xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng Quý Phước giành HCĐ

Đào Tùng - anh dũng

Tay cơ vô địch châu Á Ngô Đình Nại chỉ giành được HCB ở nội dung carom 1 băng

Niềm hy vọng vàng của billiards Việt Nam, tay cơ vô địch châu Á Ngô Đình Nại, chỉ giành được HCB ở nội dung carom 1 băng khi thua VĐV chủ nhà Hàn Quốc Hwang Durk Hee 97-100 vào chiều tối 1-7.

img
Quý Phước giành HCĐ 100 m bướm Ảnh: AIMAG

Đang giữ danh hiệu vô địch carom 1 băng châu Á, đồng thời được xem là ứng cử viên số 1 cho HCV nội dung carom 1 băng ở Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2013, tuy nhiên Đình Nại đã thiếu một chút may mắn khi thua sát nút trong trận chung kết. Tiếc cho Đình Nại khi anh chạm cột mốc 97 điểm trước đối phương nhưng lại bất ngờ đánh hỏng 1 lượt cơ. Tận dụng cơ hội này, VĐV Hàn Quốc lội ngược dòng giành chiến thắng 100-97. Một tay cơ khác của Việt Nam là Mã Minh Cẩm cũng chỉ giành được HCĐ nội dung này.

Sau ngày đầu tiên tỏa sáng trên đường đua xanh, các tuyển thủ Việt Nam đã phải đối mặt với sự tranh chấp quyết liệt của mọi đối thủ. Kình ngư Trần Duy Khôi thi đấu không thành công ở 2 cự ly 50 m ngửa và 50 m ếch, phải dừng chân ở vòng loại. Nguyễn Thị Kim Tuyến thi đấu khởi sắc hơn khi vượt qua vòng loại cự ly 100 m bướm nữ và ở đợt thi chung kết, cô chỉ xếp hạng 8/8. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian gần 7% giây (vòng loại 1 phút 1 giây 66, chung kết 1 phút 0 giây 92) thực sự là một sự khích lệ đối với Kim Tuyến ở đấu trường châu lục.

Sau khi chỉ về đích thứ ba một đợt thi vòng loại cự ly 50 m ngửa nữ (29 giây 14), buổi chiều, Nguyễn Thị Ánh Viên tranh chung kết và xếp hạng 6 với thành tích 28 giây 29.

Xuống nước muộn nhất nhưng Hoàng Quý Phước lại có được niềm vui chiến thắng. Tại vòng loại cự ly 100 m bướm nam, Quý Phước xếp nhất một đợt thi với thành tích 53 giây 39. Thi chung kết buổi chiều, Quý Phước rút ngắn thông số thành tích xuống 52 giây 68, giành HCĐ sau Chang Gyucheol (Hàn Quốc, 51 giây 56) và Sutanto Glenn Victor (Indonesia, 51 giây 82).

Ngoại trừ Trương Quốc Hùng vào thẳng bán kết hạng 75 kg và thua ngay Emil Umayev (Kazakhstan), 3 võ sĩ Bùi Yến Ly (51 kg), Phan Thị Ngọc Linh (54 kg) và Nguyễn Trần Duy Nhất (57 kg) đều giành chiến thắng ở bán kết môn Muay và sẽ thi đấu chung kết vào sáng nay, 2-7. Việc các võ sĩ lọt vào 3 trận chung kết mang lại sự lạc quan cho cả đoàn Việt Nam.

Môn thể thao điện tử, sau khi thất bại ở nội dung đồng đội game "League of Legends" trong trận tranh HCĐ với đội Đài Loan Trung Quốc, các game thủ Việt Nam cũng có được HCĐ duy nhất của Nguyễn Lê Văn, game "Need for Speed".

Ở nội dung cờ vua tiêu chuẩn, với 1 thắng 1 bại, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm đã rơi xuống vị trí thứ 10. Nguyễn Đức Hòa chỉ có thêm 0,5 điểm sau 2 ván nên còn tụt lại khá xa ở nửa cuối bảng xếp hạng. Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2.397) có trận thắng thứ ba liên tiếp và đang cùng với các đại kiện tướng Hou Yifan (2.595), Zhao Xue (2.565) dẫn đầu giải. Kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An sau khi bại trận ở ván thứ nhì đã kịp giành lại chiến thắng ở ván thứ ba với 2 điểm trong tay.

Xếp hạng huy chương sau ngày 1-7

1. Hàn Quốc (7 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ);
2. Trung Quốc (7, 3, 4);
3. Kazakhstan (2, 0, 8);
4. Hồng Kông Trung Quốc (1, 3, 4);
5. Việt Nam (1, 2, 4);
6. Indonesia (1, 2, 1);
7. Thái Lan (1, 1, 2);
8. Singapore (1, 0, 0)...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo