xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Moyes tuyên bố “thay máu” M.U

C. Tuấn

(NLĐO) – Ông David Moyes cảnh báo các cầu thủ M.U rằng nếu không sớm cải thiện hiệu quả, sẽ bị đẩy đi không thương tiếc, bất kể họ có là ngôi sao hay không. M.U sẽ tiếp Cardiff vào rạng sáng 29-1 bằng đội hình mạnh nhất với tân binh Mata và bộ đôi Van Persie - Rooney trở lại sau chấn thương.

Việc chiêu mộ thành công Mata từ Chelsea như một bước khởi đầu của HLV Moyes sẽ tiến hành một cuộc “đại cách mạng” ở M.U sau nửa mùa giải thảm hại. Ông đã tuyên bố rằng không thể mãi chấp nhận tình trạng hiện nay, đã đến lúc cần phải cứng rắn hơn với các học trò của mình.

“Tôi không thể chấp nhận điều đó" - ông Moyes nói.

“Tôi thất vọng về vị trí hiện tại và với cách chúng tôi đã chơi. Nhưng những gì tôi sẽ làm sẽ rất quyết liệt nhằm chọn ra những cầu thủ tốt hơn. Tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều người gia nhập hơn trong tháng 1 nhưng sẽ có sự thay đổi”.

 

HLV Moyes sẽ cứng rắn hơn với các học trò của mình

HLV Moyes sẽ cứng rắn hơn với các học trò của mình   Ảnh: REUTERS

Những người chơi không hiệu quả theo đánh giá của ông Moyes sẽ bị cho mượn hoặc thanh lý hợp đồng trong mùa hè này. M.U đã đẩy Anderson sang Fiorentina theo dạng cho mượn và sắp tới sẽ là Wilfried Zaha và Fabio tiếp tục nối gót. Vấn đề của Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra sẽ giải quyết dứt điểm trong mùa hè này.

Với những cầu thủ trẻ hơn như Alexander Buttner, Nani, Ashley Young và Javier Hernandez… đây sẽ là thời điểm thử thách thực sự dành cho họ. Ông Moyes cảnh báo: “Tôi đã trao cho mỗi cầu thủ một cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Các cầu thủ phải thực hiện điều đó nếu họ muốn được ở đây và đảm bảo rằng họ có một chiếc áo chính thức trong đội hình. Chắc chắn CLB nào cũng muốn dẫn đầu. Chúng tôi cũng vậy và chúng tôi muốn được thử thách”.

 

A. Young cũng không nằm ngoài khả năng ra đi trong mùa hè này

A. Young (trái) cũng không nằm ngoài khả năng ra đi trong mùa hè này

 

Tuyên bố của HLV Moyes có thể là con dao hai lưỡi, nếu cả đội có sự đồng tình và đoàn kết, sẽ cải thiện được tình hình. Bằng không, họ sẽ bất bình, chán nản đá cho tròn nhiệm vụ… thì kết quả sẽ còn tệ hại hơn.

Rạng sáng 29-1, M.U sẽ có trận tiếp Cardiff ở vòng 23 Giải Ngoại hạng Anh với lực lượng mạnh nhất. Ngoài sự ra mắt của tân binh Mata, “quỷ đỏ” càng đáng sợ hơn với sự trở lại của bộ đôi sát thủ Van Persie – Rooney sau chấn thương.

Một trận thắng trước đội chót bảng không chỉ giúp M.U cải thiện điểm số (37 điểm, xếp thứ 7) trên bảng xếp hạng mà quan trọng hơn là tạo được sự hứng khởi từ các cầu thủ, tạo tiền đề cho những trận đấu khó khăn sắp tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo