xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Mourinho và Ronaldo thương tiếc huyền thoại Eusebio

C. Tuấn - Ảnh: AS

(NLĐO) - Huyền thoại bóng đá Eusebio vừa qua đời ở tuổi 72 để lại niềm tiếc thương cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha như HLV Mourinho, cựu danh thủ Luis Figo hay siêu sao C. Ronaldo... đã gửi đến ông những lời tiễn biệt tôn kính nhất.

LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) cho biết hôm nay, 6-1, sẽ là quốc tang của nước này sau cái chết của “viên ngọc đen” Eusebio, người được xem là "vua" bóng đá của Bồ Đào Nha và là "biểu tượng vĩnh cửu".

Cựu cầu thủ của Benfica và Bồ Đào Nha đã qua đời tại Lisbon vào ngày 5-1 ở tuổi 72 tuổi vì mắc bệnh tim từ tháng 6-2011.

 


	Eusebio đã trở thành tượng đài bất tử ở Bồ Đào Nha

Eusebio đã trở thành tượng đài bất tử ở Bồ Đào Nha

 

Ngay sau khi được tin ông qua đời, những nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới và Bồ Đào Nha đã liên tục chia sẻ niềm tiếc thương đối với huyền thoại bóng đá này.

Chủ tịch FIFA Joseph Blatter cho biết: "Bóng đá thế giới đã mất đi một huyền thoại nhưng ở một nơi trong trái tim người hâm mộ, không bao giờ mất đi Eusebio - một đại sứ của FIFA...”

Cựu danh thủ Bồ Đào Nha Luis Figo chia sẻ: “Eusebio ra đi là một mất mát rất lớn. Ông là cầu thủ vĩ đại nhất Bồ đào Nha”.

Trong khi đó, HLV Mourinho ngậm ngùi: “Tôi nghĩ Eusebio là bất tử, một trong những nhân vật lớn của Bồ Đào Nha, một người đàn ông tuyệt vời của bóng đá thế giới và đặc biệt là bóng đá Bồ Đào Nha. Ông ra đi để lại những giá trị vô giá, đáng để cho thế hệ chúng ta học hỏi về đạo đức, tài năng, tình cảm...”.

Cristiano Ronaldo cũng thể hiện niềm tiếc thương của mình trên Twitter cá nhân cùng bức ảnh với thông điệp: “Eusebio mãi mãi sống trong lòng tôi...”

 


	Ronaldo (giữa) và Eusebio (phải)

Ronaldo (giữa) và Eusebio (phải)

 

 


	Bức ảnh trên Wtitter của Ronaldo

	 

Bức ảnh trên Twitter của Ronaldo

 

 

Eusebio sinh năm 1942 tại Mozambique, khi đó còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Ông đã có 64 lần khoác áo tuyển quốc gia nước này và ghi được 41 bàn thắng. Nổi bật nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Eusebio là ở VCK World Cup 1966 diễn ra tại Anh. Khi đó, ông đã xuất sắc ghi được 9 bàn thắng, trở thành vua phá lưới giải đấu và giúp Bồ Đào Nha xếp thứ ba chung cuộc.

Trong màu áo CLB, ông giúp Benfica giành 11 danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha, 5 cúp quốc gia và đặc biệt là chức vô địch châu Âu năm 1962. Eusebio là chân sút tốt nhất lịch sử Benfica với 440 bàn ghi được trong 473 trận.

Ngoài ra, ông còn giành các danh hiệu cá nhân khác như: Từng 6 lần giành ngôi vua phá lưới giải vô địch Bồ Đào Nha, 2 lần nhận Chiếc giày vàng châu Âu (1968 và 1973) và một lần giành Quả bóng vàng châu Âu (1965).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo