xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáng sinh vui cho Mourinho

Đông Linh

Với vị trí số 1 Giải Ngoại hạng Anh trước Giáng sinh 2014 sau chiến thắng 2-0 trên sân Stoke rạng sáng 23-12, Chelsea tự tin tái lập lịch sử như 3 lần gần nhất họ vô địch

Không nhiều đội bóng tại Premier League sau khi thành công ở giai đoạn lượt đi đã tiến thẳng đến chức vô địch toàn mùa. Chỉ khoảng 10 đội làm được điều này trong hơn 20 năm qua và Chelsea đã 3 lần có được chiến tích ấn tượng ấy.

Niềm tin dành cho The Blues không chỉ dừng lại ở thành tích quá khứ dù HLV J.Mourinho tỏ ra rất có duyên ở khoản này. Trong những năm chinh chiến tại Bồ Đào Nha, Anh, Ý…, Mourinho đã có 7 lần đưa đội bóng của mình đứng nhất lượt đi, đồng thời giành luôn ngôi vô địch chung cuộc, trong đó có đến 2 lần cùng Chelsea thành công ở các mùa bóng 2004-2005 và 2005-2006. The Blues cũng đứng đầu giai đoạn Giáng sinh rồi giành luôn cúp dưới thời C.Ancelotti mùa 2009-2010.

Fabregas với bàn ấn định tỉ số ở trận thắng Stoke 2-0 rạng sáng 23-12 Ảnh: REUTERS
Fabregas với bàn ấn định tỉ số ở trận thắng Stoke 2-0 rạng sáng 23-12 Ảnh: REUTERS

Dù không thể duy trì chuỗi trận bất bại nhưng với việc hòa 2, thắng 3 và chỉ thua 1 trước 6/9 đối thủ đang chắc chân trong tốp 10, Chelsea cho thấy vị trí số 1 mà họ nắm giữ là rất thuyết phục nhờ các chỉ số hết sức ấn tượng, như: Bàn thắng nhiều nhất, bàn thua ít nhất, số trận thắng nhiều nhất, số trận thua ít nhất…“Chelsea dẫn đầu giải từ vòng đấu khai mạc và đến nay, đội vẫn chơi tốt. Đó là lý do để chúng tôi xứng đáng giữ ngôi đầu bảng” - HLV Mourinho cho biết khi trả lời phỏng vấn của báo chí.

Giới chuyên môn đánh giá cao lực lượng có chiều sâu của Chelsea, vượt trội hẳn so với đội hình đắt giá của cả Man City, M.U và mạnh hơn rất nhiều so với những Southampton, Arsenal hay Liverpool vốn phong độ hết sức phập phù. Chelsea là đội bóng hiếm hoi mà nhiệm vụ ghi bàn trải đều cả 3 tuyến khi đã có 13 cầu thủ lập công, gồm cả hàng tứ vệ Terry, Cahill, Ivanovic và Azpilicueta! Khu vực giữa sân, khỏi phải nói đến khả năng chơi bóng tài hoa của Hazard, Fabregas, Matic, Willian hay Ramires khi họ vừa đảm nhiệm vai trò kiến tạo vừa thu hồi bóng lẫn khâu kết thúc. Trên hàng công, 4 chân sút chính gồm Costa, Drogba, Remy và Schurrle đều đã “nổ súng” với không ít bàn thắng mang tính chất quyết định trận đấu.

Hàng thủ ổn định, hàng công hiệu quả, sở hữu nhiều cầu thủ cao to chơi không chiến giỏi, có những tiền vệ khéo léo để sẵn sàng chơi tấn công nhưng cũng có những ngôi sao cơ bắp - Ivanovic, Matic, Mikel, Drogba, Remy - để đọ sức với đối thủ chơi rắn, tóm lại, có rất ít điểm yếu ở đội hình The Blues hiện tại dù họ phải căng sức thi đấu trên 4 mặt trận. Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu Chelsea tiến sâu tại mọi đấu trường mùa này, nhất là ở sân chơi Premier League và Champions Legue, dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt”.

6 ngày khắc nghiệt

Thầy trò Mourinho hẳn không chủ quan. Tấm gương Liverpool gục ngã sát đích đến mùa trước vẫn còn đó. Trước mắt, Chelsea sẽ bước vào loạt 3 trận trong vòng 6 ngày với các đối thủ rất “xương”, gồm: West Ham, Southampton và Tottenham. Chỉ có giành kết quả khả quan trong 6 ngày này, The Blues mới xứng đáng với vị trí ứng viên số 1.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo