy ngẫu nhiên. Nhưng ở đây, khi quan sát này đã xảy ra 5 lần (chưa kể năm 2014) liên tiếp, xem ra chúng ta đang bắt đầu nói về tính quy luật. Ngay năm 1990, khi Ý rất mạnh lại là chủ nhà World Cup, họ vẫn không thể đăng quang vì trước đó, AC Milan đã giành Cúp C1. Còn Barca khi ở thời kỳ đỉnh cao 2 lần thắng CL trong 3 năm 2009-2011 cũng phải chấp nhận bị loại năm 2010 mới “nhường” đường cho TBN trở thành nhà vô địch thế giới. Vậy nên, khi Real giành cú “decima”, họ cũng gián tiếp đóng cây đinh lên hy vọng bảo vệ ngôi vua của TBN tại Brazil.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với tập thể mà cả với các ngôi sao. Những người đã tỏa sáng đóng vai trò quyết định để CLB giành CL như Sneijder với Inter Milan năm 2010 thế nào cũng có vấn đề lớn khi quay về khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự VCK World Cup cùng năm. Năm 1990, “người Hà Lan bay” Rijkaard ghi bàn duy nhất giúp AC Milan đoạt Cúp C1 nhưng 1 tháng sau tại Italy 1990 anh bị đuổi khỏi sân trong trận Hà Lan thua Đức 1-2 và bị loại. Năm 2002, Zidane sút volley thần sầu ghi bàn đưa Real Madrid đăng quang, rồi cũng trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến Pháp bị loại sớm tại Nhật - Hàn Quốc!

Xung quanh quy luật này, mọi người có thể đưa ra “điềm Champions League” hoặc lý giải đấu trường CLB đã vét cạn sức lực cầu thủ trước khi đến World Cup. Riêng chúng tôi lại nghĩ đó là quy luật... công bằng. Xem ra thần may mắn đã quyết định chia đều khẩu phần cho tất cả quốc gia khiến không một nền bóng đá nào được phép thâu tóm cả CL lẫn World Cup trong cùng 1 năm!

Dẫu sao vẫn có ngoại lệ: Karembeu (Real Madrid - Pháp) năm 1998 và Roberto Carlos (Real Madrid - Brazil) năm 2002 thực hiện được cú đúp danh hiệu này. Cần chú ý, cả hai lần đều xảy ra với Real. Mùa này, khi Real Madrid lên ngôi châu Âu, phải chăng đó sẽ là điềm báo cho một trong các cầu thủ Varane, Benzema (Pháp - đội vừa thắng đậm Thụy Sĩ 5-2), Modric (Croatia), Khedira (Đức), Di Maria (Argentina), Ronaldo (Bồ Đào Nha), Marcelo (Brazil) sau khi nâng được cúp bạc châu Âu lại có hạnh phúc nâng cúp vàng thế giới?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo