xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đóng băng" ngôi vô địch

Đ.Linh

Sau loạt trận đấu trước thềm Giáng sinh, sự thống trị tuyệt đối của 4 đại gia ở 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu là Manchester City (Ngoại hạng Anh), Barcelona (La Liga), Bayern Munich (Bundesliga) và Paris Saint Germain (Ligue 1) được báo chí ví von bằng cụm từ "đóng băng chức vô địch".

 Đơn giản vì cuộc đua vô địch đã trở nên nguội lạnh, sức nóng có khuynh hướng chuyển sang cuộc đua giành vị trí thứ hai cuối mùa.

Đánh bại Bournemouth 4-0 ở lượt trận cuối tuần qua, Man City đã có trong tay 17 chiến thắng liên tiếp, duy trì chuỗi 19 trận bất bại từ đầu mùa và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng M.U (hòa Leicester City 2-2) lên 13 điểm. Những con số thống kê chưa từng có trong lịch sử đoàn quân áo xanh thành Manchester và Pep Guardiola đang biến Man City thành pháo đài bất khả xâm phạm (không tính trận thua thủ tục tại Champions League trước Shakhtar Donestk) tính trên toàn châu Âu.

Không đội bóng hạng xoàng nào có thể chen chân vào nhóm dẫn đầu "lục đại gia" nhưng ngay cả trong Top 6 này, Man City cũng tạo được sự khác biệt quá lớn. Việc Mourinho chính thức "tung cờ trắng" trước Pep Guardiola đã khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này trở nên nhàm chán, báo chí dự đoán sức nóng sẽ chuyển hướng sang cuộc đua tranh tốp 4. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Tây Ban Nha, sau khi trận "siêu kinh điển" khép lại với phần thắng 3-0 của Barcelona ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid.

Đóng băng ngôi vô địch - Ảnh 1.

Leg ảnh: Man City tiếp tục thể hiện phong độ thống trị tuyệt đối ở Ngoại hạng Anh Ảnh: REUTERS

Thay vì nắm lấy cơ hội vươn lên 3 hạng đầu, thất bại trong trận El Clasico đã ghìm chân Real Madrid ở vị trí thứ 4, kém Barcelona tận 14 điểm (đá ít hơn đối thủ 1 trận). Lượt đi còn chưa kết thúc nhưng Real Madrid xem ra chẳng còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Hai năm cần mẫn làm việc với những thành tích chói sáng của HLV Zidane có vẻ như đã bị hủy hoại thực sự chỉ sau 90 phút đọ tài tại Bernabeu.

Tại Bundesliga, Bayern Munich, theo thói quen, đã quay lại "thống trị" ngôi vô địch mùa Đông sau giai đoạn khởi động chậm chạp, phải thay cả HLV. "Hùm xám" bỏ xa đội nhì bảng Schalke đến 9 điểm. Đây cũng là số điểm mà đội vô địch mùa Đông ở Ligue 1 tạo ra khi PSG bỏ quá xa đương kim vô địch Monaco.

Trong khi đó, chỉ cuộc đua ở Serie A là căng thẳng nhất. Napoli nhiều hơn đội xếp thứ nhì Juventus đúng 1 điểm nhưng giới chuyên môn dự báo sớm muộn gì thì "Bà đầm già thành Turin" cũng sớm thiết lập lại trật tự như nhiều mùa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo