xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể xem thường người Thái

MINH NGỌC

Chỉ xem băng hình trận giao hữu Thái Lan thắng Malaysia 2-0 đêm 8-11 nhưng HLV Phan Thanh Hùng có đủ dữ liệu để phân tích về đối thủ mà Việt Nam sẽ gặp ở AFF Cup vào ngày 30-11

Trở lại Nha Trang lần thứ hai trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2012 nhưng trái với đợt tập huấn thể lực khắc nghiệt cách đây gần một tháng, tuyển Việt Nam đã giảm tải khối lượng tập luyện để chờ ngày lên đường sang Thái Lan dự vòng bảng AFF Cup 2012, sẽ khởi tranh vào ngày 24-11. Đây cũng là lúc HLV Phan Thanh Hùng phân tích về đối thủ để sẵn sàng ứng biến trên đất Thái Lan, đặc biệt là với đội chủ nhà.
img
HLV Phan Thanh Hùng (phải) và các cộng sự đang tích cực chuẩn bị những phương án trước khi bước vào vòng bảng AFF Cup 2012 tại Thái Lan. Ảnh: QUANG LIÊM

Do bận giải quyết chuyện gia đình cũng như công việc ở CLB Hà Nội T&T nên trong 4 ngày nghỉ xả trại, HLV Phan Thanh Hùng không thể sang Bangkok để theo dõi trận giao hữu của chủ nhà Thái Lan với đương kim vô địch AFF Cup Malaysia diễn ra đêm 8-11. Dù vậy, sau khi xem qua băng hình phát lại trận đấu do VFF ghi lại, nhà cầm quân người Đà Nẵng nhận xét: “Đúng như báo chí và HLV trưởng Thái Lan bình luận, kết quả 2-0 chưa phản ánh hết sức mạnh của Thái Lan. 11 cầu thủ đá chính và 5 cầu thủ được tung ra sân ở hiệp 2 của chủ nhà đều chơi đạt yêu cầu. Tôi đánh giá cao nhất Arthit Sunthornphit, một chuyên gia sút xa và sút phạt thực thụ của Thái Lan. Ngoài ra còn 2 cầu thủ luôn cầm trịch trận đấu rất tốt mà tôi sẽ đặc biệt cảnh giác cho các học trò là tiền vệ Jakkapan Pornsai và tiền đạo Sompong Soleb. Nếu tận dụng tốt cơ hội, có lẽ Thái Lan đã thắng Malaysia không dưới 5 bàn”.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, do Giải Vô địch Thái Lan kéo dài đến ngày 28-10 mới kết thúc nên người Thái chưa tung hết lực lượng mạnh nhất vì sợ các cầu thủ quá tải. Tuy nhiên, những gì các học trò của HLV người Đức Winfried Schafer thể hiện trước đội bóng được xem mạnh nhất Đông Nam Á lúc này là Malaysia cũng đủ để họ cảnh báo tới mọi đội bóng có tham vọng vô địch AFF Cup năm nay. Tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với người Thái nên ban huấn luyện buộc phải tính toán đến phương án cần thiết để tự định đoạt vé vào bán kết. Ông Hùng nhận xét: “Tôi thấy Myanmar và Philippines rất tiến bộ nhưng không mạnh bằng Thái Lan. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam phải cố gắng đánh bại 2 đội bóng kia để tránh rơi vào tình cảnh phải quyết đấu giành vé với Thái Lan ở lượt trận cuối”.

Sau 8 năm trắng tay ở AFF Cup, đội Thái Lan đặt rất nhiều quyết tâm lấy lại vị thế anh cả bóng đá khu vực. Họ sẽ là một trong những chướng ngại rất lớn cho con đường chinh phục ngôi vô địch của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Thậm chí, nếu đội Việt Nam để sẩy chân ở những trận đấu với Myanmar và Philippines cũng sẽ là thảm họa. Đây là điều mà ban huấn luyện buộc phải tính toán thận trọng.

Chốt danh sách sau trận gặp K.Khánh Hòa

HLV Phan Thanh Hùng cho biết ngay sau trận giao hữu với CLB K.Khánh Hòa vào ngày 15-11, ông sẽ công bố danh sách 22 cầu thủ được chọn đi Thái Lan dự tranh AFF Cup 2012. Khi sang Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ chỉ đăng ký 20 tuyển thủ tham dự chính thức, 2 vị trí còn lại sẽ để dự phòng trong trường hợp xảy ra chấn thương ngoài ý muốn.

Trong buổi tập đầu tiên ở Nha Trang sáng 9-11, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chọn chạy bờ biển nhưng quãng đường cũng như khối lượng tập luyện đã được giảm tải đáng kể so với đợt “hành xác” cách đây một tháng. Trong những ngày tới, toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện chuyên môn và điều chỉnh khối lượng vận động sao cho đạt phong độ cao nhất khi lên đường dự giải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo