xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Capello từ chức, Rooney tiến cử HLV Redknapp

Linh San (Theo Daily Mail, BBC)

(NLĐO)- Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hôm 9-2 xác nhận Fabio Capello đã từ chức HLV ĐT Anh sau cuộc họp với Chủ tịch FA David Bernstein và Tổng thư ký Alex Horne tại Wembley (Anh).

img
HLV Fabio Capello rời trụ sở FA


Tuyên bố của FA ghi rõ: “FA có thể xác nhận rằng Fabio Capello vừa từ chức HLV ĐT Anh”.
Hôm 6-2, vị HLV 65 tuổi người Ý này đã công khai thách thức FA về những quyết định tước bỏ băng thủ quân của John Terry.
 
Trong tuyên bố của FA còn có đoạn: “Trong cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, quyết định từ chức của Fabio Capello đã được chấp nhận và ông ấy sẽ từ bỏ vị trí HLV ĐT Anh từ ngày 9-2”.
 
Ông Bernstein khẳng định: “Tôi cần nhấn mạnh rằng trong suốt cuộc họp và cả thời gian giữ cương vị HLV trưởng ĐT Anh, Fabio luôn thể hiện một phong cách làm việc hết sức chuyên nghiệp. Chúng tôi chấp nhận đơn từ chức của Fabio, nhất trí rằng đây là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi cũng muốn cám ơn Fabio vì sự cống hiến của ông cho ĐT Anh và chúc ông thành công trong tương lai”.
 
Cuộc họp hôm 8-2 vừa qua là lần đầu tiên Capello tiếp xúc với FA kể từ khi quyết định truất băng thủ quân của Terry được đưa ra liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand hồi tháng 7 năm ngoái.
 
Chàng tiền vệ 31 tuổi người Anh một mực phủ nhận các cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand.
 
Hôm 5-2, HLV Capello phát biểu trên đài phát thanh RAI của Ý rằng ông không tin một cơ quan quản lý thể thao (ám chỉ FA) lại có quyền đưa ra hình phạt nào trước khi tòa đưa ra phán quyết.
 
img
Capello gặp họa vì bênh John Terry


Dự kiến vào 12 giờ trưa nay theo giờ địa phương, Bernstein sẽ tổ chức buổi họp báo để công bố quyết định này.
 
Capello được bổ nhiệm vào chức HLV ĐT Anh với bản hợp đồng kéo dài 4,5 năm, hưởng lương 6 triệu bảng/năm kể từ ngày 7-1-2008.
 
Dù trước đó cũng đã nhiều đồn đoán về việc HLV Capello có thể từ chức, nhưng quyết định này của ông thầy người Ý hẳn vẫn khiến không ít người ngỡ ngàng. Sau khi thông báo thông tin này, báo chí Anh cho rằng nhiều khả năng HLV Tottenham Harry Redknapp sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng này nhờ những thành công của Tottenham trong thời gian qua.
 
img
Rooney lại phát biểu không đúng lúc

Nhiều cầu thủ người Anh cảm thấy thực sự tiếc nuối với sự ra đi của vị chiến lược gia người Ý. Hậu vệ Kyle Walker nói trên blog cá nhân: “Tạm biêt Fabio, người đã rất tin tưởng và cho tôi có lần đầu tiên khoác áo Tam Sư. Tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn tới ông ấy”.

“Lệnh trừng phạt được đưa ra khi chưa tìm ra hung thủ (ám chỉ vụ Terry miệt thị Anton). Chuyện điên rồ này bao giờ mới dừng lại”, tiền vệ Joey Barton chia sẻ.
 
Tiền vệ Jack Wilshere chia sẻ: “Thật sốc khi nghe tin Fabio…. người đàn ông cương trực ấy đã giúp tôi được khoác áo Tam Sư lần đầu tiên. Cảm ơn ông, người thầy vĩ đại.
Trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp đang mở lời chia sẻ với HLV Capello thì gã Shrek Wayne Rooney lại lên trang Twitter của mình và táo bạo đưa ra dự đoán rằng chắc hẳn HLV Harry Redknapp sẽ thế chân Capello.

Chàng tiền đạo Manchester United này nói: “Capello khó tính đã từ chức. Ông là một người tốt và một HLV tuyệt vời. Tốt nhất nên có một người Anh thế chân ông. Tôi chọn Harry Redknapp”.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng sân Old Trafford Roy Keane cho rằng đó không phải chỗ để Rooney nói chuyện người thay thế.

“Tốt nhất là Wayne nên thôi nhúng mũi vào chuyện này. Cậu ta chưa bao giờ cố gắng hết mình khi Capello là HLV. Wayne nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình chứ không phải bàn ra tán vào về việc cậu ta muốn ai sẽ là HLV ĐT Anh kế tiếp”, Roy Keane khẳng định.
 
Vấn đề là Tottenham chắc chắn không để HLV Redknapp chuyển sang nắm tuyển Anh khi mùa bóng hiện tại chưa kết thúc, nghĩa là LĐBĐ Anh phải sử dụng 1 HLV tạm quyền - nhiều khả năng là S. Pearce - cho đến giữa tháng 5, tức chưa đầy 1 tháng tới VCK Euro 2012. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sự chuẩn bị của "tam sư" cho mục tiêu tiến sâu vào giải châu lục.
 
Thăng trầm của HLV Capello với ĐT Anh
 
HLV Capello bắt đầu ngồi vào chiếc ghế nóng của tuyển Anh vào tháng 1-2008, không lâu sau khi Steve McClaren bị sa thải vì không thể đưa “Tam sư” đến VCK Euro 2008. Trận đấu đầu tiên mà HLV Capello dẫn dắt tuyển Anh là thắng lợi 2-1 trước Thụy Sỹ.
 
Trải qua vòng loại World Cup 2010 thành công, HLV Capello bắt đầu gánh chịu sức ép khủng khiếp từ dư luận nước Anh màn trình diễn thất vọng trên đất Nam Phi. Đỉnh điểm là thất bại 1-4 trước tuyển Đức khiến tuyển Anh bị loại ngay vòng 16 đội. Trở về nước, HLV Capello phải hứng chịu búa rìu dư luận kêu gọi ông từ chức.

Tuy nhiên lúc đó, HLV Capello vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía FA. Nhờ đó, ông bắt tay vào kế hoạch tái thiết tuyển Anh với nòng cốt là nhiều gương mặt trẻ, mới. Thành công nhanh chóng đến với HLV Capello khi ông cùng các học trò đoạt vé dự Euro 2012 với thành tích bất bại.

Tổng cộng, trong bốn năm dẫn dắt tuyển Anh, Capello đã trải qua 42 trận đấu (thắng 28, hòa 8 và thua 6). Mức lương mà ông được FA trả hàng năm là 6 triệu bảng.

Ở cấp độ CLB, Capello cũng thu được nhiều thành công rực rỡ với 3 danh hiệu vô địch Serie A (2 với Milan và 1 với Roma). Ngoài biên giới nước Ý, ông còn 2 lần giúp Real Madrid đăng quang La Liga. Ngoài ra, ông còn mang về cho Juventus 2 chức vô địch Serie A liên tiếp vào các năm 2005, 2006 nhưng bị tước.  
 
Hoàng Nam
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo