xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Fan cuồng suýt phá hỏng lễ ra mắt của David Villa

Châu Tuấn (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Lực lượng an ninh sân Vicente Calderon của CLB Atletico Madrid vô cùng vất vả khi các fan cuồng suýt chút nữa phá hỏng g lễ ra mắt của tân binh David Villa vào rạng sáng 16-7.

Tối 15-7 (rạng sáng 16-7 giờ VN), David Villa có buổi ra mắt ấn tượng với ở Atletico Madrid, tuy nhiên, buổi ra mắt đã trở nên náo loạn vì các CĐV của đội bóng này quá cuồng nhiệt. Bất chấp lực lượng an ninh ngăn cản, họ tràn vào sân để được “sờ tận tay” thần tượng thân của mình.

img

img


Cựu tiền đạo 31 tuổi của Barcelona và Valencia gia nhập đội chủ sân Vicente Calderon với mức phí chuyển nhượng ban đầu là 2,1 triệu euro từ Barca. Nếu Villa ở lại Atletico đến hết hợp đồng có thời hạn 3 năm, Barca sẽ phải trả thêm cho đội bóng thành Madrid 5,1 triệu euro nữa. Đây là mức giá quá rẻ so với lúc Barca mua anh từ Valencia với giá 40 triệu euro cách đây 3 năm.  

img

img

img

img

img

img
Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả vì các fan cuồng

Trước đó, Villa dự định sẽ đến chơi cho Tottenham ở Giải Ngoại hạng Anh nhưng khi được Atletico Madrid gửi lời đề nghị vào đầu tháng 7, anh đã gật đầu ngay lập tức.
 
Chia sẻ với báo giới sau lễ ra mắt, Villa đã dành những lời tốt đẹp cho đội bóng mới: “Tôi chỉ mất 3 ngày để đồng ý và hoàn tất đàm phán với Alectico Madrid. Về mặt chuyên môn, Atletico chẳng có gì đáng để chê trách. Họ xếp thứ 3 La Liga mùa trước, được chơi ở Champions League mùa tới và đã đánh bại Real để vô địch Cúp Nhà vua”.
 
Villa được xem là sự thay thế tuyệt vời cho chân sút Radamel Falcao, người vừa chuyển sang chơi cho CLB Monaco (Pháp). Tuy nhiên, thành tích 28 bàn trong mùa giải rồi và 52 bàn trong 2 năm với Atletico Madrid của Falcao sẽ là một áp lực không nhỏ cho Villa.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Villa đã ghi được 282 bàn thắng cho các CLB Sporting Gijon, Zaragoza, Valencia và Barcelona. Anh chơi 91 trận và ghi được 56 bàn thắng cho tuyển Tây Ban Nha, hiệu suất rất tốt.
 
Villa chuyển đến Atletico nhằm được thi đấu tại Champions League (điều mà Tottenham không cung cấp được) đồng thời giữ chỗ trong đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha sẽ bảo vệ chức vô địch World Cup tại VCK năm sau ở Brazil. Ở Cúp Các Liên đoàn châu lục 2013 tại Brazil, Villa chỉ được sử dụng ở trận thắng Tahiti 10-0 và ghi hat-trick. Anh vắng mặt ở VCK Euro 2012, nơi Tây Ban Nha vô địch, vì chấn thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo