xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Miura và “chìa khóa” thể lực

Phạm Ngọc

Rất nhiều CĐV và những nhà chuyên môn bất ngờ vì khả năng sút xa của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, đặc biệt trong chiến thắng trước Philippines. Để có những pha nã “pháo” sấm sét thành bàn, HLV Miura coi thể lực là chìa khóa quan trọng

Người hâm mộ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng sau chiến thắng của thầy trò HLV Miura trước Philippines tối 28-11. Đã lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới có dịp mở hội vì màn trình diễn máu lửa, hiệu quả của đội nhà. Chặng đường phía trước của AFF Suzuki Cup 2014 còn dài nhưng với những gì đã thể hiện, niềm tin dành cho đội tuyển đang lớn dần sau từng trận đấu. HLV Miura cũng có lý do để mừng bởi ông đã khắc phục được điểm yếu cố hữu của các tuyển thủ Việt Nam.

Còn nhiều “võ”

Ngay khi đến làm việc với bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân Nhật Bản đã nhận ra thể lực là khâu yếu nhất và cần cải thiện càng sớm càng tốt. Chính ông là người đề xuất với VFF một chuyến tập huấn ở Nhật Bản trước AFF Suzuki Cup 2014 để các cầu thủ Việt Nam nhận thấy vai trò quan trọng của thể lực trong bóng đá. Công Vinh, người từng chơi bóng ở Nhật Bản, nói: “Tôi cũng như rất nhiều cầu thủ lần đầu đến Nhật Bản sẽ đều có chung cảm giác là từ trước tới nay, chúng tôi quá chú trọng đến những vấn đề kỹ chiến thuật, lối chơi mà quên mất để thực hiện tốt chiến thuật phải có sức thi đấu suốt trận”. Vấn đề dinh dưỡng, tập luyện bổ sung trong những ngày ở Nhật đã giúp nhiều tuyển thủ trang bị kiến thức cơ bản để nâng dần nền tảng thể lực.

 

Nền thể lực tăng tiến giúp các tuyển thủ nhỏ người như Thành Lương không những chơi tốt mà còn ghi bàn từ các pha sút xa cực mạnhẢnh: Quang Liêm
Nền thể lực tăng tiến giúp các tuyển thủ nhỏ người như Thành Lương không những chơi tốt mà còn ghi bàn từ các pha sút xa cực mạnhẢnh: Quang Liêm

 

Sự trợ giúp của HLV thể lực Hiroo là rất hữu ích cùng những bài tập giúp các tuyển thủ nâng dần sức bền trong suốt trận. Dưới thời ông Miura, nhiều tuyển thủ nhỏ con trước đây vẫn bị coi là kỹ thuật tốt nhưng yếu về sức đã có thể chơi rất sung từ đầu đến cuối trận chứ không phải chỉ chạy được 60-70 phút thì “hết pin”. Nhìn Thành Lương tranh chấp bóng tay đôi với cầu thủ Philippines cao to hơn mình rất nhiều từ giữa sân đến vòng cấm của đối phương mới thấy ông Miura đã chọn đúng yếu tố tạo ra sự đột phá.

Sức mạnh trong các pha lên bóng tấn công và trong từng cú sút của tuyển Việt Nam sẽ được đối thủ ở bán kết đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, ông Miura vẫn còn nhiều “tuyệt chiêu” khác chưa sử dụng. Sút xa chỉ là giải pháp chứ không phải lối chơi của tuyển Việt Nam. Ông Miura khẳng định: “Với từng đối thủ, tôi sẽ có cách chơi khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất”.

Thư giãn trước khi vào trận đánh lớn

Phương pháp huấn luyện của ông Miura không phải là “nhồi” thể lực trong một thời gian ngắn. Sau những trận đấu căng thẳng, HLV người Nhật luôn dành thời gian nghỉ cho các học trò. Sau vòng bảng thành công, HLV Miura quyết định cho toàn bộ đội tuyển nghỉ tập 2 ngày. Các cầu thủ được phép về thăm gia đình và thư giãn trước khi tập trung trở lại vào ngày 1-12 để ngày 7-12 sang sân khách đấu trận bán kết lượt đi.

Có nhiều ý kiến cho rằng nghỉ tập 2 ngày có thể khiến các tuyển thủ mất cảm giác bóng nhưng HLV Miura rất tự tin về việc chọn điểm rơi phong độ. Với một giải đấu kéo dài gần 1 tháng như AFF Suzuki Cup 2014, phải có những quãng nghỉ hợp lý để cầu thủ nạp lại năng lượng. Tuy vậy, ông Miura đã căn dặn học trò đây là quãng thời gian để thư giãn chứ chưa đến lúc xả hơi. Ý chí quyết tâm và tinh thần rực lửa là điều vẫn cần phải mang đến vòng bán kết.

Bất lợi duy nhất của tuyển Việt Nam là tiền vệ Vũ Minh Tuấn sẽ phải nghỉ trận bán kết lượt đi do đã nhận 2 thẻ vàng. Như vậy, đến ngày 11-12 tại trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình, Minh Tuấn mới có thể xuất hiện trở lại. 

 

Tăng giá vé bán kết

Ngay sau khi tuyển Việt Nam vào bán kết, LĐBĐ Việt Nam đã có phương án phân phối vé trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 11-12. Theo đó, giá vé sẽ được điều chỉnh tăng lên với 4 mức: cao nhất là 400.000 đồng/vé, thấp nhất là 100.000 đồng/vé. Ngày 6-12, vé mới chính thức được bán ở các đại lý, trong khi vé mua qua đường công văn sẽ bắt đầu tiếp nhận từ ngày 1 đến 3-12.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo