xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng thầy Thái chống đội Thái

Anh Dũng

Thông tin HLV Kiatisuk muốn trở lại Việt Nam sau khi chia tay bóng đá Thái Lan sẽ là điều mà LĐBĐ Việt Nam phải cân nhắc nếu muốn thu ngắn cách biệt với đội bóng hay nhất khu vực

Hàng ngàn CĐV Thái Lan đã bày tỏ nỗi buồn sau khi được xem buổi trả lời phỏng vấn kênh PPTV của HLV trưởng Kiatisuk vào đầu tuần này. Theo đó, nhà cầm quân 44 tuổi có ý định sang Việt Nam nếu LĐBĐ Thái Lan không còn mặn mà giữ chân “Zico Thái”.

Dự kiến tháng 2-2017, HLV Kiatisuk và LĐBĐ Thái Lan sẽ ngồi lại thương thảo việc gia hạn hợp đồng. Hiện Thái Lan vẫn đang tranh tài tại vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp gia hạn hợp đồng thêm 2 năm thì Kiatisuk cũng chưa chắc có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan tranh tài ở VCK Asian Cup 2019 vì tùy thuộc vào thành tích của U22 Thái Lan ở SEA Games 2017 mà LĐBĐ nước này sẽ tính đến phương án thay thế HLV. “Rất nhiều HLV có tiếng từ châu Âu đã gửi đơn xin việc đến và mối quan hệ Kiatisuk - LĐBĐ Thái Lan kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian, nhất là khi chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định rằng bóng đá nước này cần phải vươn lên tầm châu Á. Mục tiêu của lãnh đạo LĐBĐ thậm chí là đội phải dự World Cup thay vì chỉ vô địch Đông Nam Á và thỉnh thoảng tạo được vài bất ngờ ở châu lục” - nhà báo kiêm MC Prapaporn Chaovanasiri của PPTV cho biết.

Trên tờ Siam Sports, HLV Kiatisuk nói: “Tôi đã học xong bằng HLV chuyên nghiệp ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2016. Lúc này, chưa có gì chắc chắn với tôi về tương lai. Hiện tại, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia đều liên hệ với tôi nhưng tôi cần phải làm việc với LĐBĐ Thái Lan. Lúc này, tôi chỉ muốn tận hưởng không khí đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình”.

HLV Kiatisuk hôn cúp vô địch Đông Nam Á 2016 Ảnh: REUTERS
HLV Kiatisuk hôn cúp vô địch Đông Nam Á 2016 Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi nếu ra nước ngoài, Kiatisuk sẽ chọn điểm đến nào, nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định: “Việt Nam đương nhiên là địa chỉ lựa chọn đầu tiên. Tôi đã sống 6 năm ở Việt Nam, chơi bóng và làm HLV tại CLB HAGL nên tôi hiểu rõ khó khăn đang chờ đón mình nhưng vẫn thích thú nếu quay trở lại Việt Nam. Có người hỏi tại sao tôi không nhận lời một CLB Thái Lan, tôi nói rõ là giữa 6.000 khán giả yêu mến mình ở CLB và 60 triệu CĐV của quốc gia thì làm HLV đội tuyển hạnh phúc hơn. Tôi không nghĩ sẽ dẫn dắt một CLB ở Thái”.

Việc HLV Kiatisuk mở lời đúng vào thời điểm lứa U21 Thái Lan thắng U21 HAGL với nhiều nòng cốt của lứa U23 Việt Nam tại Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2016 thực sự rất đáng suy ngẫm. “Dùng người Thái chống lại đội Thái, đặc biệt khi HLV Kiatisuk cho thấy ông rất thích hợp để hướng học trò đá bóng ngắn, ban bật nhanh. Lối chơi này khá phù hợp với các cầu thủ HAGL và nhiều tuyển thủ U23 như Quang Hải (Hà Nội T&T), Tiến Dũng (Viettel)... Tất nhiên, khi tuyển Việt Nam còn HLV Hữu Thắng dẫn dắt thì HLV Kiatisuk chỉ có thể đến các CLB ở Việt Nam nhưng tương lai, người hâm mộ vẫn hy vọng có những thay đổi” - một chuyên gia bóng đá chia sẻ.

* Ngày 22-12 sẽ lần lượt diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng Giải U21 quốc tế 2016 khi U21 Việt Nam gặp U21 Yokohama (15 giờ 30 phút) và U21 HAGL gặp U21 Gangwon (lúc 18 giờ).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo