xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình giải cứu “sao xẹt” của HLV Erik ten Hag

Sâm Thương - Ảnh: Metro

(NLĐO) - Anthony Martial, Donny van de Beek… những cái tên tưởng chừng đã hết “cửa” ở lại sân Old Trafford, nhưng sự xuất hiện của HLV Erik ten Had đã thắp lại hy vọng cho họ.

Tiền đạo người Pháp gia nhập Man United vào mùa hè 2015 và được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, diện mạo mà Martial thể hiện ở "Nhà hát những giấc mơ" là rất thất thường. Anh ra sân 269 lần cho "Quỷ đỏ", nhưng chỉ ghi được 79 bàn thắng. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và sau đó là Ralf Rangnick, chân sút sinh năm 1995 thậm chí còn bị loại ra khỏi các kế hoạch của đội.

Hành trình giải cứu “sao xẹt” của HLV Erik ten Hag - Ảnh 1.

Nụ cười đã trở lại với Anthony Martial (trái)

Tương lai của Anthony Martial ở United càng mờ mịt khi bị đem cho Sevilla mượn mùa trước. Nhiều người tin rằng cầu thủ 26 tuổi sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag cập bến đội bóng thành Manchester và vị thế của tiền đạo người Pháp đã xoay chuyển 180 độ.

Nhà cầm quân người Hà Lan ngăn Martial rời Man United vì tin rằng, khả năng của chân sút này chưa được khai thác triệt để. Ông trao cho Martial cơ hội thể hiện với việc bố trí anh ra sân trong đội hình xuất phát cả 3 trận giao hữu gần đây. Đáp lại, chân sút sinh năm 1995 đã chứng minh cho thầy mới thấy được thực lực của mình khi "nổ súng" trong cả 3 trận đấu đã qua.

Hành trình giải cứu “sao xẹt” của HLV Erik ten Hag - Ảnh 2.

Martial ăn mừng bàn thắng ở trận giao hữu với Crystal Palace

Rõ ràng, Anthony Martial đã có khởi đầu tuyệt vời dưới "triều đại" của Erik ten Hag tại United. Sự tin tưởng của vị "thuyền trưởng" mới sẽ là cơ sở để tiền đạo người Pháp "làm lại cuộc đời" tại "Nhà hát những giấc mơ". Với những đồn đoán gần đây về tương lai của Cristiano Ronaldo, Anthony Martial khả năng cao sẽ là lựa chọn số 1 ở vị trí cao nhất trên hàng công Man United mùa tới.

Một nhân tố khác đang hy vọng "hồi sinh" sự nghiệp tại Old Trafford trong thời gian tới là Donny van de Beek. Tiền vệ sinh năm 1997 từng cho thấy diện mạo thuyết phục khi còn làm việc cùng HLV Erik ten Hag tại CLB Ajax Amsterdam.

Hành trình giải cứu “sao xẹt” của HLV Erik ten Hag - Ảnh 3.

Donny van de Beek làm việc cùng HLV Erik ten Hag tại Ajax

Cầu thủ người Hà Lan gia nhập Man United vào mùa hè 2020 và cũng được mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên, Donny liên tục gặp khó khăn kể từ khi đến với đội chủ sân Old Trafford. Tương tự Martial, Donny van de Beek cũng bị đem cho mượn ở nửa cuối mùa trước, điểm đến là Everton.

Tái ngộ thầy cũ ở mùa giải năm nay được xem là cơ hội để tiền vệ người Hà Lan trở mình. Tuy nhiên, việc có nắm bắt được hay không thì còn phải phụ thuộc vào bản thân Donny van de Beek.

Nhận định về đồng hương của mình, HLV Erik ten Hag chia sẻ: "Donny có khả năng. Tôi đã thấy được điều đó khi cả hai từng làm việc cùng nhau lúc trước. Nhưng hiện tại, cậu ấy phải chứng minh được thực lực của mình. Với tư cách là một HLV, tôi có trách nhiệm cung cấp cho các cầu thủ cơ hội để thể hiện, nhưng thành công hay thất bại phần lớn là do chính bản thân họ".

Hành trình giải cứu “sao xẹt” của HLV Erik ten Hag - Ảnh 4.

Tiền vệ người Hà Lan chung vui cùng đồng đội ở trận gặp Crystal Palace

Trong 3 trận giao hữu vừa qua, Donny van de Beek đều vào sân trong hiệp hai. Ở cuộc đụng độ gần nhất trước Crystal Palace, tiền vệ người Hà Lan đã có 1 pha kiến tạo cho Marcus Rashford lập công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo