Thành Lương (phải) trong buổi tập trước trận gặp Indonesia. Ảnh: HẢI ANH
Ông Hùng đã có những trận đấu thành công trên sân Malaysia và Indonesia trên cương vị HLV trưởng. Trở về sân nhà Mỹ Đình, ông Hùng có đầy đủ mọi yếu tố giành kết quả thuận lợi khi tiếp đón Indonesia. Đội đã được bổ sung Âu Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Hồng Tiến so với trận giao hữu hòa 0-0 trên sân của Indonesia cách đây một tháng. Cả ba nhiều khả năng có mặt trong đội hình xuất phát khi ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tiếp tục thử nghiệm vị trí trung vệ và hậu vệ trái, nhất là khi trung vệ đội trưởng Minh Đức vừa bị chấn thương nhẹ.
Hàng tiền vệ vốn được ông Hùng yên tâm nhất giờ đây lại đặt ra cho ông nhiều bài toán khó. Sau khi Tấn Tài bị đau, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải dựa vào sức trẻ của Trọng Hoàng, người đã ghi một bàn thắng trong trận giao hữu với Malaysia. Tuyến giữa không thiếu tài năng nhưng quan trọng là bố trí sao để tất cả phát huy được khả năng của họ.
HLV Phan Thanh Hùng cần một kết quả tốt để tiếp tục tạo động lực cho toàn đội trước khán giả nhà nhưng nhà cầm quân người Đà Nẵng lại không đặt nặng chuyện thắng thua ở trận đấu này. Theo ông Hùng, chiến thắng là tốt nhưng tuyển Việt Nam cần học được nhiều bài học từ cả những thất bại ở các trận đấu thử nghiệm. Ông Hùng, hơn ai hết, rất sợ đội tuyển của mình rơi vào tình trạng “thử kêu, đốt xịt” bởi ông có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này khi còn là trợ lý của ông Calisto.
Sau trận đấu với Indonesia, tuyển Việt Nam còn giải đấu tập huấn VFF Cup từ ngày 24 đến 28-10 tại TPHCM để hoàn thiện đội hình. Ông Hùng cho biết: “Mỗi giai đoạn đội cần hoàn thành một mục tiêu. Vừa rồi là thời gian đội khổ luyện để nâng cao thể lực. Tôi muốn các cầu thủ chứng minh được họ đã có tiến bộ lớn trong vấn đề này”.
Indonesia cũng là một đối thủ nhiều duyên nợ với tuyển Việt Nam và có thể là đối thủ trực tiếp ở bán kết nếu thầy trò ông Hùng vượt qua vòng bảng AFF Cup sắp tới. Vì thế, cuộc đối đầu sắp tới dù là giao hữu nhưng cũng hứa hẹn là trận đấu không khoan nhượng vì 2 đội đều có những mục tiêu rõ ràng.
Bình luận (0)