xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Wenger : Kỷ lục chưa thể giúp Arsenal đuổi kịp Chelsea

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Đánh bại Burnley bằng tỉ số tối thiểu trên sân Turf Moor rạng sáng 12-4, Arsenal nối dài mạch trận thắng lên con số 8 đồng thời thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống chỉ còn 4 điểm. Một thành tích quá đỗi ấn tượng so với bước xuất phát chậm chạp của “Pháo thủ” hồi đầu mùa.

Tình huống ghi bàn của đội khách Arsenal phút 12 khá đơn giản nhưng cũng không kém phần… phức tạp: Alexis Sanchez rồi Mesut Ozil liên tiếp tung ra những cú dứt điểm hết sức nguy hiểm trong vòng cấm Burnley. Thủ môn Thomas Heaton đã đẩy được cả hai pha kết thúc trên nhưng vẫn phải bó tay trước cú sút sấm sét thứ ba của Aaron Ramsey.

 

Pha ghi bàn phút 12 của Aaron Ramsey (phải)
Pha ghi bàn phút 12 của Aaron Ramsey (phải)

 

Đây có lẽ là màn “tự thưởng” hết sức ấn tượng mà tiền vệ người Xứ Wales dành để chào mừng trận đấu thứ 150 của anh trong màu áo Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, cũng là pha lập công thứ 9 mùa này. Ramsey thi đấu không thật sự tốt so với các tiền vệ của “Pháo thủ” những trận gần đây nhưng các pha lập công của anh đều có ý nghĩa hết sức quan trọng với đội bóng trong giai đoạn tăng tốc cuối mùa. Santi Cazorla cũng suýt có bàn mừng lần khoác áo Arsenal thứ 100 khi cú sút phạt của anh đi chệch khung thành Burnley.

 

Ozil tỏa sáng trở lại trong vai trò sáng tạo
Ozil tỏa sáng trở lại trong vai trò sáng tạo

 

Chỉ có một bàn thắng nhưng diễn biến của trận đấu không dừng ở thời điểm đó. Phần lớn thời gian còn lại, cả hai thủ môn Thomas Heaton lẫn David Ospina đều rất vất vả trước các pha hãm thành của chân sút đôi bên.

Kết quả 0-1 khiến Burnley ngày càng gặp khó ở cuộc chiến trụ hạng khi họ chỉ hơn đội chót bảng Leicester đúng 1 điểm và cần ít nhất 3 điểm nữa để có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, Arsenal với chiến thắng thứ 8 liên tiếp đã áp sát đội đầu bảng Chelsea hơn nữa với khoảng cách điểm số chỉ còn 4 điểm.

 

Pha tranh chấp giữa Damien Duff và Olivier Giroud
Pha tranh chấp giữa Damien Duff và Olivier Giroud

 

Tuy nhiên, với HLV Arsene Wenger, ông không coi đây là lợi thế của Arsenal khi Chelsea vẫn còn đá ít hơn 2 trận. Trên website đội bóng, ông thầy người Pháp viết: “Chẳng có gì thay đổi khi Chelsea vẫn nắm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Arsenal đang vận hành tốt nhưng cũng cần đối thủ sẩy chân mới có thể tuyên bố thế này, thế khác. Đó cũng là lý do tôi muốn các cầu thủ chỉ cần lưu tâm đến phong độ và khả năng thể hiện của mình. Arsenal đã thắng 15/17 trận gần nhất và nhất thiết phải giữ được mạch trận này”.

 

Niềm vui chiến thắng của Arsenal
Niềm vui chiến thắng của Arsenal

 

Không nghi ngờ gì về nhận định của Arsene Wenger bởi ở trận đấu muộn vào tối 12-4, Chelsea chỉ phải gặp đối thủ “chiếu dưới” là QPR và hoàn toàn có khả năng tái lập khoảng cách 7 điểm với nhóm đội đang bám đuổi phía sau, dẫn đầu là Arsenal. Trong tuần tới, “Pháo thủ” sẽ gặp Reading ở bán kết cúp FA và sau đó, họ sẽ đối đầu cùng chính Chelsea trong trận “chung kết không chính thức” của mùa giải.

Trận đấu có sự chứng kiến của HLV tuyển Anh Roy Hodgson và HLV tuyển U21 Gareth Southgate. Arsenal có vẻ như đang thiết lập được hệ thống phòng thủ ngày càng vững chắc, với David Ospina trong khung gỗ, Koscielny và Mertersacker giữ vai trò cặp trung vệ còn Coquelin trấn giữ ngay phía trước bộ đôi này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo