xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hiện tượng" Januzaj hay sự nóng ruột cố hữu của báo chí Anh?

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Ghi hai bàn ngay ở trận thi đấu chính thức đầu tiên, tiền vệ 18 tuổi Adnan Januzaj đang là cái tên cực “hot” trên các trang báo thể thao ở xứ sở sương mù. Một ngôi sao mới "mọc" hay thói quen tô vẽ quá mức của báo chí Anh sẽ lại làm thui chột một tài năng vừa ló dạng?

Ngay cả nhật báo chính thống Sport Mail cũng nhanh nhảu đi tìm một mẫu số chung của Januzaj với các tên tuổi lớn của sân cỏ thế giới và “phát hiện” Januzaj có cùng ngày sinh (5-2) với Cesare Maldini, Sven Goran Eriksson, với Gheorghe Hagi, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo… cũng như  cả Neymar!

Thông tin M.U đề nghị mức lương tuần mới 60.000 bảng Anh cho cầu thủ người Bỉ cũng được tung ngay lên mặt báo dù việc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa đội bóng chủ sân Old Trafford và Januzaj còn trong vòng bí mật. Thậm chí, với chỉ hai pha lập công trong vòng sáu phút có nhiều phần may mắn và kỳ lạ của Januzaj, truyền thông Anh lập tức nhao nhao xới tung lý lịch của anh và mượn  phát biểu của vài nhà chuyên môn để “đòi” các giới chức có trách nhiệm nhanh tay triệu tập Januzaj vào đội tuyển Anh…

img
Januzaj ghi bàn vào lưới Sunderland 

Januzaj đúng là “cứu tinh” của HLV David Moyes và M.U khi hai bàn thắng của anh giúp đội bóng tránh được trận thua thứ ba liên tiếp tại Premier League, điều chưa từng tái diễn trong vòng 12 năm qua. Thế nhưng, “tô vẽ” quá mức những việc cần phải làm của một cầu thủ trẻ mới chỉ góp mặt ba trận đấu ở Premier League (hai từ băng ghế dự bị), thổi phồng mọi việc hết cỡ để đi đến một đòi hỏi có phần phi thực tế, liệu có là việc cần làm của truyền thông Anh? Cần nhớ, Sunderland chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của M.U trong quá khứ để hiện tại, họ phải “thở bằng lỗ mũi” của một cầu thủ trẻ trong đội hình là một tập hợp các ngôi sao như Van Persie, Wayne Rooney, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Nani!

img
Januzaj - Một gương mặt mới nhiều triển vọng

18 tuổi, Januzaj còn rất “teen”, vẫn diện các bộ đồ màu mè dễ khiến người ta nhầm lẫn với những thanh niên mới lớn vô công rỗi nghề trên đường phố Manchester. Dù vậy, trên sân cỏ, anh là một gương mặt nhiều triển vọng, được chính David Moyes ghi nhận từ chuyến du đấu mùa hè ở châu Á và tung anh ra sân trong trận tranh Community Shield với Wigan. Hai lần vào sân từ ghế dự bị và có tên trong thành phần chính thức ở trận đấu với Sunderland, Januzaj chính thức trở thành một “hiện tượng”! 

img
Để từ một chàng trai mới lớn...

Chỉ sau một trận tỏa sáng mà cái tên Januzaj đã nổi như cồn nhờ sự ca ngợi quá mức cần thiết của báo chí Anh. Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để khẳng định đây là một ngôi sao sẽ tỏa sáng trong tương lai. Việc báo chí Anh ca ngợi Januzaj như một "thần đồng", việc tăng lương quá cao cho một cầu thủ tuổi teen hay những thông tin về các “ông lớn” châu Âu như Barcelona, Man City, Bayern Munich hay Real Madrid sẵn sàng tiếp nhận cầu thủ trẻ này... sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý tự mãn hay "bệnh sao" cho cầu thủ trẻ người Bỉ.

img
... thành một trụ cột của CLB là cả một quá trình

Từ câu chuyện của Januzaj, người ta bỗng nhớ đến một “thần đồng” khác của chính M.U là Federico Macheda. Tỏa sáng từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Aston Villa năm nào, Macheda được tâng bốc lên tận mây xanh nhưng rút cuộc lại không chịu… trưởng thành ngay tại M.U. Để rồi tài năng của tuyển U21 Ý này phải chìm nổi, lang bạt sang Sampdoria, Queens Park Rangers, Stuttgart rồi giờ đây phải chiến đấu, tự khẳng định mình tại Doncaster Rovers ở giải hạng thấp nước Anh khi tuổi đời mới 22… 

David Moyes được xem là nhà cầm quân biết trọng dụng những gương mặt trẻ khi tung Wayne Rooney, Ross Barkley ra sân từ năm 16 tuổi ở Everton. Januzaj là “ca” đầu tiên ở M.U và hy vọng không phải là trường hợp cuối cùng (dù ông cũng sẵn sàng tống khứ một tài năng trẻ khác là Winfried Zaha vì những lý do ngoài chuyên môn) mà Moyes sử dụng thành công tại Old Trafford.

Trước mắt, ông Moyes đã "bảo vệ" học trò bằng cách ủng hộ Januzaj từ chối lệnh tập trung ở đội tuyển Bỉ, chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup cuối cùng với Croatia và Xứ Wales. Lý do cũng đơn giản: Januzaj còn quá trẻ, vẫn cần thời gian để khẳng định khả năng và mức độ cống hiến ở cấp cao hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo