xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Federer mơ ngôi vô địch thứ 5 ở ATP Hamburg

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bị đánh bại bởi tay vợt ít tên tuổi Sergiy Stakhovsky ngay từ vòng 2 Wimbledon, cựu vô địch thế giới Roger Federer vẫn không vì thế mà nản lòng. Chuẩn bị cho Giải Mỹ mở rộng, tay vợt Thụy Sĩ tự “làm nóng” bằng việc góp mặt tại ATP Hamburg (Đức). Kênh Thể thao TV sẽ truyền hình trực tiếp từ chiều 18-7.

Từng 4 lần vô địch tại giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 500, thế nhưng Federer cũng đã vắng mặt tại Hamburg Open kể từ năm 2008. Như chính anh bộc bạch, dự thật nhiều giải, đấu thật nhiều trận lúc này là điều cần thiết để vừa quên đi thất bại đáng tiếc ở Wimbledon, vừa để khởi động lại bản thân trước khi góp mặt ở Grand Slam cuối cùng trong năm.

img
Federer luôn xuất hiện với phong cách tràn đầy tự tin

Hamburg Open là giải đấu để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của Federer, nơi anh từng bốn lần bước lên bục chiến thắng cao nhất (2002, 2004, 2005, 2007) và cũng là bệ phóng để tay vợt Thụy Sĩ chen chân lần đầu vào top 10 thế giới cách đây 11 năm. Federer chỉ tranh thủ nghỉ ngơi ít ngày sau khi bị loại sớm ở London và lao vào tập luyện trong 2 tuần qua. 

Tại Hamburg Open, được miễn đấu trận đầu tiên, hạt giống số 1 Federer sẽ nhập cuộc từ vòng 2 bằng trận đấu với Daniel Brands. Dù chưa từng đối đầu nhưng Federer tự tin sẽ dễ dàng vượt qua tay vợt chủ nhà. Cùng với Federer, nhà vô địch 2012 Juan Monaco, đương kim á quân Tommy Haas, cựu vô địch Tommy Robredo (TBN, 2006) cũng chính thức góp mặt tại giải lần này. 

img
Federer  (trái) và Tommy Haas cùng góp mặt ở Hamburg Open

Bất ngờ đầu tiên của Hamburg Open chính là việc nhà cựu vô địch 2009 Nikolay Davydenko (Nga) để thua trong hai ván 1-6, 3-6 trước đối thủ người Đức Florian Mayer. Cựu á quân 2009 Paul-Henri Mathieu cũng sớm gác vợt trong 2 ván với cùng điểm số 4-6 trước Albert Montanes, một trong số 11 tay vợt Tây Ban Nha có mặt ở vòng đấu chính.

Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, Roger Federer là thể thao gia nổi tiếng nhất, xếp vị trí thứ 8 trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng nhất của làng giải trí thế giới. Dù không còn là tay vợt số 1 nhưng Federer hiện vẫn còn đến 10 hợp đồng tài trợ, mang về cho anh khoản thu nhập 40 triệu USD hàng năm, trong đó có những đối tác lâu dài như Nike, Wilson (trang phục, thiết bị thể thao), Rolex (đồng hồ), Credit Suisse (ngân hàng)… Cuối năm ngoái, Federer ký tiếp hợp đồng 5 năm với hãng thời trang Moët & Chandon trong khi chuyến du đấu biểu diễn 6 trận ở Nam Phi cùng thời điểm cũng đã mang lại cho FedEx khoản thu nhập lên đến 14 triệu USD! Trong sự nghiệp của mình, Federer đã giành tổng cộng 77 danh hiệu, trong đó có 17 ngôi vô địch Grand Slam, và kiếm được khoản tiền thưởng lên đến 77 triệu USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo